Cách giúp trẻ nhỏ uống thuốc Việc cho con uống thuốc đôi khi rất khó khăn, đặc biệt khi thuốc đắng hoặc khó nuốt. Bệnh viện nhi Memorial ở Chicago, Mỹ, đã đưa ra những lời khuyên sau. - Nếu thuốc có vị khó chịu, hãy hỏi người bán thuốc xem có thể bổ sung vị khác cho thuốc, hoặc hỏi xem mình có thể tự làm thế nào. - Chỉ khi có sự đồng ý của bác sĩ hoặc dược sĩ, nghiền nát thuốc thành bột và trộn lẫn với thức ăn. Một số loại thuốc không hiệu quả khi dùng theo cách đó, vì vậy cần phải hỏi bác sĩ trước. - Cho con mút kem hoặc kẹo mút trước và sau khi uống thuốc. - Ngăn không cho con nhổ thuốc ra bằng cách bóp nhẹ 2 má để đôi môi chu ra như chuẩn bị hôn.
cảm ơn mẹ nhiều, Hin nhà mình cũng lười uống thuốc lắm, nhiều khi phải vừa lịnh vừa quát đến gần tiếng mới dám uống. Mà nhiều khi không để ý là bé lại lừa bố mẹ nhổ đi, nhiều lúc như vậy tức phát đít cho mấy cái nhưng giờ vẫn chưa chừa, hic.
Cách cho bé uống thuốc Các mẹ tham khảo bài viết này nhé! Nhiều bà mẹ cảm thấy khó khăn khi cho con nhỏ dưới 1 tuổi uống thuốc, trong khi đây là giai đoạn trẻ dễ bị "ươn mình". Không nên ép trẻ bằng cách bóp mũi, cạy miệng vì rất nguy hiểm. Vị giác của trẻ nhỏ rất nhạy cảm, đối với thuốc đắng thường không chịu uống, hoặc uống rồi nhổ ra ngay. Có nhiều trường hợp cha mẹ bóp mũi bé, cạy miệng ra, hoặc chờ con khóc rồi đổ thuốc vào cho xong. Tất cả những cách trên đều hết sức nguy hiểm, vừa không bảo đảm thuốc có thể được nuốt hết để phát huy hiệu quả vừa có thể làm bé sặc, thậm chí dẫn đến tắc thở. Vì vậy, khi cho bé uống thuốc cần chú ý những điều sau: Với bé 1-3 tháng tuổi Do năng lực mút kém, động tác nuốt của bé tương đối chậm nên khi cho uống thuốc, bạn phải thật cẩn thận. Để đề phòng bé sặc, có thể nâng cao đầu và vai bé. Trước tiên, dùng ngón tay cái ấn nhẹ môi dưới khiến bé mở miệng, có thể xoa má. Sau đó, hút thuốc nước vào ống nhỏ giọt hoặc đầu vú cao su, lợi dụng bản năng bú mút của bé để bé mút thuốc vào. Sau khi uống thuốc lại cho uống thêm chút nước, để cho thuốc trong miệng bé xuống hết. Nếu bé không chịu nuốt thì có thể dùng hai ngón tay bóp nhẹ hai má giúp cho bé nuốt. Uống xong thuốc, cần bế bé lên vỗ nhẹ lưng giúp thải không khí trong dạ dày ra. Với bé 4-12 tháng tuổi Có thể đặt bé ngồi chếch trên đùi, không được để đầu ngửa quá nhiều về phía sau. Cho bé uống một hớp nước lọc tráng miệng trước. Khi cho uống thuốc, nếu bé không chịu mở miệng, có thể bóp nhẹ hàm dưới, đổ thuốc từ mép theo dưới lưỡi hoặc khe răng. Để bé nuốt từ từ, chờ tới khi nuốt hết toàn bộ thuốc nước rồi bỏ chén (thìa) thuốc ra, đề phòng bé nghịch, nhổ thuốc ra khỏi miệng. -------------------------------------------------------------------------------- Nguồn: Sức khỏe & Đời sống
topic này hay quá, mấy bài viết của các mẹ hữu ích quá, mấy lần em cho con uống thuốc đến là khổ, mặc dù là siro rùi nhưng thuốc vẫn là thuốc, vẫn có vị đắng, em thấy cho vào cái lọ như lọ thuốc nhỏ mắt rùi bóp cái thuốc phi thẳng vào trong ko đi qua lưỡi, cho bé uống cũng dễ hơn. Có mẹ nào làm như em ko nhỉ
Nhà mình thì vẫn có 1 lọ có ống hút (giữ lại từ một lọ thuốc của bé đã hết). Mỗi khi cho uống thì hút 1 ống, bế ngửa ra, phun vào bên cạnh má gần sâu trong họng. Làm cáhc này bé không bị sặc mà cũng không nhổ ra được vì mỗi lần phun chỉ được có 2 ml-5ml. Theo mìnhkhông nên dùng lọ nhỏ mắt đâu. Vì có thể đầu lọ thuốc tuột ra rơi vào họng bé nguy hiểm lắm.