Cách để mẹ và bé cùng học Tiếng Anh hiệu quả và xây dựng cho bé khả năng tiếp thu tốt nhất

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi thuyennguyen, 17/8/2014.

  1. thuyennguyen

    thuyennguyen Banned

    Tham gia:
    10/8/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Trẻ em học tiếng anh qua phương pháp học mà chơi-chơi mà học, vì thế phương pháp để thu hút trẻ em học tiếng anh tốt nhất là nên thu hút trẻ em vào những trò chơi đơn giản giúp trẻ em tiếp cận với tiếng Anh dễ dàng hơn, mình đã nhận ra một vài điều sau khi "học" cùng bé nhà mình, sau đây là 1 số điều mà mình rút ra đợc các mẹ xem xem ý kiến của mình có đúng k nhé !
    1- Học càng sớm càng tốt : Một số ý kiến cứ nói là trẻ con nhỏ biết gì mà học, tiếng Việt còn chưa sõi... Các mẹ có biết là hiện tại, ở đâu mình không nhớ, hôm nọ đọc trên CNN hay gì đó, có trường dạy ngoại ngữ cho trẻ 6 tháng tuổi không, và waiting list thì thôi rồi, cung không đủ cầu. Đơn giản bố mẹ cứ đặt con mình vào địa vị một đứa con lai, nó phát triển 2 ngôn ngữ cùng một lúc và đồng đều như nhau , vì nó tiếp xúc với hai ngôn ngữ từ khi nó mới sinh ra. Đối với trẻ nhỏ thì Tiếng Việt cũng là ngoại ngữ khi chúng nó còn nhỏ, đúng không? Vì thế học ngoại ngữ càng sớm thì khả năng phát triển ngôn ngữ như tiếng mẹ đẻ lại càng cao. Bên cạnh đó, việc học ngoại ngữ sớm không chỉ giới hạn ở việc nó giỏi cái ngoại ngữ đó, mà còn làm cho trẻ thông minh, phát triển hơn vì đối với trẻ nhỏ, phát triển ngôn ngữ là quan trọng, và ngôn ngữ phát triển làm trẻ nhỏ sẽ khá hơn trong tất cả mọi lĩnh vực khác, có lẽ các mẹ cũng nhận ra một điều là càng lớn tuổi mình sẽ rất khó để học ngoại ngữ .
    2- Học để nói như 1 công cụ giao tiếp chứ không phải là để dịch nghĩa của câu hay của từ: Ví dụ khi bạn nói với con apple có nghĩa là quả táo thì bạn đang cho con học ngoại ngữ như là học ngoại ngữ thực sự, nhưng khi bạn cầm quả táo và nói: apple, tưởng đơn giản nhưng mà là khác hoàn toàn: con bạn sẽ link thẳng cái object đấy với cái từ đấy, và khi nó nhìn quả táo nó sẽ bật ra được apple, tạo điều kiện sau này khi cần dùng ngôn ngữ nào thì nó phải NGHĨ bằng ngôn ngữ đó, mà điều này quan trọng vô cùng. Cụ thể: nếu nó cần nói nó muốn quả táo nó sẽ bật ra luôn I want that apple, chứ không phải nó sẽ nghĩ là: mình muốn quả táo đó, phải nói là Con muốn quả táo đó, tức là I want that apple và sau đó thì mới nói ra. Đừng bao giờ hỏi con quả táo bằng tiếng Anh là gì con nhỉ nhé. Điều tối kỵ đấy. Thay vào đấy, cầm quả táo lên và hỏi: What is this?
    3- Cố gắng tạo cho bé một môi trường tiếng Anh chuẩn: nếu như nhà nào có bố hoặc mẹ có thể nói tiếng Anh tương đối chuẩn thì tốt nhất là nên thường xuyên trao đổi với con bằng tiếng Anh ở nhà vì bố mẹ vừa là người gần gũi nhất vừa có thể động viên con tốt nhất, chứ mình thấy tình hình ở ngoài bây giờ tuy nhiều nơi dậy tiếng Anh thật nhưng trong số ấy rất nhiều người không thử sự có khả năng phát âm chuẩn, còn nếu bố mẹ không nói chuẩn được thì nên tìm cho con một giáo viên nói thật chuẩn nhé, tốt nhất là giáo viên nước ngoài nếu có thể.
    4- Học mọi lúc mọi nơi, không theo hình thức cố định nào: các mẹ có thể bắt đầu bằng việc cho bé nghe nhạc bằng tiếng Anh, sau đó thì chuyển sang mục tiêu khó hơn là xem film, tuy lúc đầu rất khó để trẻ có thể hiểu được nhưng mục đích mà mình ngắm tới đó là cho trẻ quen với việc nghe tiếng Anh và quen với môi trường có tiếng Anh. Ngoài ra thì xem film và chơi trò chơi có tiếng Anh cũng rất hữu ích, các mẹ trong lúc chơi cùng bé nên giải thích ở môt mức độ vừa phải để kích thích suy nghĩ của trẻ, qua đó tìm niềm vui cũng như sự nghiêm túc cho trẻ trong việc học tiếng Anh.
    Đây là cách mình dậy con mình, các mẹ cùng để lại ý kiến nhé !!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuyennguyen
    Đang tải...


Chia sẻ trang này