Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

Thảo luận trong 'Phòng đẹp của con' bởi salestline, 21/5/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. salestline

    salestline Banned

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Phòng cho bé yêu - Ngày nay, phòng của trẻ được thiết kế tiện dụng hơn, nhiều nhà có hẳn phòng riêng cho trẻ. Song, tiện nghi cao không có nghĩa là bỏ qua các nguyên tắc cơ bản, đồng thời tuân theo quy luật tâm sinh lý của trẻ và đáp ứng tốt các nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình, và quy luật “cứng và mềm” là điều cần lưu tâm. Nội thất TLINE sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề này .
    [​IMG]



    Vị trí cứng, bố trí mềm

    Trẻ sơ sinh hay thích ngủ gần ba mẹ, càng lớn càng tách ra dần dần, do vậy vị trí phòng trẻ ở thời điểm thiết kế xây dựng chỉ mang tính tương đối, vì tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính, quan niệm gắn bó trong gia đình và mức độ đầu tư. Tuy nhiên phòng trẻ chắc chắn phải được ưu tiên đặt “cứng” ở chỗ nhận được nắng gió tốt, giảm các tác động xấu từ bên ngoài vào, đồng thời lưu tâm các vấn đề bố trí linh động (bố trí “mềm”) như sau:

    - Phòng trẻ tránh nằm bên trên, nằm trước hoặc ngay bên cạnh không gian phòng thờ, bàn thờ, để tránh việc chạy nhảy nô đùa của trẻ ảnh hưởng đến tính trang nghiêm. Nếu hiện trạng đã cố định không thể xoay sở được, thì phải thiết kế khu vực bàn thờ tách biệt chỗ trẻ hay sinh hoạt bằng tủ kệ, hoặc là dạng bàn thờ gắn trên cao, ngoài tầm với của trẻ.

    - Phòng trẻ không nên sát bên bếp, hoặc khi trẻ đi vào phòng phải băng qua bếp. Trường hợp căn hộ có diện tích nhỏ không thể né được thì chỗ bếp nấu cần có tủ ngăn (dạng quầy bar) để giữ an toàn hơn cho trẻ.

    - Phòng trẻ tránh mở cửa sổ xuống khoảng thông tầng, giếng trời để phòng trẻ nghịch ngợm, làm rớt đồ. Tốt hơn là làm hệ khung bảo vệ, hoặc cửa lưới cho các vị trí mở cửa sổ của phòng trẻ thông ra bên ngoài.

    - Trường hợp nhà chỉ có một phòng sinh hoạt chung cho cả người lớn lẫn trẻ em thì xem xét sử dụng đồ đạc kiểu đa năng, khi cần xếp gọn lại để có chỗ cho trẻ “vẫy vùng”.

    Tiện nghi cứng, vật dụng mềm

    Cần hiểu quan niệm tiện nghi “cứng” là cần tính toán chỉn chu hệ thống kỹ thuật cho không gian phòng trẻ thật thông suốt, dễ xử lý, tiện dụng, tránh ngóc ngách phức tạp hoặc phô bày ý tưởng không cần thiết. Ví dụ, phòng vệ sinh cho người lớn có thể dùng vách kính trong suốt, gắn gương mảnh lớn, nhưng phòng vệ sinh cho trẻ em thì tránh dùng gương hay kính nhiều dễ gây ảo giác, không an toàn đối với trẻ. Hệ thống đèn chiếu sáng cũng cần tránh phức tạp rối mắt, không pha trộn quá nhiều kiểu đèn. Các loại đèn chùm, đèn rọi ánh sáng gắt, đèn hắt nhiều tầng nấc... nếu muốn dùng thì nên cân nhắc kỹ vì có thể không phù hợp với tâm sinh lý và thị giác của trẻ, gây phức tạp cho quá tình sử dụng, bảo trì, hoặc khiến trẻ bật tắt nhiều dễ gây hư hỏng, lãng phí.


    Đồ đạc phòng trẻ cần có kết cấu khung xương cứng chắc để tránh nguy hiểm, nhưng lại phải có khả năng cơ động để khi cần thì có thể mở rộng, thay đổi kích cỡ theo phát triển của trẻ (ví dụ các loại bàn học, tủ sách... có thể tăng giảm độ cao, ráp thêm khối mới vào). Chất liệu chính của vật dụng nên là gỗ, thuộc Mộc, liên quan đến tính chất chăm bón, che chở, êm ái. Ngoài ra, các bề mặt bọc vải, đồ nhựa, mây... cũng khá phù hợp với tính chất Mộc của không gian trẻ thơ. Ngược lại, nên hạn chế dùng hành Kim và đồ đạc thiết bị có nhiều từ tính (Kim khắc Mộc) hoặc phải dùng nhựa, vải bọc phần khung kim loại để tránh gây va chạm cho trẻ.

    Từ tính chất ngũ hành phòng trẻ em liên quan đến Thủy, Mộc và Hỏa, nên chọn tranh ảnh, màu sắc theo quan hệ tương sinh kể trên, còn các hành Thổ và Kim dùng mang tính nhấn nhá và điểm xuyết. Cụ thể, phòng các bé trai nghiêng về gam màu xanh biển, xanh lá cây, hay đỏ và cam. Trong khi phòng các bé gái thì theo nhóm màu hồng, tím, vàng chanh, xanh lá mạ hoặc xanh ngọc là phù hợp. Từ gam màu được chọn sẽ suy ra các loại thảm, phụ kiện, vật trang trí bằng vải hoặc gỗ... cần có sự đồng bộ về gam màu và tránh tình trạng dùng màu “xanh xanh đỏ đỏ” quá nhiều trong phòng trẻ. Việc cha mẹ chọn lựa màu sắc, vật dụng hài hòa cũng là cách giáo dục óc sáng tạo, khiếu thẩm mỹ cho trẻ từ khi còn bé.

    ( TLINE furniture )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi salestline
    Đang tải...


  2. meoluoi_yeu

    meoluoi_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

    PHòng đẹp quá! Mơ ước.........................
     
  3. ChangagoiSentory

    ChangagoiSentory Banned

    Tham gia:
    1/8/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

    Phòng của bé cần có sự đồng bộ về gam màu và tránh dùng quá nhiều màu "nóng" ở trong phòng...
     
  4. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    bé gái hay thích màu hồng còn bé trai thì hay thích mầu xanh
     
  5. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

    Nhà mình phòng của con sơn tất màu xanh nhạt cho mát
     
  6. KelBlue

    KelBlue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

    [​IMG]

    Nguyên tắc chính để thiết kế cho phòng trẻ yêu là giữ cho mọi thứ trong phòng trẻ trông thật vui thích và đúng chức năng của chúng. Trước khi mua sắm nội thất cho phòng của trẻ yêu, bạn cần xem qua vị trí của cửa. cửa sổ, các ổ cắm điện… Cửa được mở vào hướng trong phòng?

    Ánh sáng thì thế nào, bạn muốn dùng loại đèn sàn hay loại đèn bàn? Tiếp đến, hãy đo chu vi căn phòng và vẽ mặt bằng sơ phác để lên kế hoạch bố trí, sắp đặt nội thất. Thêm vào, mỗi căn phòng sẽ có cách bố trí nội thất riêng, bạn sẽ phải lên kế hoạch mua sắm như tủ kệ, ghế ngồi, bàn học, giường ngủ…

    Bạn đừng quan tâm vào chi tiết thiết kế. Một cái ghế đặt ngay cuối giường hay tủ kệ loại lớn hơn có thể tạo ra những không gian khác nhau cho mỗi căn phòng khác nhau. Ngoài ra, trước khi mua sắm nội thất mới, bạn cũng nên xem qua chiều cao của cửa đi, cầu thang, lối vào… để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa không gặp trở ngại.
     
  7. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

    bác này cũng làm về nội ngoại thất giống em ròi!:)
     
  8. Bé Tôm 2010

    Bé Tôm 2010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  9. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

    bọn trẻ giờ sướng thật phòng đẹp và lung linh ghê
     
  10. thuytien67

    thuytien67 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

    đánh dấu tham khảo......................
     
  11. BachMai1981

    BachMai1981 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

    Bé lớn nhà mình mới 3 tuổi nên chưa chịu ngủ riêng. Có lẽ khi nào con chịu ngu riêng mình sẽ trang hoàn cái phòng đang để đồ đạc hihi
     
  12. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

    màu sắc bắt mắt quá, đó là lý do tại sao bé luôn vui vẻ
     
  13. Mẹ quê

    Mẹ quê Banned

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

    Một bài viết hay, các mẹ nên nghiên cứu áp dụng cho phòng con cái mình.
     
  14. ngocmaicat

    ngocmaicat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/9/2013
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các nguyên tắc khi bố trí phòng cho bé yêu

    em cũng muốn trang trí cho con mình phòng thật yêu và đẹp nhưng đk chưa cho phép
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này