Sốt xuất huyết là một căn bệnh phổ biến và khá nguy hiểm hiện nay. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nặng nề và gây tử vong. Bạn cần nắm rõ các cách điều trị, chăm sóc cũng như phòng tránh bệnh sốt xuất huyết cho cả gia đình mình. I. Cách phân loại bệnh sốt xuất huyết 1. Phân loại cấp độ của bệnh - Sốt xuất huyết cấp độ 1: Sốt kèm theo các triệu chứng thông thường như: đau đầu, chân tay nhức mỏi,... - Sốt xuất huyết cấp độ 2: Các triệu chứng như ở cấp độ 1 và kèm theo tình trạng xuất huyết dưới da và một số vùng khác như niêm mạc, cánh tay, bắp chân, lưng, bụng, cổ,... - Sốt xuất huyết cấp độ 3: Sốt kèm theo các triệu chứng suy tuần hoàn như: huyết áp hạ, chân tay lạnh ngắt, tinh thần lú lẫn,... - Sốt xuất huyết cấp độ 4: Sốc mạch, mạch và huyết áp có thể bằng 0. Có thể dẫn tới nhiều biến chứng hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng người bị bệnh. II. Khi nào thì nên chữa sốt xuất huyết tại nhà Khi bạn đã xác định rằng bệnh nhân bị mắc bệnh sốt xuất huyết thì nên đưa bệnh nhân tới gặp bác sĩ để được khám và phát hiện sớm, tránh những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn đối với những trường hợp bị nặng hơn khi ở nhà thì phải đến ngay bệnh viện để được theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân ở cấp độ I và II có thể tự bù nước ở nhà bằng đường uống. Tuy nhiên do hiện nay tình trạng bệnh đang ngày càng gia tăng và số lượng người tử vong cũng rất nhiều nên khi bị cảm, sốt thông thường, bạn theo dõi trong thời gian ngắn nếu không có dấu hiệu giảm thì cần đến ngay bệnh viện để điều trị. Xem thêm các cách phòng chống muỗi, bọ gậy, lăng quăng: TẠI ĐÂY.
Năm kia cũng vào tầm tháng 9,10 gì đó, khi mà HN đang có dịch sxh mạnh, mình cũng bị sxh cảm giác rất sợ hãi. Ban đầu đi khám bs bảo sốt virut, uống thuốc các kiểu vào r 3-4 ngày sau vẫn k khỏi, đi khám lại thì bảo bị sxh. Lúc đó mới tăng cường uống điện giải, nước cam, truyền nước. Mình còn bị nổi mẩn đỏ ngứa rát rất khó chịu, nghĩ lại thấy sợ, ám ảnh luôn. Vậy nên, mình khuyên bạn nào bị sốt đến ngày t2 thì nên đi khám cho chắc chắn. Nếu bị sxh thật thì bạn cần bổ sung nhiều nước, đặc biệt uống điện giải, nước cam, nước chanh để bù nước. Đó là biện pháp hiệu quả để nhanh chóng khỏi bệnh