Tranh luận: Các Tiêu Chí Khi Lựa Chọn Sản Phẩm Sữa Non Cho Trẻ

Thảo luận trong 'Sữa cho bé' bởi lethinhan, 24/1/2016.

  1. lethinhan

    lethinhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    6 tiêu chí lựa chọn sữa non cho trẻ

    [​IMG]

    1 - Chất lượng và hàm lượng sữa non có trong sản phẩm
    Nói đến sản phẩm sữa non thì thành phần quan trọng và có tác dụng nhất đương nhiên chính là lượng sữa non (sữa non của bò) được bổ sung trong sản phẩm.

    Khi mua sữa non cho trẻ, chắc hẳn nhiều mẹ sẽ để ý thấy các sản phẩm có ghi là A% sữa non hay B% sữa non. Hàm lượng sữa non nguyên chất càng cao thì hàm lượng kháng thể, miễn dịch tự nhiên cùng các chất dinh dưỡng được bổ sung càng lớn (các chất này đóng vai trò hỗ trợ vô cùng tốt cho việc bảo vệ cơ thể và phát triển về thể chất cho trẻ).

    Ngoài hàm lượng sữa non có trong sản phẩm, các mẹ cũng nên lưu tâm tới chất lượng của nguồn nguyên liệu sữa non đó:

    – Chất lượng sữa non sẽ giảm dần theo thời gian. Nguyên liệu sữa non càng được lấy sớm thì giá trị và chất lượng dinh dưỡng mang lại càng cao.

    – Bên cạnh đó, nguyên liệu sữa non nên được lấy từ các cơ sở, tổ chức uy tín.

    2 – Các thành phần và nguyên liệu bổ sung
    Ngoài sữa non, các mẹ cũng nên tìm hiểu và lưu ý tới các thành phần và hoạt chất sinh học bổ sung có lợi khác cho sự phát triển phát triển của trẻ (như: choline, lysine, carnosine,…) có ghi trên sản phẩm. Nên lựa chọn các sản phẩm có thành phần nguyên liệu từ thiên nhiên an toàn cho bé.

    3 - Chỉ số protein có trong sữa
    Để đánh giá chất lượng sữa non, người ta còn căn cứ vào chỉ số CBP (Colostrum Basic Protein) – Chỉ số hàm lượng protein có trong sữa non chuẩn hóa. Tuy nhiên chỉ số này thường khó để đo lường và đánh giá đối với các sản phẩm sữa non trên thị trường hiện nay (Thông số này chủ yếu là do nhà sản xuất cung cấp).

    4 – Sữa non có được tách lactose không
    Thành phần sữa bò có chứa lactose có khả năng làm bất dung nạp latose gây ra tình trạng tiêu chảy ở trẻ. Nên lựa chọn các sản phẩm sữa non được loại bỏ lactose có trong sữa.

    5 – Cách thức đóng gói, chế biến và bảo quản sản phẩm
    Quy cách chế biến và đóng gói sản phẩm sữa non cũng ảnh hưởng phần nào tới chất lượng và giá trị sản phẩm.
    – Sữa non được chế biến dạng bột sẽ tốt hơn so với sữa non dạng cốm (do sữa non dạng cốm thường phải trả qua công đoạn gia nhiệt, tạo hạt dễ làm mất đi các giá trị dinh dưỡng tốt có trong sữa non).

    – Bao bì nên được thiết kế bắt mắt, có ghi rõ đầy đủ các thông tin về sản phẩm như: nguồn gốc, thành phần nguyên liệu, hạn sử dụng, chứng nhận,…

    6 – Nguồn gốc và chứng nhận sản phẩm
    Cũng giống như việc lựa chọn các loại sữa cho bé khác, khi lựa chọn sản phẩm sữa non, các mẹ cần lựa chọn các sản phẩm có đầy đủ các giấy phép quảng cáo, giấy phép kinh doanh, chứng nhận an toàn thực phẩm. Ngoài ra, mẹ cũng nên lựa chọn các nhãn hiệu sữa non uy tín, có nguồn gốc rõ ràng được sản xuất và phân phối với các tổ chức, doanh nghiệp lớn được người tiêu dùng tin tưởng.


     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lethinhan
    Đang tải...


  2. lethinhan

    lethinhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Trong một số trường hợp sữa chậm về, mẹ không có sữa hoặc không thể cho con bú, các mẹ cần lưu ý một số kinh nghiệm sau để có thể cung cấp dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh một cách tốt nhất.

    [​IMG]

    1 – Trường hợp mẹ ít sữa hoặc chậm có sữa sau khi sinh (Sau sinh từ 2 – 4 giờ mà mẹ vẫn chưa có sữa).

    - Nên cố gắng sử dụng các biện pháp để giúp mẹ sớm có sữa cho bé bú.

    - Nếu đã áp dụng các biện pháp nêu trên mà mẹ vẫn không đủ sữa thì trong những ngày đầu đời của bé nên cho bé dùng sữa thông qua: bú nhờ sữa hay dùng sữa đông lạnh được lấy từ mẹ khác (vì có một số bà mẹ có lượng sữa dư thừa). Vì khi bé còn nhỏ nhu cầu sữa không nhiều. Đồng thời vẫn cho bé mút ti mẹ hoặc dùng máy hút sữa thì thông thường sau vài ngày đến một tuần mẹ sẽ có sữa cho con bú. Không nên sốt ruột cho bé sử dụng ngay các loại sữa cho trẻ sơ sinhnhư sữa công thức, điều này rất dễ gây cho bé quen với mùi vị sữa công thức và sẽ chán không bú mẹ, gây cho mẹ mất sữa luôn. Khi bé lớn hơn nhu cầu sữa cần nhiều hơn, nếu mẹ không đủ sữa cho con thì mới cần bổ sung sữa công thức hoặc sữa non cho trẻ.

    2 – Trường hợp mẹ có vấn đề về sức khỏe có chỉ định của bác sĩ không cho con bú

    Trường hợp này xảy ra ở các bà mẹ bị phẫu thuật vú, hay mắc bệnh tuyến giáp hoặc bệnh lao đang điều trị,…

    Biện pháp tối ưu vẫn là bú nhờ sữa hay dùng sữa đông lạnh lấy từ mẹ khác cho bé trong thời gian vài ngày đầu đời của bé. Sau đó cho bé dùng sữa công thức, đồng thời bổ sung thêm sữa non của bò để tăng sức đề kháng và giúp hệ tiêu hoá của trẻ khỏe mạnh.

     
  3. nhungnguyen_1988

    nhungnguyen_1988 Trang Nhung Shop

    Tham gia:
    1/10/2015
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn nhé :)
     
  4. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Mình tiếc là ko cho con bú sớm sau sinh, để 2 ngày mới có sữa. Khổ thân con ti bình rồi bị đầy hơi, con khóc cả đêm.
     
    lethinhan thích bài này.
  5. lethinhan

    lethinhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Bé mà đầy hơi sau dễ biếng ăn lắm :(
     
  6. honey4556

    honey4556 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    mình sinh sau phải tách con, 2 ngày sau con mới về với mẹ - lúc ấy mẹ vẫn chưa có sữa
     
    lethinhan thích bài này.
  7. lethinhan

    lethinhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    bé hiện tại phát triển như thế nào rồi mn?
     
  8. honey4556

    honey4556 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    thank bạn, bé nhà mình trvia giờ khỏe mah, do hôm đi sinh mình bị cao huyết áp nên mới bị tách con
     
    lethinhan thích bài này.
  9. lethinhan

    lethinhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Nghe mn nói bé trộm vía khỏe là an tâm rồi :). Chúc bé nhà mn mau ăn chóng lớn nha!
     
  10. honey4556

    honey4556 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    thank ban nhe
     
    lethinhan thích bài này.
  11. lethinhan

    lethinhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Sữa non là giọt sữa mẹ tự nhiên, màu vàng nhạt, đặc sánh rất giàu chất đạm, kháng thể, vitamin A và bạch cầu. Lượng đạm trong sữa non nhiều gấp 10 lần trong sữa trưởng thành. Sữa non đặc biệt cần thiết cho trẻ nhỏ để có một sức khỏe tốt và phát triển toàn diện.

    [​IMG]

    Sữa non – Nguồn sữa vàng cho trẻ sơ sinh

    Sữa non là một chất dịch lỏng, màu vàng, dính. Nó được tiết ra trong 3 - 5 ngày đầu sau khi sinh. Lượng sữa non tiết ra thay đổi tùy theo từng người, thông thường từ khoảng 10 - 100ml/ngày và trung bình là 30ml/ngày. Sự tiết sữa này tăng lên dần dần và đạt tới thành phần của sữa bình thường sau vài ngày.

    Thành phần dinh dưỡng có trong sữa non

    Thành phần sữa có hàm lượng chất béo thấp (khoảng 2g/100ml), lactose ít và nhiều các vitamin hòa tan (trong chất béo) như: vitamin A, E, vitamin K,… hơn so với sữa già. Ngoài ra, sữa non cũng bổ sung thêm rất nhiều các dưỡng chất vi lượng cần thiết cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ như: sắt, kẽm,… Theo nhiều đánh giá, sữa non có hàm lượng cao hơn gấp 10 lần so với sữa già sau này.

    Sữa non còn rất giàu các kháng thể và các tế bào miễn dịch tự nhiên như: Immunoglobulin (IgA, IgG, IgM), lysozyme, lactoferrin, cytokin, PRP,…

    Bên cạnh đó, sữa cũng bổ sung các yếu tố sinh trưởng cùng các tế bào lympho, biểu mô, bạch cầu hạt trung tính (Những tế bào này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa miễn dịch ở trẻ sơ sinh).

    Tác dụng của sữa non cho trẻ sơ sinh

    Thông qua cơ chế chuyển dời ruột – vú thì sữa non chính là nguồn sữa đầu tiên tập trung rất nhiều các kháng nguyên (miễn dịch tự nhiên) của người mẹ được truyền sang cho con giúp bảo vệ và tránh các nguy cơ bệnh tật, nhiễm khuẩn.

    Sữa non còn rất giàu ganglioside (thuộc nhóm glycophingolipid) không những quan trọng trong việc phát triển não bộ ở trẻ mà còn đóng vai trò là yếu tố thụ thể hấp thu các vi khuẩn ảnh hưởng đến hệ miễn dịch ruột .

    Thành phần sữa non đáp ứng đầy đủ và hợp lý nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ mới sinh. Các Immunoglobulin trong sữa non có tác dụng bao bọc, bảo vệ nền thành ruột non yếu, ngăn chặn sự xâm nhập của các virut, vi khuẩn gây bệnh đồng thời kích thích sự hoạt động và phát triển của các cơ quan và hệ thống trong cơ thể trẻ.

    Trẻ được sử dụng sữa non sớm sẽ giúp chống các bênh như vàng da, khô mắt, nhiễm trùng, dị ứng, còi xương, suy dinh dưỡng,…

    Chính vì những lợi ích to lớn như vậy, cần cho trẻ bú sớm sau sinh. Nếu mẹ sinh thường có thể cho con bú ngay trong vòng 30 phút đến 1 giờ sau sinh. Mẹ sinh mổ, thời gian bắt đầu khoảng 6 giờ sau mổ sinh, vì mẹ phải hồi phục sau tác dụng của thuốc gây tê. Thường sau 6 giờ nếu hậu phẫu ổn, người mẹ được chuyển phòng để nằm cạnh con và tập cho con bú. Con cần nằm giường với mẹ. Sự tiếp xúc mẹ con có tác động tinh thần giúp người mẹ mau xuống sữa.

     
  12. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    sữa non rất tốt cho bé
     
  13. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    tks chủ topic nhiều
     
  14. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    hóng kn................
     
    lethinhan thích bài này.
  15. lethinhan

    lethinhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn
     
  16. lethinhan

    lethinhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Sữa mẹ là thực phẩm hoàn hảo nhất của tự nhiên, cung cấp cho con bạn sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Đây là lý do tại sao tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu. Và một điều vô cùng quan trọng là nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ mang lại lợi ích cho bé, mà còn tốt cho bạn nữa !

    [​IMG]

    Tại sao nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất cho bé

    Sữa mẹ chứa tất cả các dưỡng chất như chất đạm, chất bột đường, vitamin và khoáng chất, và các yếu tố vi lượng mà con bạn cần để phát triển khỏe mạnh, với lượng cần thiết cho nhu cầu của từng độ tuổi của bé.

    Hàm lượng của sữa mẹ thích ứng một cách chính xác với nhu cầu của bé trong suốt quá trình phát triển. Những giọt sữa mẹ đầu tiên được gọi là sữa non (4-5 ngày đầu sau khi sinh) có thành phần khác hơn so với sữa chuyển tiếp (từ ngày thứ 5 đến khoảng 2 tuần sau sinh) hoặc sữa trưởng thành.

    Lợi ích khi nuôi con bằng sữa mẹ tự nhiên

    Như đã nói và khẳng định ở phía trên, sữa mẹ là nguồn sữa dành cho trẻ sơ sinh tuyệt vời nhất. Bởi sữa mẹ có cơ chế tự điều tiết và thay đổi sao cho phù hợp với độ tuổi và thời gian bú của trẻ.

    Mỗi cữ bú của trẻ được bắt đầu bằng “nước sữa” để “giải tỏa” cơn khát. Sau đó, thành phần của sữa mẹ sẽ “tự động” tăng dần hàm lượng các chất dinh dưỡng, vitamin, chất béo và năng lượng cho tới cuối cữ bú để đáp ứng nhu cầu của “ăn” của trẻ.

    Sữa mẹ giúp trẻ dễ dàng tiêu hóa và phù hợp với dạ dày còn non nớt của trẻ

    Khác với các loại sữa công thức trên thị trường được dùng cho trẻ thường chứa nhiều đạm casein – loại đạm khiến trẻ khó tiêu hóa thì sữa mẹ lại có lượng đạm tư nhiên (đạm Whey) cao nhưng dễ tiêu hóa và phù hợp với dạ dày còn non nớt của trẻ sơ sinh.

    Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ sẽ giúp tăng cường khả năng đề kháng và miễn dịch

    Với cơ chế chuyển dời “ruột – vú”, trẻ được nuôi bằng sữa mẹ sẽ được chia sẻ và bổ sung thêm một phần các kháng thể và miễn dịch tự nhiên trong cơ thể người mẹ. Đây là một lợi ích vô cùng to lớn khi mà khả năng phòng vệ tự nhiên của trẻ trong giai đoạn đầu còn chưa được hoàn thiện.

    Bên cạnh việc bổ sung các thành phần dinh dưỡng và các dưỡng chất bảo vệ trẻ, thành phần sữa mẹ còn chứa nhiều các vi sinh vật có lợi probiotics đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển hệ vi khuẩn đường ruột và hệ thống miễn dịch ở trẻ. Vì vậy sữa mẹ còn có công dụng như một loại sữa dành cho trẻ biếng ăn. Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ thường ăn uống ngon hơn, lớn nhanh và ít ốm vặt.

    Nuôi con bằng sữa mẹ là một bước cần thiết cho sự phát triển và tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của bé ngay từ những ngày đầu tiên sau khi bé được sinh ra.


     
  17. lethinhan

    lethinhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Bất kỳ người mẹ nào cũng mong muốn con yêu của mình nhận được những gì tinh khiết và đáng quý nhất từ sữa mẹ. Nhưng không phải mẹ nào cũng có cơ hội để trao cho con một lượng sữa tốt nhất trong 6 tháng đầu đởi. Vì một nguyên nhân nào đó, người mẹ ít sữa hoặc không có sữa, mẹ phải cho bé bổ sung các chất dinh dưỡng từ sữa công thức.

    [​IMG]

    Khi cho con sử dụng sữa công thức, các mẹ thường chọn cho bé một loại sữa phù hợp với tháng tuổi của bé và có công thức gần giống với sữa mẹ nhất. Nhiều mẹ đang gặp phải vấn đề phức tạp khi lựa chọn cũng như không biết cho trẻ sử dụng một cách chính xác nhất. Để giúp bé có thể hấp thụ tốt mọi dưỡng chất của sữa bột, các mẹ cần lưu ý những điểm sau:

    Không nên dùng cố định một loại sữa cho trẻ

    Sữa tốt cho bé NHẤT là loại sữa phù hợp NHẤT.

    Các mẹ cần lưu ý lựa chọn được loại sữa phù hợp với con của mình. Có nhiều tiêu chí để lựa chọn được loại sữa phù hợp cho trẻ bao gồm:

    - Độ tuổi.

    - Khả năng tiêu hóa, hấp thụ dinh dưỡng.

    - Khẩu vị.

    - Bệnh lý (nếu có).

    Mẹ cần thay đổi ngay loại sữa mới cho trẻ trong trường hợp trẻ bị dị ứng với loại sữa đang sử dụng. Các triệu chứng như: nôn mửa, nổi mẩn, đi ngoài,… là các triệu chứng báo hiệu. Điều này cần đặc biệt ghi nhớ khi các mẹ lựa chọn sữa cho trẻ sơ sinh để dùng thay thế.

    Ngoài ra, mẹ cũng nên đổi sữa cho trẻ nếu như loại sữa đang dùng hiện tại không mang lại hiệu quả nào.

    Tuy nhiên, các mẹ cần lưu ý không nên đổi các loại sữa cho trẻ thường xuyên.

    Tác động của một loại sữa lên trẻ không thể nhận thấy ngay trong ngày 1 ngày 2 được. Thông thường, để đánh giá sự phù hợp của một loại sữa, chúng ta cần tối thiêu 2 tuần quan sát và sử dụng. Bên cạnh đó, việc đổi nhiều loại sữa quá nhanh và thường xuyên sẽ khiến trẻ có thể gặp một số vấn đề về tiêu hóa.

    Không dùng nước quá nóng hoặc quá nguội để pha sữa cho trẻ

    Nhiều mẹ có thường pha sữa với nước nóng để bột sữa trong cốc có thể tan nhanh hơn.

    Điều này là hoàn toàn sai lầm. Việc pha bột sữa trong nước quá nóng sẽ làm nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng bị phân hủy. Từ đó, giá trị của sữa sẽ bị giảm đi. Ngoài ra khi pha sữa bằng nước nóng, sữa dễ bị vón cọc và có thể làm bỏng cổ hỏng của bé.

    Cũng không nên sử dụng nước quá nguội khi pha sữa!

    Nước quá nguội khiến sữa khi pha sẽ bị đóng váng, nổi “cục bột” nhiều ở phía trên khiến mất đi cảm giác thơm ngon của sữa.

    Nhiệt độ phù hợp và lý tưởng để pha sữa nằm trong khoảng từ 40 – 50 độ C. Riêng khi sử dụng bột sữa non cho trẻ, các mẹ lưu ý nên sử dụng nước pha sữa trong khoảng từ 35 – 40 độ C để đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao nhất.

    Không hâm nóng sữa trong lò vi sóng

    Những chai sữa để hâm nóng trong lò vi sóng có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Nhiệt độ sữa cao (thường do được hâm ở nhiệt độ cao trong lò vi sóng) dễ gây bỏng miệng và họng của trẻ. Không những vậy, hơi nước tích tụ trong bình sửa có thể gây nổ do có các khí phóng xạ bên trong.

    Quá trình làm nóng khiến hơi nước tích tụ bên trong bình có thể phát nổ do các khí bức xạ, làm mất đi các chất dinh dưỡng có trong sữa và sữa sẽ không còn thích hợp để uống nữa. Việc này giống như cho trẻ uống sữa giả không hề có chất dinh dưỡng gì.

    Theo một số lời khuyên, nếu làm nóng sữa bằng lò vi sóng phải tháo núm bình để tránh bé bị bỏng miệng. Không nên hâm sữa bằng lò vi sóng với bình thủy tinh vì dễ bị vỡ. Đặt bình sữa trong lò khoảng 20 giây, sau đó thì khuấy hoặc lắc đều. Nếu chưa đủ nhiệt độ như ý muốn thì có thể thêm khoảng 10 giây thôi, không đun nóng quá lâu.

    Để đảm bảo an toàn, mẹ có thể hâm nóng sữa cho con bằng cách ngâm trong nước ấm vài phút thay vì để nó trong lò vi sóng.

    Không nên sử dụng lại sữa thừa cho trẻ

    Mỗi lần pha sữa các mẹ nên đong và pha đủ cho 1 lần sử dụng.

    “Không nên pha nhiều sữa sau đó không sử dụng hết lại bỏ vào tủ lanh, khi cần sử dụng cho trẻ lại lấy ra hâm nóng lại”.

    Sữa sau khi pha nếu để ở nhiệt độ phòng có thể giữ lại giá trị dinh dưỡng trong vòng 1 giờ đồng hồ, nếu để lâu hơn hoặc cất giữ lại vào tủ lạnh sau đó sử dụng tiếp ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng dinh dưỡng có trong sữa. Bên cạnh đó, việc lưu lại sữa quá lâu có khả năng khiến vi khuẩn tích tụ trên núm sữa trên có thể gây hại cho trẻ trong những lần dùng sau này.

    Nếu trẻ không uống hết sữa (thường xảy ra khi pha sữa cho trẻ sơ sinh) mẹ nên uống thay số sữa còn thừa đó. Sau đó, mẹ hãy vệ sinh núm và bình sạch sẽ để sử dụng cho bé vào lần sau.

    Với những lời khuyên và chia sẻ trên đây, mong rằng, mẹ và gia đình sẽ lưu ý và các cách sử dụng các loại sữa bột cho trẻ khoa học và tốt nhất.


    Nguồn: http://colomi.com.vn/nhung-luu-y-khi-dung-sua-bot-cho-tre/
     
  18. lethinhan

    lethinhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất, phù hợp nhất, an toàn và đảm bảo vệ sinh nhất cho bé, lại sẵn có nên sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí rất lớn. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt bé không thể bú mẹ, hoặc mẹ không đủ sữa hoặc khi bé lớn, sữa mẹ không thể đảm bảo đủ dinh dưỡng cho bé thì cần cho bé uống sữa công thức phù hợp. Để phát huy hiệu quả tối đa nhất khi cho trẻ uống sữa công thức giúp bé phát triển tốt, các bạn cần chú ý một số điểm khi pha sữa cho bé.

    [​IMG]

    1 – Vệ sinh dụng cụ khi pha sữa

    Để đảm bảo vệ sinh bạn nên cho trẻ uống sữa bằng cốc và thìa, trường hợp trẻ bú bình khâu vệ sinh cần đặc biệt chú trọng. Trước khi pha sữa, bạn phải tiệt trùng các vật dụng cần thiết như cốc, thìa, bình sữa, núm vú, nắp đậy bình sữa... bằng cách rửa sạch tất cả các dụng cụ trên bằng dung dịch rửa bình sữa, sau đó rửa lại dưới vòi nước chảy và đun sôi trong 5 phút, rồi vớt ra để ráo. Nếu có điều kiện nên có nhiều bình sữa theo số cữ bú của bé để tiện việc vệ sinh.

    2 – Nước để pha sữa

    Nhiệt độ thích hợp dùng để pha các loại sữa dành cho bé là khoảng từ 40 – 50 độ C phụ thuộc vào từng loại sữa.

    Không pha nước quá nóng vì có thể gây hư hỏng một số chất dinh dưỡng như lysin, acid folic, các vitamin nhóm B, …có trong sữa. Không pha quá nguội sữa sẽ khó tan hết. Cũng không nên dùng nước rau, củ dền, cà rốt pha sữa cho bé.

    3 – Cách pha sữa bột

    Quy trình pha sữa bột cho bé đúng cách

    – Sát trùng, vệ sinh tay sạch sẽ trước khi pha.

    – Chuẩn bị “nước ấm” và lượng sữa pha cần thiết cho bé.

    – Sử dụng các dụng cụ pha sữa đã được tiệt trùng để pha sữa.

    – Lấy sữa bột với cốc, ly hay bình với một lượng phù hợp, khuấy đều cho đến khi sữa tan hết.

    – Không nên pha sữa quá đặc hoặc quá loãng cho bé.

    Mẹo nhỏ: Có thể kiểm tra nhiệt độ sữa pha bằng cách đổ một ít sữa lên cổ tay và mu bàn tay, nếu cảm thấy ấm thì có thể cho bé sử dụng được. Ngoài ra sữa khi pha nên cho bé dùng ngay, sữa thừa không nên sử dụng lại cho bé.

    Nguồn: http://colomi.com.vn/mot-so-luu-y-can-nho-khi-su-dung-sua-cho-be/
     
  19. nhật order

    nhật order Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/2/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1

Chia sẻ trang này