"Mẹ ơi, sao cô ấy lại đưa cho mẹ chồng chiếc khăn trắng dính màu đỏ ạ?", Liên vừa xem bộ phim Trung Quốc vừa hỏi mẹ. Chị Nhàn gạt phắt đi: "Vớ vẩn, sau này khắc biết". Cô bé quay đi không nói gì. Thực ra, nó biết thừa vì sao rồi, nhưng muốn hỏi để nói với mẹ nhiều điều khác đấy thôi. Con gái ở tuổi dậy thì có biết bao thắc mắc muốn hỏi mẹ. Nhưng không ít phụ huynh lại mắng con hoặc giải thích qua loa về vấn đề "nhạy cảm". Phản ứng này khiến chúng thêm tò mò và sẽ tự tìm hiểu qua các nguồn khác, đôi khi rất nguy hiểm. Bạn hãy gần gũi và giúp con hiểu những vấn đề đó một cách đúng đắn, thay vì để những người hay nguồn thông tin không đáng tin cậy làm việc ấy. Tại sao mẹ cứ bảo "Con gái phải biết giữ chữ trinh?" Về cấu tạo cơ thể, màng trinh là vách ngăn mỏng nơi lối vào "tam giác". Vách ngăn này chỉ có một và sẽ hỏng nếu có kẻ xâm phạm quá sâu. Do không thể phục hồi nên màng trinh được xem là tiêu chuẩn đánh giá đức hạnh của một cô gái. Nếu biết giữ gìn, mọi người sẽ yêu thương và quý trọng con hơn. Những điều mẹ dặn cốt chỉ để xây dựng hạnh phúc cho con thôi. Mỗi khi cả lớp đi chơi, bạn Hùng hay chở và đòi hôn con. Như vậy là xấu phải không mẹ? Khi bước vào tuổi dậy thì, cơ thể con sẽ tiết ra hoóc môn, còn gọi là nội tiết tố, khiến con có những rung cảm trước người khác giới. Thật ra, cảm xúc tuổi học trò và nụ hôn không xấu. Tuy nhiên, con đã hiểu hết ý nghĩa của nụ hôn chưa? Hãy giữ một tình bạn đẹp, tránh sự va chạm nhạy cảm đến khi nào con thấy mình đã hiểu thế nào là tình yêu. Mấy hôm trước bọn con qua nhà Hà chơi, một bạn thuê phim bậy bạ và rủ cả nhóm xem. Do tò mò nên con đã xem, nhưng sau đó con thấy mình lạ lắm, bị ám ảnh đến giờ. Việc lén xem như thế là không tốt đâu. Đó là những bộ phim bị nghiêm cấm vì nội dung không lành mạnh. Sau khi xem phim, người ta thường có những hành động lệch lạc, có thể phạm tội. Con tuyệt đối không được xem những phim tương tự như vậy nữa. Bây giờ, nếu tập trung học hành, vui chơi lành mạnh, con sẽ quên nỗi ám ảnh ấy ngay thôi.Viet Bao
Ðề: Cách giải đáp những câu hỏi khó của con gái? Bây giờ có rất nhiều kênh thông tin đến với trẻ em, nên giải thích dễ hiểu và chính xác cho con mình nghĩ là tốt nhất!
Ðề: Cách giải đáp những câu hỏi khó của con gái? Like cho mẹ nó. Chủ đề này h cũng rất nhiều người quan tâm
Ðề: Cách giải đáp những câu hỏi khó của con gái? Mình cũng nghĩ là người mẹ nên giải thích rõ ràng cho con gái hiểu.Tránh sự tò mò của con gái lại dẫn đến sự khám phá.Rất nguy hiểm.
Ðề: Cách giải đáp những câu hỏi khó của con gái? ngày xưa mình không biết mấy cái chuỵện này, họ quảng cáo còn ko biết, cũng nghĩ đó là của con gái rồi nên ko dám hỏi lần đầu tiên bị thì đánh liều dùng tưử của chị rồi xong mới hỏi à lần đầu tiên còn ko biết vì sao, thay quần đến mấy lần cơ nghĩ lại mà thấy hay hay
Ðề: Cách giải đáp những câu hỏi khó của con gái? Lúc trước bé nhà mình còn có hỏi câu "người ta yêu nhau để làm gì?" mà mình không biết lý giải sao cho hợp lý. Có mẹ nào trả lời được câu hỏi này không ạ?
Ðề: Cách giải đáp những câu hỏi khó của con gái? Thông tin bây giờ nhiều lắm, không thể giấu trẻ được, chỉ có thể giải thích để trẻ không tò mò mà dẫn tới hiểu lệch lạc hoặc thử làm cho biết luôn.
Ðề: Cách giải đáp những câu hỏi khó của con gái? hihi.,, đọc buồn cười qá. trả lời sao phải khéo nữa cơ,.
Ðề: Cách giải đáp những câu hỏi khó của con gái? chả lẽ bây giờ nên dạy hết từ khi còn nhỏ.liệu có quá sơm hk?????
Ðề: Cách giải đáp những câu hỏi khó của con gái? con đang ở tuổi vị thành niên thực sự là mối lo lắng cho bố mẹ. có những điều con chưa hiểu hết và chưa lường hết được.
Thông tin luôn có tính 2 mặt của nó. Nếu như thông tin mà chính xác đầy đủ thì có thể giúp cho trẻ tránh được rất nhiều điều đáng tiếc về sau. Còn nếu như thông tin không đầy đủ mà chỉ nửa vời thì làm cho trẻ càng tò mò, mà tò mò thì dễ gây hậu quả nghiêm trọng lắm. Thành ra cha mẹ phải chú ý kĩ cách dạy con cái thôi.
Mình nay đã qua giai đoạn khó ... Nhưng trước kia mình luôn chủ động nói chuyện về giới tính cho các con từ khi trung học cơ sở, nếu các con vô tình xem phim Sex ( cac nguon bgio rat nhieu ) các con sẽ phân biệt rất tốt đâu là tốt đâu là xấu.... Hãy nói rõ còn hơn để trẻ tò mò tự tìm hiểu và khi trẻ cần chúng ta trẻ ko ngại ngùng khi gặp khó khăn các mẹ ah: Mình sẽ gt như sau: bố và mẹ yêu nhau vì thấy tính tình hợp nhau, lấy nhau để chăm sóc nhau và sinh ra các con, nếu yêu nhau mới ở cùng một nhà, yêu nhau người ta ôm hôn nhau và luôn yêu các con của mình.
tốt nhất các mẹ phòng còn hơn tránh. Nhất là tuổi các em mẫu giáo ko nên cho chúng xem những phim người lớn, cũng ko nên cho chúng thấy cảnh người lớn gần gũi nhau, .. để rồi có những thắc mắc kiểu như vầy. Tuổi này các em còn bé nên cho các em sống đúng với thế giới trẻ thơ của mình, tiếp xúc với những bộ phim hoạt hình, chương trình ca nhạc, ,..phù hợp với tuổi các em, trẻ con cũng rất dễ bắt trước và bị ám ảnh
trẻ em bây giờ bị ảnh hưởng bởi truyền thông nhiều lắm, nên mấy vấn đề liên quan đến tâm sinh lý các mẹ nên chia sẻ với bé từ nhỏ để bé cũng đc tự nhiên khi hỏi lại mình. Còm các mẹ chứ chờ con lớn rồi sẽ biết, điều đó mới nguy hiểm, xh bây giờ khác với thời của các mẹ mình rồi ạ!