Cần giúp: Cách Điều Trị Cảm Cúm, Sốt Cho Trẻ?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi SaiSon67, 13/12/2018.

  1. Trung_Quang

    Trung_Quang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/12/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Một nguyên nhân của bệnh cảm cúm là do virus gây được lây nhiễm từ các đồ vật trong nhà.
    Vì chúng không được sắp xếp gọn gàng với nhau hoặc theo cách thiết kế nội thất của gia chủ ban đầu không được khoa học. Vì vậy chúng tôi xin giới thiệu bạn công ty tư vấn thiết kế nội thất Mozanhouzz chuyên cung cấp các dịch vụ thiết kế và thi công nội thất cho chung cư, văn phòng, quán cafe,.. Với nhiều năm trong nghề chúng tôi tự tin mang đến cho các bạn các sản phù hợp với ngôi nhà của mình và đầy đủ tiện nghi sang trọng thoải mái.
    Hotline:0904584858
    Địa chỉ: Số 25 Khu dịch vụ 2, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
     
    Đang tải...


  2. BebiStc

    BebiStc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2018
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Hi cúm đúng là gặp thường xuyên luôn, nghe nói mùa này là cao điểm cùng với viêm họng với cả sốt xuất huyết, tay chân miệng nữa :(
     
  3. VinhPe902

    VinhPe902 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2018
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mùa sắp noel này hở mom?
     
  4. BinhNhi18

    BinhNhi18 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Tháng 9-12 này là mùa lạnh tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm cũng như viêm họng dễ phát triển mạnh nhất , nên thường hay gặp là đúng rồi.
     
  5. BinhNhi18

    BinhNhi18 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Nguyên nhân trên mình đã có nói, hơn nữa mấy bệnh này virus thường trú trong cuống họng, mũi...khi hắt hơi hay ho dễ bay ra dính vào người đối diện lây rất nhanh.
     
    MyMykt34 thích bài này.
  6. NganNa

    NganNa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Thường tiêm vào mùa có dịch hay bùng phát thôi.
     
    MeGoncy thích bài này.
  7. NganNa

    NganNa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng rồi đó mẹ nó ơi, nên cần phải cực kỳ chú ý cẩn thận.
     
  8. NganNa

    NganNa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Các bệnh lúc giao mùa rất nhiều, nhưng để phân biệt nhận biết được giai đoạn đầu rất khó. Đặc biệt là giai đoạn ủ bệnh vì nó rất giống các bệnh thông thường khác. Nên chỉ có thể là kinh nghiệm hoặc đi khám mới biết chính xác nguyên nhân bệnh.
     
  9. minhnhituyet

    minhnhituyet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    HAPACOL thì hạ sốt nhanh, trước bé nhà mình cũng 1 lần bị sốt do cúm, hồi đó cũng nghĩ là sốt thông thường thôi, nên chủ quan, bé đi học về có hắt hơi sổ mũi nhẹ, mình ko để ý vì lâu lâu bé cũng hay bị vậy. Tới sáng hôm sau thì mệt mỏi ko đi học được mình phải ở nhà chăm, cho bé kẹp nhiệt độ thấy sốt nhẹ hơn 37.5. Tới chiều thì sốt cao hơn ko chịu ăn uống. Mình mới gọi bà chị làm bên nhi nhờ tư vấn đi khám, nhưng sau được khuyên theo dõi và cũng mua thuốc HAPACOL này thủ sẵn dặn trên 38.5 thì cho bé uống hạ sốt, cách nhau 5-6 tiếng / lần, mỗi lần 1 gói. Đúng đêm thì bé sốt cao mình cũng cho uống và bớt, cứ vậy tới nguyên ngày hôm sau mới hết.
     
  10. minhnhituyet

    minhnhituyet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Bổ sung vitamin C vào nhiều mom ơi, bé nhà em cũng hay bổ sung lắm.
    Theo mình biết thì bổ sung 1-2g vitamin C mỗi ngày có thể giảm thời gian trẻ bị nhiễm cúm tới 18%
     
    anhthu125 thích bài này.
  11. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Thế là mẹ nó cũng có người hướng dẫn là tốt rồi, thường thì các bác sĩ đưa lời khuyên chuẩn hơn. Quan trọng nhất là dùng hạ sốt là cứ loại nào có paracetamol hạ sốt trong đó thì an toàn nhứt. Còn HAPACOL thì có nhiều loại cho từng độ tuổi trẻ dễ cho uống với cả nó dễ uống lắm.
     
  12. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Thuốc kháng sinh không chỉ không hiệu quả với việc trị bệnh cảm lạnh hoặc cảm cúm, nó còn gây các tác dụng phụ như tiêu chảy và ảnh hưởng đến dạ dày của trẻ
     
  13. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Các loại hoa quả giàu vitamin C đây
    [​IMG]
     
  14. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Thường thì cảm cúm hay bị nhầm với cảm lanh.
    Cảm lạnh thì ko lo, bởi cảm lạnh sẽ đến và đi mà không để lại bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào cả :)
     
    tuongvyy thích bài này.
  15. tuongvyy

    tuongvyy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/11/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm lạnh là cảm sao ạ?
     
  16. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm lạnh thì thường xuất hiện từ từ.
    Dấu hiệu đầu tiên thường là đau, ngứa cổ họng, tiếp theo là hắt hơi và chảy nước mũi có chất nhầy, sau đó chất nhầy đặc lại, có thể chuyển sang màu xám, màu vàng, màu xanh lá cây... Triệu chứng phổ biến khác bao gồm ho, đau đầu nhẹ, chảy nước mắt, mệt mỏi nhẹ, và nghẹt mũi. Có thể tự khỏi sau vài ngày.
     
  17. MomHMy

    MomHMy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/11/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Vậy còn cám cúm thì khác như nào vậy mom?
     
  18. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm cúm thường đến nhanh và mạnh như một chiếc xe tải lao trên đường cao tốc vậy ấy. Các triệu chứng xuất hiện nhanh và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn.
    Các bé sẽ cảm thấy rất yếu, mệt mỏi, và đau nhức toàn thân. Bé có thể bị ho khan, chảy nước mũi, ớn lạnh, đau họng, sưng hạch, đau đầu nghiêm trọng, mắt, khó chịu... Bé không muốn ăn bất kỳ thứ gì.
    Ở trẻ sơ sinh và các bé dưới 2 tuổi, cảm cúm có thể gây ra thêm các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa...
     
  19. MomHMy

    MomHMy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/11/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Vậy ra cảm lạnh cũng ko có gì nguy hiểm, chỉ sợ cảm cúm thôi. Tiêm phòng thường xuyên hy vọng bớt.
     
  20. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Tốt nhất 1 năm tiêm phòng cảm cúm 1 lần. Bên Mỹ họ cũng khuyến cáo như vậy :)
     
    MomHMy thích bài này.

Chia sẻ trang này