Thông tin: Cách hạ sốt cho bé cấp tốc

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi support11, 26/12/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support11

    support11 Guest

    “Bé nhà mình gần một tuổi, bình thường bé hiếu động lắm, bò chơi khắp nhà, đuổi theo đến mệt. Vậy mà hôm qua thấy bé nằm ngoan không thèm đùa nghịch, sờ trán thấy nóng hổi. Mình sợ quá không biết cách hạ sốt cho bé thế nào.”Mẹ bé Mi (Quận 3, Tp.HCM) chia sẻ.
    Khi con ốm, mẹ thường hoang mang, bối rối. Tuy nhiên, các mẹ đừng quá lo lắng, hãy ghi nhớ và áp dụng các cách hạ sốt cho bé để tránh nguy hiểm.


    Khi con bị sốt
    Trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu, rất dễ bị các bệnh lặt vặt, đồng thời thân nhiệt trẻ thường không ổn định và có sự dao động nhẹ, do đó các mẹ không nên lơ là, cần thường xuyên theo dõi nhiệt độ của bé để tránh các trường hợp bé sốt cao, gây co giật. Khi bé sốt, các mẹ cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để có cách hạ sốt cho bé phù hợp.

    Có rất nhiều nguyên nhân khiến nhiệt độ cơ thể bé tăng cao. Có thể là do nhiễm khuẩn như nhiễm siêu vi, vi trùng; nhiễm ký sinh trùng... Hoặc cũng có thể bé sốt do những nguyên nhân rất đơn giản như bị ủ ấm quá mức, sau khi chích ngừa, do chấn thương hay mọc răng,... Các mẹ không nên quá lo lắng, nhưng cũng không nên chủ quan khi nghĩ sốt là biểu hiện bình thường ở trẻ nhỏ, điều này có thể dẫn đến các cách xử lý sai lầm và gây ra nguy hiểm cho bé.

    Các cách hạ sốt cho bé cấp tốc:
    Khi đã xác định được nguyên nhân gây sốt ở bé yêu, các mẹ cần bình tĩnh thực hiện những cách hạ sốt cho bé sau đây để giúp bé vượt qua những triệu chứng khó chịu này một cách nhanh chóng.

    - Cho trẻ mặc thoáng, nằm nơi thoáng mát:Nhiều mẹ khi thấy con sốt, run, thường sợ con lạnh nên đắp thêm chăn hoặc ủ ấm cho con. Đây là biện pháp sai lầm, vì ủ ấm làm cơ thể bé khó tỏa nhiệt, dẫn đến sốt cao hơn, thậm chí gây co giật. Vì vậy, khi bé sốt, các mẹ cần cho bé mặc đồ mỏng, mát và nằm ở nơi thông thoáng.

    - Lau mát đúng cách:Bước tiếp theo trong “bí kíp” các cách hạ sốt cho bé chính là lau mát. Việc này tưởng chừng đơn giản nhưng không phải mẹ nào cũng thực hiện đúng. Các mẹ nêndùng miếng xốp hoặc khăn sạchđể lau mát cho bé bằng nước ấm từ 29-32 độ C. Không dùng nước lạnh và tuyệt đối không dùng nước có pha r***, cồn (vì r***, cồn có thể thấm qua da làm bé ngộ độc).

    - Cho uống trẻ nhiều nước:Khi bé sốt, cơ thể sẽ dễ bị mất nhiều nước qua da và hơi thở, do đó mẹ cần bổ sung lượng nước bằng cách cho bé uống nhiều nướccó chứa khoáng chất và vitamin như trái cây, súp. Không dùng nước có caffeine hay nước có gas.

    - Dùng thuốc hạ sốt phù hợp:Bước quan trọng nhất trong cách hạ sốt cho bé cấp tốc chính là cho bé uống thuốc hạ sốt phù hợp, đúng liều lượng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc hạ sốt với thành phần khác nhau có thể sẽ khiến các mẹ bối rối khi lựa chọn loại phù hợp cho bé yêu. Để yên tâm các mẹ có thể hỏi ý kiến bác sĩ trước khi mua thuốc, hoặc tham khảo mách nhỏ dưới đây để tự tin hơn khi chọn lựa thuốc cho bé.

    [​IMG]
    Cho bé uống thuốc hạ sốt phù hợp là bước quan trọng nhất trong các cách hạ sốt cho bé.

    Hiện nay, các loại thuốc chứa Paracetamol được ưa chuộng nhất do ít tác dụng phụ và an toàn nhất; thuốc chứa Aspirin và Ibuprofen thường được khuyến cáo không nên sử dụng vì có nhiều tác dụng phụ (thuốc có Aspinrin có khả năng tổn thương não (có liên quan đến hội chứng Reye) và thuốc chứa Ibuprofen có thể gây khó chịu đường tiêu hóa).

    [​IMG]
    Sau khi áp dụng đầy đủ các cách hạ sốt cho bé mà tình trạng vẫn không thuyên giảm, các mẹ nên cho bé đi bệnh viện.​


    Khi nào nên đưa bé đến ngay bệnh viện?

    Khi mẹ áp dụng các biện pháp hạ sốt mà không hiệu quả và bé có các triệu chứng sau:
    - Sốt cao trên 40 độ;
    - Ngủ li bì, khó đánh thức;
    - Co giật kèm tay chân lạnh, nôn hết những gì đã ăn hoặc bú;
    - Mỏ ác phồng cao, cứng cổ;
    - Xuất huyết; khó thở; bỏ bú; tiêu chảy.

    [​IMG]

    Nguồn: Huỳnh Lan- TT Rồng Vàng​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support11
    Đang tải...


  2. Hoa Đào Anh

    Hoa Đào Anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/12/2014
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cách hạ sốt cho bé cấp tốc

    Nhìn thấy cái này là vào đọc ngay và luon hì, cảm ơn chủ top đã chia sẻ nhé :)
     
  3. muamaytinhcuhn

    muamaytinhcuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    1,065
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cách hạ sốt cho bé cấp tốc

    nếu các cách trên không đỡ thì các mẹ có thể dùng lá cây nhọ nồi dã nhỏ rồi vắt nước cho bé uống, còn bã thì đắp lên trán và lòng bàn chân cho bé
     
  4. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cách hạ sốt cho bé cấp tốc

    cảm ơn chủ top đã chia sẻ đây đều là những thông tin hữu ích cần biết
     
  5. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cách hạ sốt cho bé cấp tốc

    Dùng rau dấp cá cũng được các mẹ ạ, nhưng mình thấy cách nhanh nhất vẫn là lau bằng nước ấm. Mình thấy trẻ sốt cao khi được cho vào viện bác sĩ còn cởi hết quần áo rồi cho trẻ vào chậu nước ấm nữa cơ
     
  6. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,981
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cách hạ sốt cho bé cấp tốc

    Kiến thức rất cần cho các bà mẹ.cảm ơn chủ top
     
  7. Mẹ Liên Hương

    Mẹ Liên Hương Điện Biên

    Tham gia:
    16/12/2014
    Bài viết:
    3,214
    Đã được thích:
    817
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Cách hạ sốt cho bé cấp tốc

    bé nhà mình cũng hay dùng cách này và khá hiệu quả...giã vắt nước cho tí đường vào cho dễ uống, còn bã đắp chán...lau mồ hôi bằng nước ấm nữa...bé nhà mình ít dùng kháng sinh mà lại rất chăm uống các loại lá nên mẹ không lo con phải uống nhiều kháng sinh
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này