Thông tin: Cách chọn quần áo cho trẻ đúng cách

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi mecuty2007, 17/11/2014.

  1. mecuty2007

    mecuty2007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2014
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Các bé sinh ra, số cân khác nhau, nhưng size quần áo lại giống nhau.Làm thế nào để chọn đúng kích cỡ quần áo cho bé mới sinh?

    1. Chọn mua quần áo theo cân nặng và chiều cao của bé

    Qua việc siêu âm hàng tháng, nhất là những tháng cuối, mẹ có thể ước chừng cân nặng và chiều dài của em bé để chuẩn bị quần áo . Thực tế, kích thước quần áo của em bé lại phụ thuộc vào số đo của chiều dài và cân nặng đó. Do đó, để tìm được size quần áo chuẩn cho bé mới sinh, mẹ có thể dựa vào biểu đồ tiêu chuẩn để tìm size cho bé nhà bạn. Không cần nhất định cứ mua theo tháng tuổi của bé đâu. Nếu bé nhà có số đo lỡ cỡ giữa 2 size, tốt nhất nên chọn mua size lớn hơn. Nếu bé có tỷ lệ tăng trưởng khác nữa, mẹ sẽ biết nên chọn size nào cho con là tốt nhất.Trên mác của quần áo bé sơ sinh có ghi quy định rất rõ về cân nặng, chiều cao, số tháng của bé.

    Mẹ nên lựa những món đồ rộng hơn size một tí để bé thoải mái vung vẩy tay chân nhé. Có thể trừ hao mua lớn hơn từ 1 – 2 size vì bé lớn rất nhanh trong giai đoạn đầu đời.


    [​IMG]
    2. Chọn theo chất lượng vải – kiểu quần áo.

    Chọn quần áo cho con , việc xem loại vải là công đoạn không kém phần quan trọng . Nên chọn loại vải cotton, mềm, mát, thấm mồ hôi. Loại vải này thường chỉ co lại sau lần giặt đầu tiên. Vì thế, khi mua vải cotton cho con, mẹ nên mua kích thước cho con lớn hơn một size so với size thật của bé, bé ko cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, và đặc biệt trong thời tiết VN nóng bức như thế này

    Giữa các nhãn hiệu quần áo khác nhau của bé sơ sinh, có cách đánh size khác nhau, có thể không tuân theo biểu đồ trên. Mẹ nên căn cứ vào thực tế phát triển của con để mua cho phù hợp nhé.

    Mẹ chú ý nên chọn mua cho bé loại áo xé dán hay buộc dây. Như thế, sẽ không làm bé bị đau nếu chẳng may bị cúc áo hằn lên. Ở bé sơ sinh, trang phục ở phần bụng và ngực cần phải được nới lỏng để bé dễ thở hơn. Nếu quần áo quá chật, bé sẽ khó thở gây hại cho đường hô hấp, chưa kể những trang phục này cũng khiến bé khó cử động. Tốt nhất, các mẹ hãy cho con mặc những bộ quần áo trẻ em đủ để giữ ấm nhưng phải hơi rộng một chút để bé có thể dễ thở và thoải mái cử động.

    Đối với các bé mới sinh, nên chọn quần áo là màu trắng. Như thế, quần áo không in hoa văn, nhuộm phẩm màu, không lo bé bị kích ứng da.
    [​IMG]
    Quần áo bé trai và bé gái gần như giống nhau 100%. Mẹ không phải lo mua phải quần áo không hợp giới tính cho con. Một số nhãn hàng quần áo thường phân biệt bằng viền quần áo cho con trai là màu xanh, viền quần áo cho con gái là màu hồng, không khác kiểu dáng. Theo ý kiến của các nhà tâm lý, bố mẹ cũng không nên quá áp đặt đồ dùng của con trẻ phải tông xuyệt tông, cứ con trai là màu xanh, con gái là màu hồng, dễ gây nên sự phát triển lệch lạc sau này.

    Về tất tay và tất chân của bé, mẹ nên chọn mua các đôi cùng một màu. Nếu lúc nào có vội, mẹ không phải tìm tất lâu, mà con vẫn đi đúng màu, không chiếc nọ, chiếc kia.

    Khi chọn đồ cho con, mẹ cần xem kỹ chất lượng. Đường may, đường viền, chỉ thừa, mặt trái của quần áo… để chắc rằng bé được mặc những thứ an toàn nhất. Quần áo không chỉ là phương tiện để bé làm đẹp mà phải làm sao để bé cảm thấy dễ chịu, thoải mái nhất. Bởi vì trong giai đoạn đầu đời, sức khỏe của bé là quan trọng nhất. Mẹ nên chọn những thương hiệu uy tín, chất lượng cao khi mua đồ cho bé. Không nên vì ham rẻ mà chọn mua những mặt hàng kém chất lượng. Chỉ mua những thứ cần thiết, tránh vì thấy dễ thương mà mua nhiều đồ không cần thiết, gây lãng phí mẹ nhé.Quần áo bé trai và bé gái gần như giống nhau 100%. Mẹ không phải lo mua phải quần áo không hợp giới tính cho con. Một số nhãn hàng quần áo thường phân biệt bằng viền quần áo cho con trai là màu xanh, viền quần áo cho con gái là màu hồng, không khác kiểu dáng. Theo ý kiến của các nhà tâm lý, bố mẹ cũng không nên quá áp đặt đồ dùng của con trẻ phải tông xuyệt tông, cứ con trai là màu xanh, con gái là màu hồng, dễ gây nên sự phát triển lệch lạc sau này.

    Về tất tay và tất chân của bé, mẹ nên chọn mua các đôi cùng một màu. Nếu lúc nào có vội, mẹ không phải tìm tất lâu, mà con vẫn đi đúng màu, không chiếc nọ, chiếc kia.

    Khi chọn đồ cho con, mẹ cần xem kỹ chất lượng. Đường may, đường viền, chỉ thừa, mặt trái của quần áo… để chắc rằng bé được mặc những thứ an toàn nhất. Quần áo không chỉ là phương tiện để bé làm đẹp mà phải làm sao để bé cảm thấy dễ chịu, thoải mái nhất. Bởi vì trong giai đoạn đầu đời, sức khỏe của bé là quan trọng nhất. Mẹ nên chọn những thương hiệu uy tín, chất lượng cao khi mua đồ cho bé. Không nên vì ham rẻ mà chọn mua những mặt hàng kém chất lượng. Chỉ mua những thứ cần thiết, tránh vì thấy dễ thương mà mua nhiều đồ không cần thiết, gây lãng phí mẹ nhé.

    Xem thêm bài viets tại Blog: http://thoitrangchobehcm.blogspot.com/2014/11/chon-quan-ao-cho-con-ung-cach.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecuty2007
    Đang tải...


Chia sẻ trang này