Kinh nghiệm: Cách Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh Vào Những Ngày Đông Lạnh

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi vietcorset, 28/11/2018.

  1. vietcorset

    vietcorset Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2018
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa đông là điều rất quan trọng vì ở thời tiết lạnh trẻ rất hay bị ốm, mắc các bệnh ở đường hô hấp. Trẻ sơ sinh sức đề kháng rất yếu ớt. Nếu cha mẹ chủ quan trong việc chăm sóc bé sẽ khiến bé dễ mắc các bênh như viêm phế quản, sổ mũi,....
    Dưới đây là những cách chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa đông, mẹ càng làm tốt bé càng khỏe mạnh, hạn chế tối đa khả năm bé bị ốm trong những ngày rét.

    [​IMG]

    Giữ ấm cho trẻ vào muầ đông
    Giữ ấm là điều đầu tiên các bậc cha mẹ cần lưu ý, trẻ sơ sinh không giống như người lớn vì khả năng điều chỉnh thân nhiệt còn kém. Trẻ không có khả năng tăng nhiệt độ khi cơ thể mất nhiệt.
    Các công việc cha mẹ cần lầm là đeo bao tay, đội mữ, mặc quần áo ấm, mặc tất chân cho trẻ. Nếu thấy bé đổ mồ hôi quá nhiều thì có thể bé đang bị nóng. Khi đó mẹ phải dùng khăn khô lau mồ hôi giúp bé. Việc lau mồ hôi rất quan trọng vì nếu không mồ hôi sẽ thấm ngược vào trong cơ thể khiến bé dễ bị cảm lạnh.

    Quy tắc 1 lạnh 4 ấm
    Có nghĩa là khi trẻ sơ sinh mặc quần áo, mẹ phải kiểm tra 4 bộ phận của bé có được giữ ấm không như: tay, bụng, lưng, bàn chân. Bạn dùng tay kiểm tra 4 bô phận này của trẻ, nếu thấy ấm là trẻ đã mặc đủ ấm. Còn phần để lạnh là phần đầu của bé, thực ra là để mát thì đúng hơn, ám chỉ phần đầu của bé không cần phải trùm kín mít và chỉ để lộ gương mặt. Phần đầu lộ ra khiến trẻ thấy thoải mái và tránh gió được.

    Tắm cho trẻ đúng các ngày đông
    [​IMG]


    Có rất nhiều cha mẹ cho rằng mùa đông thì tần suất tắm cho bé sẽ giảm, thực sự thì việc này không đúng lắm vì việc tắm cho trẻ vào mùa đông vẫn rất cần thiết. Bé được tắm sẽ giúp cho da được thông thoáng, loại bỏ mồ hôi và chất bẩn đọng lại trên da.
    Việc tắm cho trẻ cần lưu ý những điều sau:
    _ Tắm 3,4 lần 1 tuần là đủ
    _ Trước khi tắm cần bế con khoảng 10p để bé được ấm.
    _ Không được tắm cho trẻ lúc mới thức dậy, bởi nhiệt độ trẻ lúc này đang ở mức thấp. Tắm đột ngột vào lúc này sẽ khiến trẻ dễ bị cảm lạnh.
    _ Tắm từ khoảng 5-7p là đủ, phải tắm trong nước ấm và phòng kín gió
    _ Nên tắm từ dưới lên, tắm từ chân tay xong rồi mới cho bé tiếp xúc phần ngực, bụng. Nhớ là tắm xong mới gội đầu vì nếu gội đầu trước trẻ có thể khóc, khiến việc tắm trở nên khó khăn hơn
    _ Khi tắm nên chú ý các phần cơ thể có nhiều nếp gấp như nách, bẹn, cổ ,mông,....
    _ Khi tắm xong cần phải lau khô ngay cho bé, lau bằng 1 chiếc khăn tắm loại to và cuốn kín cho trẻ. Thay quần áo đến đâu thì tháo khăn ra đến đó, sau đó có thể bôi thêm vào gan bàn tay, bàn chân một chút dầu tràm.

    Trên đây là một chút chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh vào ngày lạnh, bạn có thể ghi nhớ và áp dụng để bảo vệ trẻ qua những tháng nhạy cảm với thời tiết lạnh..
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vietcorset
    Đang tải...


  2. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    bài viết hữu ích
     
    vietcorset thích bài này.
  3. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    tks chủ topic
     
    vietcorset thích bài này.
  4. mebaohan_linh

    mebaohan_linh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    3,083
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    223
    mình thường dùng dầu tràm mamacare xoa ngực, chân và muối tắm thảo dược ngâm chân hoặc cho tắm luôn, mùa đông thì cách ngày tắm 1 lần
     
  5. vietcorset

    vietcorset Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2018
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cảm ơn vì thông tin của bạn :h:
     

Chia sẻ trang này