Cách Cắt Cơn Giận Dữ Của Trẻ Ở Chốn Công Cộng

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi namynguyen, 16/11/2015.

  1. namynguyen

    namynguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Các chuyên gia tâm lý đưa ra một số gợi ý giúp phụ huynh xử trí khi giữa bạn tiệc hay trong buổi họp bạn mà con trẻ trở chứng.
    Tại các đơn vị Tâm lý của các bệnh viện Nhi ở TP HCM, không ít ông bố bà mẹ gọi điện hoặc mang con đến nhờ chấn chỉnh tình trạng bướng bỉnh hoặc hay khóc quấy ở chốn công cộng khiến phụ huynh "ê mặt" với mọi người.

    "Chuyện tưởng nhỏ những không phải ai cũng biết cách xử trí. Đơn giản chỉ vì không phải phụ huynh nào cũng biết nguyên nhân khiến trẻ lên cơn tam bành, hoặc nhanh trí tìm cách khiến trẻ nguôi ngoai", một chuyên gia tâm lý nói.

    [​IMG]

    Quan sát và theo dõi sự phát triển thể chất tinh thần của trẻ, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) và đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của đại học Oxford, Anh quốc tại Việt Nam cho rằng, nguyên nhân khiến trẻ tức giận thường do trẻ biết nhõng nhẽo, nài nỉ thì sẽ được cái mình muốn thế nên hành vi nhắm mục đích làm bố mẹ chiều theo ý. Ở trường hợp này, phụ huynh cần tỏ thái độ kiên quyết không nhượng bộ với những đòi hỏi vô lý của trẻ.

    Trẻ tức giận để tỏ rõ thái độ yêu ghét của bản thân. Khi gặp trường hợp này cần quan sát để biết những điều làm trẻ thích hoặc trẻ ghét rồi loại bỏ những điều khiến trẻ cảm thấy bực bội. Cách này giúp các bé đỡ bướng bỉnh hơn.

    Trẻ cũng có những lúc thấy thất vọng, thấy không an toàn và biểu hiện cảm giác đó thành cơn giận dữ. Chính vì thế, cần tìm hiểu để có cách giúp trẻ. Hãy tìm cách giao tiếp thay vì bắt ép trẻ, chính cách yêu thương uốn nắn dần của người lớn sẽ giúp trẻ dễ chịu hơn.

    Trẻ muốn biểu lộ sở thích bản thân nhưng gặp khó khăn nên dễ cảm thấy thất vọng, chán nản dẫn đến bực bội khóc quấy. Khi ấy, cần cho trẻ biết "bố mẹ hiểu con đang giận dữ về việc gì, sau đó tìm cách giải quyết cùng trẻ.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: P.C

    Khi trẻ kiếm chuyện khóc quấy, thay vì la mắng, bóp miệng, đánh đập, phụ huynh nên tìm một thứ gì khác để đánh lạc hướng sự chú ý của trẻ. Ví dụ nhìn ra cửa sổ, hay nhìn một nơi nào khác ở xung quanh và nói với giọng điệu ngạc nhiên, kiểu "Ồ con mèo kìa", "ôi con thấy không, cái chuông thật dễ thương"...

    Kéo trẻ ra khỏi tình huống gây giận dữ cũng là cách khá hiệu quả. Phụ huynh bỏ đi nơi khác, hoặc nếu có hai trẻ đang gây nhau rồi khóc thét thì nên đưa một trong hai bé ra khỏi "hiện trường". Một cách khác, tìm cho bé một không gian rộng để bé có thể chạy hoặc la hét. Điều này giúp trẻ biết được rằng người lớn cũng hiểu được bức bối trong người trẻ.

    Cơn giận dữ có thể xuất hiện khi trẻ cùng đi dự tiệc hay đi mua sắm cùng người lớn. Chính vì thế cần tìm hiểu xem bé có thích đi cùng không, nếu đi cùng thì bé thích mua gì, ăn gì. Gợi cho bé những điều thú vị trong bữa tiệc hoặc đi mua sắm.

    [​IMG]

    Trường hợp khi đang dự tiệc hoặc đang ở chốn công cộng mà trẻ bỗng dưng "nổi cơn", cần hỏi trẻ muốn gì, thích gì và điều gì khiến bé khó chịu. Cũng có thể chỉ cho trẻ thấy những bé khác đang ngoan ngoãn để bé ngượng và giảm cơn quậy.

    Nếu bé lên cơn tức giận khi đang ở nhà, hãy để trẻ một mình trong một căn phòng và phải nhớ kiểm tra độ an toàn của căn phòng trước khi để bé ở đó. Việc cách ly bé sẽ giúp trẻ mau chóng cảm thấy việc la hét là "vô nghĩa" từ đó giảm cơn thịnh nộ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi namynguyen
    Đang tải...


  2. huynq.231

    huynq.231 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2015
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    bài bác chia sẻ là cách của Phương Tây. Ở nước ta thì hơi khó. :D
     
  3. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    ĐÚng là bài học này hơi khó áp dụng ở nước ta
     

Chia sẻ trang này