Cần giúp: Cách Điều Trị Cảm Cúm, Sốt Cho Trẻ?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi SaiSon67, 13/12/2018.

  1. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
  2. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Chú ý nhất các biểu hiện khi bị cảm cúm bao gồm hô hấp của trẻ trở nên nặng nhọc, thở nhanh, thở nông hoặc đau ngực; môi của trẻ trở nên xanh hoặc tím; phản ứng của trẻ lờ đờ hơn mọi ngày; da của trẻ bị lạnh và ẩm ướt; hoặc trẻ từ chối ăn hoặc uống, bị tiêu chảy và nôn mửa, do làm tăng nguy cơ bị mất nước ở trẻ...thì nên đưa đi ngay. Còn nếu sốt thông thường thì nhanh khỏi, cũng ko có biểu hiện gì nghiêm trọng.
     
    MyMykt34 thích bài này.
  3. GiangSinhBuon

    GiangSinhBuon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    8
    Thông thường nêu bị ho và sốt mà ko nặng bao lâu khỏi và quy trình sẽ như nào ?
     
  4. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu mà trẻ khỏe mạnh đề kháng tốt khi gặp căn cúm sẽ tự khỏi tương đối nhanh chóng. Sốt sẽ giảm sau ba đến bốn ngày, và ho sẽ giảm trong vòng một đến hai tuần.
     
  5. GiangSinhBuon

    GiangSinhBuon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    8
    Sao ko có kháng sinh hay thuốc nào trị được cái này nhỉ, em thấy phiền quá năm nào cũng có nhiều trẻ em và cả người lớn bị, dù có tiêm phòng 1 năm / lần ấy.
     
  6. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Thực tế bị cúm là do virus không phải là vi khuẩn gây bệnh cúm mẹ nó ah :D Do đó, kháng sinh sẽ không có nhiều tác dụng trong điều trị. Thuốc kháng sinh chỉ có ích nếu trẻ nhiễm khuẩn như viêm phổi, nhiễm trùng tai do mắc cúm thôi.
     
    GiangSinhBuon thích bài này.
  7. GiangSinhBuon

    GiangSinhBuon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    8
    Bé vô lớp lớn mới căng chứ mấy bé nhỏ dưới 6 tuổi thì stress em nghĩ chắc chưa có :D
     
    bepjpj thích bài này.
  8. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Nên chọn các loại thuốc hạ sốt dễ uống có vị cam ngọt như Hapacol là dẽ uống lắm, đảm bảo với mom luôn. Bé nhà mình sốt hay cho uống loại này thích lắm.
     
  9. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Một số loại khác cũng dùng paracetamol hạ sốt nhưng rất đắng khó uống như efagan. Thuốc này ngay cả mình là người lớn cũng khó uống.
    Huống chi là con nít.
     
    Sửa lần cuối: 23/12/2018
  10. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Sửa lần cuối: 23/12/2018
    haiha97 thích bài này.
  11. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó thủ sẵn trong tủ thuốc ở nhà cũng là 1 cách phòng bệnh nên làm khi cần mới thấy hiệu quả. Tủ thuốc nhà mình cũng luôn có các loại thuốc cơ bản đầy đủ.
     
  12. Gaulove

    Gaulove Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/11/2013
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Giống mình,trong tủ thuốc ở nhà luôn có trù bị sẵn.
     
  13. phuonguyen2701

    phuonguyen2701 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/3/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Thời tiết mùa này dễ cúm với viêm họng.
     
    Gaulove thích bài này.
  14. phuonguyen2701

    phuonguyen2701 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/3/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Em nghe nói 1 số loại cúm lây qua không khí nữa đúng ko các mom?
     
  15. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Có 2 loại lây qua không khí chính là loại Cúm A và cúm B, đây là tác nhân gây bệnh vi rút cúm mạnh, có thể dễ dàng lây lan qua không khí.
    Nếu trẻ ở gần người mắc cúm sẽ dễ bị lây. Thông thường trẻ bị lây sẽ bị bệnh sau 1-4 ngày tiếp xúc.
     
  16. anhthu125

    anhthu125 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Những loại nào có nhiều vitaminc C và phù hợp với trẻ em ạ.
     
  17. anhthu125

    anhthu125 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều vậy ạ, có nên cho con uống vitamin C trực tiếp để tăng cường hiệu quả nhanh chóng ko ?
     
  18. minhnhituyet

    minhnhituyet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Thực ra nếu cho ăn đầy đủ bữa ăn hàng ngày có rau củ quả thì cũng hấp thụ đủ vitaminc cho bé rồi, còn uống vitamin C trực tiếp thì theo mình ko nên, chỉ nên bổ sung qua đường ăn uống hấp thu thôi.
     
  19. Lankhue02

    Lankhue02 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/12/2015
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Vitamin C tăng cường chống được cảm cúm sốt nhiều ko các mom?
     
  20. minhnhituyet

    minhnhituyet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ có thể bổ sung vitamin C từ các loại trái cây tươi như nước cam, chanh, quýt và rau xanh như bông cải xanh, khoai tây, rau cải, cà chua... hiệu quả đó.
     

Chia sẻ trang này