Thưa các bậc cha mẹ! Theo em thấy thì ngày nay các bé được bố mẹ nuông chiều một cách thái quá. Ví như cô bạn hàng xóm nhà em đó. Dường như là cả nhà không ai giám làm phật ý của một thằng bé chỉ 3 tuổi. Tất cả những gì thằng bé yêu cầu đều được đáp ứng và nếu những yêu cầu của bé không được đáp ứng hoặc chậm thì lập tức thằng nhỏ làm rùm beng lên, đồ chơi của cháu sẽ được cháu cho bay 8 phương bốn hướng ngay. Từ cách nhìn khách quan thì em thây tại vợ chồng bạn em đã nuông chiều cháu quá. Em đã có lần khuyên bạn em xem có nên thay đổi phương pháp với thằng bé hay không. Nhưng em thấy tình hình không tiến triển gì. Vậy ai có kinh nghiệm, em xin được thỉnh giáo với. Muốn có một con người sống có trách nhiệm, tự lập và biết cách giải quyết vấn đề trong tương lai thì em thiết nghĩ ngay từ nhỏ chúng ta phải có một phương pháp giáo dục hợp lý phải không ạ Cám ơn sự đóng góp ý kiến của cô bác và các anh chị
Đúng là vậy đấy. Tính cách con trẻ phụ thuộc rất nhiều vào cách giáo dục của bố mẹ. Trẻ em rất giỏi quy nạp. Cứ thấy ai có vẻ nể nó là nó làm phách thôi. Đơn giản như đan rổ.