Kinh nghiệm: Các Thói Quen Ăn Uống Người Bệnh Tiểu Đường Type 1 Cần Tránh

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi phuongxuanhieu, 15/11/2018.

  1. phuongxuanhieu

    phuongxuanhieu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bệnh tiểu đường chủ yếu bắt nguồn từ những thói quen trong sinh hoạt hay chế độ ăn uống hàng ngày. Do đó, nếu bạn được chẩn đoán đã mắc bệnh tiểu đường thì nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình ngay. Dưới đây là một số thói quen ăn uống sai lầm mà bạn cần thay đổi để không làm tình trạng bệnh ngày càng trở nên trầm trọng.

    Ăn ít rau
    Rau xanh có chứa nhiều chất xơ nên sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa trong cơ thể làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn không ăn đủ lượng rau cần thiết mỗi ngày thì quá trình hấp thụ đường vào máu sẽ diễn ra nhanh hơn, từ đó làm gia tăng sự sản sinh insulin của tuyến tụy và gây ra bệnh tiểu đường.

    [​IMG]
    Không ăn cá

    Trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ… đều có chứa nhiều axit béo Omega 3 nên giúp cân bằng huyết áp trong cơ thể. Bên cạnh đó, nó còn ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường nếu bạn bổ sung thường xuyên vào cơ thể. Do đó, hãy sửa ngay thói quen không động đến cá trong mỗi bữa ăn để bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn.

    [​IMG]
    Bỏ bữa sáng thường xuyên
    Bữa sáng chính là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày giúp bạn cung cấp năng lượng để hoạt động suốt cả ngày. Thế nên, việc bỏ bữa sáng thường xuyên vô tình kéo theo hàng loạt nguy cơ gây hại cho sức khỏe của bạn, trong đó có cả bệnh tiểu đường. Ngoài ra, thói quen này còn khiến lượng đường trong máu bạn giảm thấp, cơ thể luôn rơi vào tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng… Vậy nên, cần sửa ngay việc bỏ bữa sáng thường xuyên nếu không muốn gặp phải những vấn đề sức khỏe tai hại về sau.

    Tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh
    Pizza, burger, khoai tây chiên, hay gà rán… đều có thể là một trong các tác nhân làm tăng lượng đường trong máu và khiến bạn gặp phải tình trạng thừa cân, béo phì. Những người mắc bệnh tiểu đường nên tìm đến một chế độ ăn healthy với nhiều rau củ quả trong mỗi bữa ăn, đồng thời tránh xa các loại thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, đường ngọt. Khi thay đổi được thói quen này, bạn sẽ thấy cơ thể mình nhẹ nhõm, thoải mái và không còn cảm giác nặng nề, ì ạch nữa.

    [​IMG]
    Ăn trái cây không kiểm soát
    Cứ vô tư tiêu thụ nhiều trái cây vào cơ thể cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Do đó, bạn chỉ nên ăn trái cây ở một lượng vừa phải ....
    Chi tiết bài viết xem thêm tại https://maybomtieuduong.com/cac-thoi-quen-an-uong-nguoi-benh-tieu-duong-type-1-can-tranh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuongxuanhieu
    Đang tải...


  2. banhnuong23

    banhnuong23 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    nên lưu ý....vì tiều đường bây giớ nhiều người hay mắc phải lắm
     

Chia sẻ trang này