CÁCH DẠY CON NGOAN BIẾT TỰ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT Trong các gia đình có 2-3 bé trở lên thì hẳn là bố mẹ không ít lần cảm thấy đau đầu trong quá trình dạy con ngoan vì những tranh cãi giữa các bé, lúc này thật không biết phải bênh bé nào, bỏ bé nào. Và cách giải quyết thông thường của bố mẹ, là để anh chị lớn hơn nhận lỗi. Nhưng cách này, lại không tốt cho sự phát triển nhân cách của bé, sẽ khiến bé lớn bị ấm ức. Xin mách các mẹ cách dạy bé tự giải quyết các xung đột của mình với anh chị em trong nhà một cách hớp lý nhé: Cấm anh/chị lớn hơn la mắng hay đánh em nhỏ, là cách dạy con ngoan của nhiều mẹ. Tuy nhiên, điều này lại gây hậu quả ngược, khi khiến các bé nhỏ hơn tha hồ nghịch phá, và không sợ anh chị lớn hơn mình. Vì thế, cách hay nhất khi các bé xảy ra xung đột với nhau là mẹ hãy để các con tự thu xếp, và giải quyết. Điều này không đồng nghĩa với việc bỏ lơ, và để các con thích làm gì thì làm. Mà mẹ nên quan sát suốt quá trình giải quyết xung đột, để kịp thời can thiệp khi thấy có sự bất công xảy ra. Nếu nhận thấy có sự bất công, và mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì mẹ nên can thiệp và đưa ra cách giải quyết thỏa đáng. Trong quá trình giải quyết, mẹ nên phân tích cho bé hiểu điều sai mà bé mắc phải, để bé hiểu rõ và có cách cư xử hợp lý về sau. Nếu giữa hai bé có xung đột dẫn đến đánh nhau, thì mẹ nên can thiệp kịp thời và giải thích cho bé hiểu rằng như thế là không tốt, và người đánh trước hay đánh sau đều có lỗi. Người đánh trước có lỗi nhiều hơn, và người đánh sau cũng có lỗi khi không nói với bố mẹ mà đánh lại. Sau khi đã giảng hòa và có phương án giải quyết hợp lý, mẹ cần có biện pháp phạt 2 bé để răn đe. Cách giải quyết này, là cách dạy con ngoan biết cách nhận lỗi, và điều chỉnh hành vi ứng xử phù hợp khi có xung đột xảy ra. Bố mẹ nên để anh/chị phản ứng lại (chứ không can thiệp bảo anh/chị phải nhường em) em khi em sai và quấy rối anh/chị, và lập tức can thiệp ngay sau khi anh/chị đã phản ứng, hỏi rõ nguyên do, phân tích cho các bé hiểu đúng sai và phạt người có lỗi, nếu anh/chị đánh em thì cũng phạt cả anh/chị vì hành vi bạo lực là sai, phạt để bé nhớ và không tái phạm. Đây là cách dạy con ngoan biết tôn trọng anh chị, và giúp các bé nhỏ ý thức được những việc đúng và sai. Vì nếu cứ bắt các anh/chị nhường em thì sẽ gây ra hai tác hại nghiêm trọng: Thứ 1 là khiến anh chị lớn mất đi sự tự vệ và vai trò làm anh/chị. Thứ 2 là khiến các bé nhỏ ỷ lại và thích thú với việc được cưng chiều. Cả 2 tác hại trên, đều khiến bé có những phản ứng sai lệch khi va chạm với cuộc sống bên ngoài. Lời khuyên cuối cùng dành cho các mẹ, là nên có cách dạy con ngoan tự vệ không bạo lực, và giải quyết xung đột bằng lời nói. Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc hình thành hành vi ứng xử khi có xung đột xảy ra của bé trong cuộc sống sau này.
Ðề: Cách dạy con ngoan biết tự giải quyết xung đột M cũng k thích bắt anh chị nhường em, làm vậy e càng được thể thôi. Nhưng để các con tự giải quyết cũng khó, anh thì hay trêu em, và em thì hay ăn vạ, đanh đá. Nhiều lúc um cả nhà lên.
Ðề: Cách dạy con ngoan biết tự giải quyết xung đột Tùy mọi tình huống cụ thể mà các bạn có hướng giải quyết linh hoạt, trẻ con thật đáng yêu đúng không bạn, chúng ta cần phân tích cho bé hiểu cãi nhau đánh nhau là sai, vd như trường hợp của bạn, nếu mà anh trêu em, thì em sẽ đi mách bố mẹ nè, chứ không cãi nhau, quan trọng là cho các bé thấy được đúng sai và chúng được đối xử công bằng Chúc bạn buổi chiều vui vẻ (u)
Ðề: Cách dạy con ngoan biết tự giải quyết xung đột Nhà mình cũng mắc phải sai lầm bênh đứa bé thành ra giờ em lại suốt ngày bắt nạt chị
Ðề: Cách dạy con ngoan biết tự giải quyết xung đột giờ nếu mà anh chị nhường em thì bé được đà lấn lướt, còn bắt bé giải quyết xung đột kể cũng khó thật
Ðề: Cách dạy con ngoan biết tự giải quyết xung đột Tùy từng lứa tuổi thôi các mn, như bé nhà mình cháu thứ hai còn bé chưa biết gì thì phân tích làm sao được.
Ðề: Cách dạy con ngoan biết tự giải quyết xung đột Các mẹ linh hoạt trong từng trường hợp tuy nhiên mn nên tránh bắt lớn nhường em nhỏ nhé. Chúc các mẹ thành công !(u)