Một cách chơi với bé Đã hơn 20 năm mình không đi học nhà trẻ nên cũng không biết bây giờ chương trình nhà trẻ, mẫu giáo ở nhà mình thế nào nữa. Bây giờ đang học ở Pháp, và có cu Nice nên mình được biết về cách em bé học ở nhà trẻ Pháp. Chắc anh Le Khanh và chị cả Hằng đã biết rõ, em thì thích lắm nên cũng muốn kể với cả nhà. Mình không biết rõ ở nhà thế nào nên không có ý so sánh gì cả, chỉ muốn kể vài cái mình thấy hay thôi. Vì mình thấy có nhiều cái bé học ở nhà trẻ với cô giáo, mình cũng có thể bắt chước để chơi với bé. Năm trước cu Nice nhà mình mới 2 tuổi mà đến hè, trước khi nghỉ học, cô giáo chuẩn bị được 1 bịch to các sản phẩm bé làm được trong cả năm học. Năm nay thì chưa kết thúc năm học nên chưa được thưởng thức các tác phẩm của con. Mình kể lại vài tác phẩm của bé trong năm trước nhé. Các sản phẩm của bé nhiều nhất là tranh vẽ bằng nhiều chất liệu. Vẽ bằng bút chì, bút lông, màu nước, đồ đóng dấu hình đủ loại, dán các loại hình tạo thành bức tranh. Cũng là những cách trang trí như vậy, các cô còn sáng tạo ra nhiều kiểu để bé có được nhiều tác phẩm hay lắm. Ví dụ: dịp lễ Phục sinh cô cắt hình con gà cho bé sơn màu vàng lên; hình con thỏ để dán các sợi giấy màu lên làm lông; Dịp lễ Carnaval thi dán màu lên mặt nạ. Dịp Ngày lễ của mẹ, các cô nặn bột thành đủ hình, rồi cho các bé sơn màu lên, các cô xỏ tất cả vào 1 sợi dây thành dây chuyền cho bé tặng mẹ (Mẹ hạnh phúc lắm ). Ngày lễ của cha thì các bé cùng làm bánh hình trái tim để tặng papa(ở nhà trẻ rất hay cho bé làm bánh để được tiếp xúc với nhiệu dạng vật chất: bột, trứng, đường) . Vì thấy ở nhà trẻ bé được sáng tác nhiều, còn ở nhà mình chỉ cho bé giấy và viết để vẽ thôi, nên mình nghĩ học tập theo cô cũng được khá nhiều cái hay. Các mẹ có thấy ý nào hay hay để chơi với bé không? Chắc vì mình không sáng tạo, hơn nữa không khéo tay nên cũng muốn tập cho bé giỏi về 2 khoản này. Thế là mình để ý về sách hướng dẫn tự làm những vật dụng nhỏ để khéo tay. Mình thấy sách như vậy cũng hay và giúp mình chơi với bé, cùng làm với bé. Như vậy khi đi học, những bài tập thủ công không đáng sợ với bé nữa. Mình nhớ hồi đi học, làm thủ công với mấy cái hộp diêm, mình làm xấu lắm, có mấy bạn làm đẹp thì do bố mẹ làm. Và các bài thủ công đó cũng chỉ có trên lớp, nên chẳng bao giờ được luyện tập cho khéo tay. Vậy nên mình nghĩ, ngoài các trò chơi cho trí thông minh và vận động, các trò chơi về sáng tạo và khéo léo cũng cần thiết. Nhất là khi bé còn nhỏ, chưa chơi được nhiều, chỉ vẽ nguyệch ngoạc (đúng chính tả không nhỉ? ) thì mình giúp bé, bé rất tự hào về những gì bé làm được. Càng lớn thì đòi hỏi càng khó hơn. Nói huyên thuyên quá, tóm gọn là mình muốn nói 2 ý: - Kể chuyện cu Nice học để góp thêm ý trò chơi với các mẹ. - Em thấy các sách hưỡng dẫn này cũng rất hay nhưng chắc chỉ có các cô giáo mới có. Anh Le Khanh thấy việc viết sách này có hay không? Anh có viết về chủ đề này không vậy? Em đón chờ các trò chơi anh viết lắm. À mà em nghĩ các trò chơi tập thể cũng quan trọng nhưng nó sẽ hấp dẫn với trường lớp, với sinh hoạt đoàn đội hơn. Nếu dành cho các bà mẹ thì trò chơi nhỏ nhỏ với con hấp dẫn hơn, được các mẹ đợi chờ hơn. Đó là em rút từ bản thân em anh Le Khanh ạ. Chúc anh Le Khanh viết sách hay, chúc các mẹ có nhiều trò chơi với các thiên thần.
Trò chơi trộn màu nước: Hoà một chút màu nước vào nước để tạo thành các cốc màu khác nhau. Sau đó để tự bé pha trộn các màu đó với nhau. Bé rất thích vì trò chơi này kích thích trí tò mò, khám phá của bé. Hơn nữa bé sẽ biết cách khéo léo khi đổ các cốc nước lại với nhau. Mẹ nào còn kinh nghiệm nào hay thì chia sẻ nhé... . Để thời gian chúng ta dành cho con trở nên hữu ích hơn. Cảm ơn mẹ Nice đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu. Hôm trước em vào trường quốc tế Morning Star, em thấy trẻ con ở đó một tiết học "vẽ" tranh nhưng bé tự lựa chọn các nguyên liệu khác nhau để tự tạo nên một bức tranh theo ý của bé. (Giống với kinh nghiệm của mẹ cu Nice).
Con mình còn bé, nhưng mình xem trên tivi có hướng dẫn cho các bé khoảng từ 4 tuổi trở lên chơi trò này mình thấy cũng hay và đơn giản, các mẹ thử xem nhé! Bạn có thể pha một ít màu nước (hoặc sơn dầu), 1 tờ giấy trắng, 1 cái khay để lót giấy vào (tốt nhất là có thành cao cao một chút), 1 vài viên bi. Cho bé chọn một vài màu yêu thích bỏ vào khay rồi bỏ những viên bi vào và lăn những viên bi qua lại trong khay, bé sẽ tạo được những bức tranh đầy màu sắc và ....khá trừu tượng đấy!
TRÒ CHƠI SÁP NẶN. Mua cho bé một hộp sáp nặn đủ mầu, bé tha hồ nặn những gì bé thích. Từ đơn gian đến phức tạp. Trò chơi này bé lớn bé nhỏ đều chơi được mà lại rèn được nhiều kỹ năng cho các bé. Bé nhà mình rất thích rủ mẹ ngồi nặn hình.
Chào Mẹ NICE Đúng là tập sách tôi đang soạn là để dành cho các bà mẹ bày trò chơi ở nhà với con đấy , Việc tập cho trẻ con không phải chỉ là vẽ ( vẽ bằng chì sáp, vẽ bằng tay chấm vào bột màu hay bằng cọ ) mà còn là cắt, dán, xé, nặn, gấp giấy, cột giây, thắt nút ... Về tư liệu thì tôi dựa vào bộ sách Let's all create ( ấn bản 2004) và một vài tài liệu dành cho trẻ con mẫu giáo Mỹ ( Bà chị và cô em mình là hiệu trưởng và giáo viên 1 trường MG ở Mỹ mang về cho )ngoài ra còn dựa vào một số trò chơi dân gian ( soạn lại cho phù hợp ) và những trò mà bà xã mình dạy trẻ ở trường nhà . Những điều mà mẹ Nice góp ý cũng tương tự những gì tôi sẽ chuyển tải trong tập sách này, hy vọng sẽ giúp cho các bà mẹ có thêm nhiều " trò" để giúp trẻ phát triển một cách vui vẻ. Rất cám ơn những gợi ý của các bạn.
Các mẹ khác có còn trò chơi nào hay nữa không thì chia sẻ cùng mọi người đê!!!!! :lol: :lol: Em xin tiếp tục bằng một trò chơi nữa: Bé tập xúc hạt. Nguyên liệu: Tất cả các loại hạt, hoặc bi. Lứa tuổi: Dành cho bé từ trên 2 tuổi. Chú ý: Khi bé chơi trò chơi này, bố mẹ phải giám sát con, chứ nếu không bé sẽ nhét mọi thứ vào mũi, miệng :? Tác dụng: Giúp bé khéo léo hơn, kết hợp giữa tay và mắt thành thạo hơn.
Ðề: Cách chơi với con Choi voi con cần có sự đồng cảm với bé, khi day con cách chơi một trò chơi bạn phải cẩn thận dạy từng tí một. Mình thấy chơi với con thì các bà mẹ phải chú ý bảo vệ kẻo con bạn té ngã chảy máu nhé. Mẹ nào còn kinh nghiệm nào hay thì chia sẻ nhé... . Để thời gian chúng ta dành cho con trở nên hữu ích hơn.
Ðề: Cách chơi với con Chơi với con là cả một nghệ thuật. Vai trò của người cha trong việc dành thời gian cho con, chơi cùng con cũng rất quan trọng. Các mẹ hãy "vận động" các bố dành nhiều thời gian chơi cùng con hơn nhé ...E có đọc được thông tin về Học cách chơi với con theo từng độ tuổi...Xin chia sẻ với các mẹ ạ Học cách chơi với con theo từng độ tuổi Lúc 1 tuổi, bố mẹ là "đồ chơi", cũng là người bạn thân nhất của bé. Khi lên 3, trẻ lại như chú khỉ con, thích bắt chước mọi thứ từ người lớn. Những điều dưới đây sẽ giúp bạn hiểu để biết cách chơi với các bé nhỏ tuổi. Từ khi lọt lòng đến thôi nôi: Bố mẹ là đồ chơi tốt nhất và cũng là người bạn thân nhất của con. Trẻ sẽ dùng mọi giác quan để phát hiện ra thế giới hoàn toàn mới mẻ quanh mình. Ngửi, nếm, cảm nhận và nghe ngóng là tất cả những gì con bạn sẽ huy động trong thời gian này. Bạn cần mô tả thật nhiều như: "Mắt đẹp của con này! Thế miệng của con đâu?..." Bạn không nên dụ con vừa ăn vừa chơi mà nên giúp trẻ phân biệt khi nào thì nghiêm túc và khi nào thì chơi. Chẳng hạn, bé cần phải ăn và nếu ăn giỏi thì bạn có thể thưởng cho con một quả bóng. Khi biết ngồi vững, trẻ thích nhất là đẩy bóng qua lại với người đối diện. Khi chúng chơi thành thục, bố hoặc mẹ có thể dùng tài nghệ cho quả bóng lăn ra nhiều chỗ khác nhau. Trong những trò chơi đầu đời này, con bạn sẽ nhận biết quy luật xã hội qua cách chơi, chẳng hạn, nếu bạn công bằng thì trẻ cũng công bằng, nếu bạn nói dối thì chúng cũng ghi nhận cuộc đời như vậy. Từ 1 đến 2 tuổi: Ở tuổi này, con bạn cố gắng tập chơi thật nhiều. Nếu để ý, bạn sẽ thấy chúng rất muốn chơi nhưng cũng mau chán. Mọi thứ xung quanh trở nên thú vị với trẻ. Con bạn sẽ thích thú những thứ chuyển động như đổ nước qua kẽ tay, trộn đất với nước, xé toạc một tờ giấy... Trẻ sẽ tự trải nghiệm và phân biệt được to nhỏ, vuông tròn. Đây là sự khởi đầu quan trọng cho cách trẻ tư duy sau này. Ngoài ra, bạn nên tạo cơ hội cho trẻ nhảy nhót, leo trèo, đuổi theo những quả bóng. Đối với bé gái, truyện cổ tích, búp bê, bộ đồ hàng... rất tốt cho trí tưởng tượng của chúng. Lên 3 tuổi: Bé giống như con khỉ con, phát huy tất cả những khả năng có được để bắt chước người lớn. Mẹ nấu nồi lớn thì con nấu nồi nhỏ, bố làm thợ mộc, con cũng có thể cầm búa. Bạn chuẩn bị những câu trả lời vì bé sẽ hỏi mẹ tên mọi đồ vật trong nhà. Trẻ học cách mô phỏng để phản ánh lại cuộc sống quanh mình. Ở tuổi này, trẻ thích chơi với bạn đồng trang lứa và cần đồ chơi theo bộ. Khi trẻ 4 tuổi: Con bạn đã biết sung sướng khi tự chủ được hành động của mình. Trẻ cần một không gian rộng để hoạt động và rèn luyện sự vận động của mình mà không cần sự có mặt của bạn bên cạnh nữa. Những kinh nghiệm của bạn và bé sẽ trở thành kinh nghiệm chung và trẻ sẽ tập được tính phối hợp. Bé hiểu phải cư xử và hành động thế nào khi liên kết với người khác. Con bạn sẽ cần một số đồ chơi như thật để học làm người lớn. Trẻ bắt đầu biết quyết định mình sẽ chơi với ai để trò chơi của mình lý thú, hấp dẫn hơn. (Theo Thanh Niên)