Cách Chữa Ho Cho Con Nhỏ Vào Mùa Hè

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Kiều Đông, 3/6/2017.

  1. Kiều Đông

    Kiều Đông Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/6/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    PHÒNG BỆNH VIÊM PHỔI CHO CON VÀO NHỮNG NGÀY HÈ NÓNG BỨC
    ✅ Nhiều mẹ cho rằng chỉ khi thời tiết lạnh mới hay gây viêm phổi ở trẻ nhưng thực tế lại không phải như vậy. Trong những ngày thời tiết nóng lực 37-38 độ C như hiện nay thì trẻ em cũng rất dễ mắc viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm phế quản...
    ✅ Viêm phổi ở trẻ có thể do virut, vi khuẩn như phế cầu khuẩn hay virut cúm, virut hợp bào ... Khi chúng xâm nhập vào cơ thể, các biểu hiện ban đầu ở trẻ là sốt nhẹ hoặc sốt cao liên tục, đau họng, chảy nước mắt, mũi, khò khè, ăn kém, bỏ bú, quấy khóc... Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì diễn biến sẽ nặng hơn: trẻ sốt cao, li bì, ho nhiều, có đờm, khó thở, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, bỏ bú hoặc bú kém, tím môi, tím đầu ngón chân, tay...
    NGUYÊN NHÂN
    ⚠️ Do vào mùa hè nóng bức, bố mẹ hay cho trẻ sử dụng nhiều nước đá, kem, trái cây trong tủ lạnh... đây là những thứ đặc biệt hấp dẫn với trẻ, nhất là những bé lớn khi đã hình thành thói quen ăn uống. Nếu dùng nhiều và kéo dài liên tục sẽ gây viêm họng và viêm đường hô hấp và dẫn tới viêm phổi.
    ⚠️ Trong những ngày hè nóng bức, nhiều gia đình hay bật điều hoà cả ngày lẫn đêm và thường để nhiệt độ chênh lệch khá cao giữa trong phòng và ngoài trời làm cho trẻ ra ngoài phòng bị nóng, lạnh đột ngột. Khi cơ thể không kịp thích nghi cũng dễ gây viêm đường hô hấp. Nếu không được chăm sóc và điều trị kịp thời cũng có thể gây viêm phổi vì biến chứng.
    ⚠️ Do cơ chế tự làm mát của con người, vào mùa hè, trẻ đổ nhiều mồ hôi, nếu không chú ý thì trẻ có thể bị nhiễm lạnh nhất là khi quần áo mặc không thông thoáng, thấm mồ hôi. Đối với trẻ nhỏ thường do bố mẹ mặc quần áo quá dày, sợ con lạnh không dám bật quạt... Đối với trẻ lớn, nếu đang nhiều mồ hôi mà đi tắm ngay cũng dễ gây cảm lạnh và dẫn đến viêm phổi.
    CHĂM SÓC VÀ PHÒNG BỆNH CHO TRẺ
    Đối với trẻ nhỏ: có thể nhỏ mũi cho trẻ bằng nước muối sinh lý (0,9%), cho trẻ bú nhiều để tăng sức đề kháng, cho trẻ ngủ nhiều để nhanh hồi phục. Mặc quần áo mát cho trẻ, tránh để ra mồ hôi ở lưng. Nếu bật điều hoà nên để ở mức nhiệt 28 độ C còn nếu dùng quạt thì tránh luồng gió thổi trực diện vào mũi, họng trẻ. Hạ sốt bằng khăn ấm ở các vùng nếp gấp. Có thể dùng các bài thuốc dân gian để trị ho như lá tía tô, húng chanh...
    Đối với trẻ lớn: Cho trẻ xúc miệng và rửa mũi bằng nước muối sinh lý (0,9%) ngày 2-3 lần. Cho trẻ uống nhiều nước và bổ sung vitamin C. Hạ sốt cho trẻ bằng khăn ấm ở các vùng nếp gấp...
    Theo dõi và chăm sóc trẻ nếu có biểu hiện nặng hơn thì cần đưa đến khám tại căc cơ sở y tế để can thiệp kịp thời.
    CHIA SẺ
    Đó là lý thuyết cho tất cả các ông bố bà mẹ, nhưng mỗi người lại có 1 cách chăm sóc con khác nhau do tính cách, đặc điểm sinh lý của các con khác nhau. Riêng với mình, con nhà mình mới được 3m12d nhưng những ngày hè nóng bức như thế này, mình không dùng bỉm cho con ban ngày mà cho bé thả rông cho mát. Nhà chưa có điều hoà thì mình dùng quạt và võng cho con nằm. Nóng quá mình lấy khăn ẩm đắp vào chân, đùi cho con và vẫn nằm quạt. Buổi tối khi đi ngủ, mình xoa vào gan bàn chân của con Bách Nhi tán rồi bật quạt, đắp 1 cái chăn mỏng cho con...
    Hy vọng con sẽ có giấc ngủ ngon và khoẻ mạnh.
    Các mẹ có kinh nghiệm gì hay vào cùng chia sẻ nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Kiều Đông
    Đang tải...


  2. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    rau diếp cá+ mật ong rất tốt luôn ạ
     
  3. Kiều Đông

    Kiều Đông Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/6/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng rồi bạn ạ. Nhưng đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi thì không nên ăn, uống gì ngoài sữa mẹ. Còn trẻ dưới 1 tuổi thì không nên dùng mật ong vì trong hệ tiêu hoá của trẻ chưa thể chống lại lọc độc của ong có lẫn trong cả mật ong đâu.
     
    Huyền Jikky thích bài này.
  4. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    mình quên chưa giới hạn độ tuổi trẻ
    trẻ từ 3 tuổi là có thể dùng được pp này, cảm ơn bạn :)
     
  5. nganha75

    nganha75 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2015
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    bé nhà em viêm amidan mãn tính có áp dụng bài thuốc lá dấp cá + nước vo gạo rồi cho uống nhưng chỉ đỡ sốt thôi chứ vẫn ho nhiều, xong mấy hôm thì lại sốt trở lại chứ ko hề khỏi. Tuy nhiên từ khi em cho bé sử dụng Xịt keo Ong Ogic của úc thì họng bé khỏe hẳn...thấy rất ít khi sốt do ho, mà có ho thì xịt 1-2 hôm là lại khỏi. Do sp bào chế từ Keo Ong và Mật Ong Manuka+15 đều là thành phần thiên nhiên nên tuyệt đối an toàn, nên mình rất yêm tâm. Mẹ nó thử cho bé dùng xem thế nào
     

Chia sẻ trang này