Người bệnh đặt câu hỏi – Chị Nguyễn Thị M. T – Ninh Bình: Tôi năm nay 26 tuổi, đang ở giai đoạn tháng thứ 3 của thai kì. Mấy ngày hôm nay chuyển mùa bệnh viêm xoang mũi dị ứng của tôi tái phát. Tôi thường xuyên cảm thấy đau nhức đầu sau ót, đau xuyên đỉnh đầu và dịch mũi, đờm họng chảy mủ xanh. Tôi cảm thấy mệt mỏi và rất lo lắng liệu tình trạng bệnh viêm xoang của mình có ảnh hưởng gì tới thai nhi không? Tôi có thể sử dụng thuốc như thế nào để điều trị mà gây tác dụng phụ lên thai? Xin bác sĩ tư vấn giúp. Tôi xin trân thành cảm ơn! >> Một số thông tin mới cho người bệnh: Bài thuốc Nam chữa viêm xoang tại nhà Bị bệnh viêm xoang có được ăn thịt gà không? Những thực phẩm tốt cho người bị viêm xoang Bác sĩ trả lời: Chào bạn, Cơ thể bạn trong giai đoạn thai kì sức đề kháng suy giảm nên làm giảm khả năng chống đỡ với các tác nhân gây bệnh do đó dễ mắc bệnh, đặc biệt là bệnh đường hô hấp trên như viêm xoang. Bệnh viêm xoang nếu chỉ có những triệu chứng như bạn mô tả thì không có ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi cả. Tuy nhiên sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe nên bạn cũng nên được điều trị cẩn trọng. Các thuốc kháng sinh hay kháng viêm thường được sử dụng trong điều trị viêm xoang lại có thuốc đi qua được nhau thai nên ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển bình thường của thai nhi. Vì vậy, khi dùng thuốc bạn nên thực sự cẩn trọng và cần được sự tư vấn kĩ lưỡng và theo dõi thường xuyên của bác sĩ. Nhóm thuốc kháng sinh thông dụng nhất cho phụ nữ mang thai có thể kể đến như betalactam bao gồm: ampicillin, cephalosphorin các thế hệ (cefuxim, cefodomin…). Bên cạnh đó, cách chữa viêm xoang hiệu quả khi phụ nữ mang thai nên bổ sung thêm nhiều loại vitamin cho cơ thể thông qua các loại thực phẩm, nhất là rau quả tươi sẽ rất tốt giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe để phòng chống bệnh tật. Ngoài ra tăng cường uống đủ nước để nâng cao hiệu quả đào thải dịch mủ và nâng cao miễn dịch cơ thể. Chúc bạn và bé khỏe mạnh! ( Trích nguồn http://sumhevi.vn/cach-chua-viem-xoang-ap-dung-trong-truong-hop-mang-bau )