Đi ngoài là vấn đề tiêu hóa xảy ra khá phổ biến ở trẻ sơ sinh. Mẹ hãy trang bị cho bản thân các kiến thức liên quan để có thể kịp thời đối phó khi trẻ nhỏ bị đi ngoài phân sống nhé. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRẺ BỊ ĐI NGOÀI PHÂN SỐNG HIỆU QUẢ Để hạn chế cũng như khắc phục hiệu quả trẻ bị đi ngoài phân sống thì các chuyên gia khuyến khích bố mẹ cần bỏ túi ngay những lưu ý dưới đây: · Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi thì mẹ cần cho trẻ bú thường xuyên, đồng thời mẹ cần thay đổi chế độ ăn uống của mình cho khoa học để không làm ảnh hưởng đến sữa của con. · Vệ nhà cửa, môi trường sống của các bé thật sạch sẽ. Lưu ý không vứt rác hay xả nước thải bừa bãi ra môi trường khiến bé dễ bị nhiễm khuẩn. · Chế độ ăn uống hằng ngày của bé cần cân bằng đủ 4 nhóm dinh dưỡng chính là: chất đạm - đường - tinh bột - chất béo. Khi chế biến món ăn cho trẻ đi ngoài phân sống nên là các món thanh đạm, vị nhạt, loãng như cháo, súp… · Chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện cho bé ăn chín uống sôi. Đồng thời cần chú ý vệ sinh, khử trùng các dụng cụ nấu ăn, bình sữa, các đồ dùng bé thường dùng. · Sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh, nếu cần thiết thì các mẹ có thể sử dụng vòi lọc nước trong gia đình. Ngoài ra, mẹ có thể kết hợp dùng men lợi khuẩn tốt cho trẻ sơ sinh để hỗ trợ tăng cường tiêu hóa và cải thiện nhanh chóng các vấn đề về đường ruột của trẻ, trong đó có đi ngoài phân sống. Bởi theo các chuyên gia, việc tăng cường lợi khuẩn sẽ giúp hệ vi sinh đường ruột của trẻ trở về trạng thái cân bằng, ngăn ngừa sự xâm nhập và hoạt động gây bệnh của hại khuẩn. Nhờ đó giúp duy trì hoạt động của đường ruột trẻ được ổn định và cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột gây ra hiệu quả. LÝ DO NÀO KHIẾN TRẺ GẶP TÌNH TRẠNG ĐI NGOÀI PHÂN SỐNG? Bé ăn nhiều chất đạm, đường và chất béo Mặc dù đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhưng việc cho trẻ ăn quá nhiều chất béo, đạm và đường sẽ khiến hệ tiêu hóa của con bị quá tải, không thể tiêu hóa hết thức ăn. Từ đó khiến bé dễ bị đi ngoài phân sống. Trẻ uống kháng sinh Việc uống kháng sinh dài ngày sẽ khiến hệ tiêu hóa của bé bị tổn thương, dẫn tới khó hấp thụ được thức ăn. Hậu quả là trẻ không tăng cân và thường xuyên đi ngoài phân sống. Trẻ ăn quá nhiều Việc ăn quá nhiều khiến con ăn mãi mà không lớn, thậm chí còn có nguy cơ gây loạn khuẩn đường ruột, dẫn tới ăn không tiêu, thức ăn không được tiêu thụ và trẻ đi ngoài phân sống. Trẻ mắc một vài bệnh lý Nếu chức năng gan của trẻ kém hoặc trẻ bị tắc ống mật thì trẻ dù có ăn nhưng không hấp thu được hết các chất dinh dưỡng. Từ đó dẫn tới đi ngoài phân sống. Ăn dặm quá sớm Theo khuyến cáo, thời điểm thích hợp nhất để bé ăn dặm là từ 6 tháng tuổi trở lên. Tuy nhiên, nhiều mẹ muốn con tăng cân nhanh, phát triển nhanh nên đã cho trẻ ăn dặm từ rất sớm (khoảng từ từ 4-5 tháng tuổi). Thế nhưng có thể nhiều mẹ chưa biết hệ tiêu hóa của bé lúc này còn rất non nớt nên dễ bị tổn thương, khả năng tiêu hóa còn kém. Đây cũng là nguyên nhân khiến trẻ đi ngoài 3-4 lần/ngày và phân sống, có mùi chua, tanh.