Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị ung thư gan khác nhau như phẫu thuật ngoại khoa, hóa trị, xạ trị, bào mòn khối u, liệu pháp miễn dịch, liệu pháp điều trị tại chỗ. Tuy nhiên, tùy vào tình trạng bệnh của bệnh nhân, bác sĩ có thể phối hợp sử dụng nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Ở giai đoạn 1: Ở giai đoạn đầu tiên này, khi các tế bào ung thư còn nhỏ, chưa di căn, phương pháp được ưu tiên sử dụng là liệu pháp điều trị tại đích, điều trị miễn dịch và một số phương pháp tác động trực tiếp lên khối u. Giai đoạn 2: Bước sang giai đoạn 2, các tế bào ung thư bắt đầu phát triển lớn hơn, đã xuất hiện các mạch máu nuôi. Tại thời điểm này, các bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tùy thuộc vào thể trạng của bệnh nhân, ùng phương pháp phá hủy tại chỗ bào mòn khối u như đốt nóng khối u bằng sóng cao tần, tiêm cồn vào khối u,... Giai đoạn 3: Ở giai đoạn này, bệnh chuyển biến nặng hơn, các khối u lớn hơn hẳn, nhưng chưa di căn sang các phủ tạng khác. Tại giai đoạn này có thể phối hợp phẫu thuật cắt bỏ khối y kết hợp với hóa trị xạ trị. Giai đoạn 4: Đây là giai đoạn cuối của bệnh, khi các khối u đã di căn sang các phủ tạng khác. Ung thư gan ở giai đoạn cuối là giai đoạn không còn khả năng chữa khỏi, lúc này, các phương pháp điều trị nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ, giảm nhẹ đau đớn cho người bệnh. Các phương pháp được dùng chủ yếu ở gia đoạn này bao gồm hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch. Xem thêm Các phương pháp điều trị ung thư gan