Cách giáo dục con khá độc đáo mà hiệu quả. Mỗi ngày ông dành ra khoảng 10 phút để trò chuyện với con mình về 4 vấn đề sau: 1. Con đi học ở trường có chuyện gì vui không? 2. Hôm nay con làm được việc tốt nào không? 3. Hôm nay con có học được điều gì hay không? 4. Con có chuyện gì muốn bố giúp không? Lý giải về 4 câu hỏi này, các chuyên gia tâm lý thanh thiếu niên cho biết về thực chất,câu hỏi đầu tiên của người bố là muốn tìm hiểu quan niệm về giá trị sống của con mình, xem con mình cảm thấy thế nào là tốt, thế nào là xấu. Câu hỏi thứ hai có hàm ý cổ vũ, động viên, làm tăng sự tự tin của con. Câu hỏi thứ ba xác định xem con học thực sự thu nhận được điều gì ở trường. Câu hỏi thứ tư có hai nghĩa, một là “Bố rất quan tâm đến con”, hai là ngầm ngụ ý cuộc sống của con về lâu dài do con tự quyết định và chịu trách nhiệm, việc học hành của con cũng chính là vì tương lai và cuộc sống của con. Đây là 4 câu hỏi, 4 vấn đề rất giản dị trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm và sự quan tâm. Thực tế đã chứng minh đây là phương pháp giáo dục rất có hiệu quả. Các nhà khoa học tâm lý giáo dục cho biết, trong việc giáo dục một đứa trẻ thì việc thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nếu bố mẹ xây dựng được lòng tin tuyệt đối với con mình, khiến đứa trẻ hiểu được bố mẹ yêu thương mình vô điều kiện, hiểu được mọi lời khen ngợi hay phê bình của bố mẹ đều vì muốn tốt cho mình. Nếu trong tiềm thức của đứa trẻ đã có sự tin yêu như vậy thì mối quan hệ với bố mẹ thực sự rất tốt đẹp và ổn định, là kiểu quan hệ bền chặt, yêu thương hỗ trợ lẫn nhau. Đây là hình mẫu lý tưởng cho mối quan hệ cha mẹ – con cái. 4 câu cha mẹ nên hỏi con mỗi ngày. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế, phần lớn các gia đình không đạt được mối quan hệ như thế, cha mẹ và con cái không tin tưởng lẫn nhau, thậm chí còn xa lánh, ghét bỏ lẫn nhau. Cũng cần phải nói thêm rằng, không ít bậc cha mẹ yêu thương và lo lắng cho con quá mức, thể hiện qua việc luôn dành cho con thứ tốt nhất: món ăn ngon nhất, quần áo đẹp nhất, thậm chí là bằng mọi cách giành cho con vị trí cao nhất trong gia đình, ở trường lớp… Làm như vậy chưa chắc đã là yêu con mà nhiều khi còn làm hại con, triệt tiêu đi khả năng tự lập và thích nghi của con. Quan hệ giữa con cái và những bậc cha mẹ như vậy nhiều khi cũng không tốt đẹp như người ta vẫn tưởng. Vậy phải làm thế nào để làm cha mẹ tốt, có mối quan hệ yêu thương, tin tưởng và bền chặt với con cái? Các chuyên gia tâm lý cho rằng muốn làm được điều này không phải là khó, chỉ cần bạn chú ý đến những vấn đề sau trong khi nuôi dạy một đứa trẻ: Tuyệt đối không gây áp lực cho con, không sử dụng hình thức đánh đập, chửi mắng con cái. Cố gắng xây dựng mối quan hệ bình đẳng. Thật sự yêu con vô điều kiện, đem đến cho con sự yêu thương tinh thần. Tôn trọng sự độc lập của con. Chọn phương pháp giáo dục tích cực, thường xuyên động viên, khích lệ con cố gắng. Điều chỉnh, sắp xếp mối quan hệ cha mẹ – con cái. Đó là điều quan trọng nhất. Chú ý đến nhân cách của con. Nếu bạn thực sự hiểu và làm theo những điều trên, chắc chắn bạn sẽ có được những đứa con ngoan và mối quan hệ tốt đẹp với con mình.
Ghi nhớ 4 câu về thực hành : 1. Con đi học ở trường có chuyện gì vui không? 2. Hôm nay con làm được việc tốt nào không? 3. Hôm nay con có học được điều gì hay không? 4. Con có chuyện gì muốn bố giúp không?
Thực ra cũng không cần máy móc như vậy đâu, chỉ cần bạn yêu thương, chuyện trò với con nhiều hơn, coi con như người bạn của mình và muốn bạn í chia sẻ mọi việc thì việc con chia sẻ với bạn sẽ dễ dàng hơn. Vấn đề của các gia đình hiện nay là dành quá ít thời gian cho con cái vì mải mê kiếm tiền, cung phụng cho con quá đầy đủ, cái mà con cần không phải là những thứ đầy đủ kia mà là time, time cực kỳ quý báu mà có tiền ko mua được nên đừng để con lớn lên mà không có sự chia sẻ của bố mẹ
Aizz, mình cứ thấy mấy " chuyên gia tâm lý" khuyên thì cái nào cũng chung chung theo kiểu nói thì ai cũng nói được nhưng tới lúc làm thì...bó tay.
Mỗi ngày nên dành thời gian để nói chuyện với con như vậy bố mẹ sẽ hiểu con và có cách giáo dục phù hợp nhất cho con của mình. Đừng nên áp dụng những cách dạy đứa trẻ khác dành cho con mình vì mỗi đứa trẻ là mỗi cá thể riêng biệt không ai giống ai cả, kể cả người lớn cũng vậy thôi mà
Ghi nhớ 4 câu về thực hành : 1. Con đi học ở trường có chuyện gì vui không? 2. Hôm nay con làm được việc tốt nào không? 3. Hôm nay con có học được điều gì hay không? 4. Con có chuyện gì muốn bố giúp không? bổ xung thêm Hôm nay con có thích bạn nào trong lớp k? Hôm nay con có được điểm giỏi trong giờ k?
bố mẹ xây dựng được lòng tin tuyệt đối với con mình, khiến đứa trẻ hiểu được bố mẹ yêu thương mình vô điều kiện là cái tốt nhưng cũng nên để con tự lập chứ k nên chiều chuộng quá