Dnay ầm ĩ trên mạng vụ làm bột đậu đỏ quá. Có mẹ nào có kinh nghiệm ko ạ, xin chỉ giùm chút ạ Con e sắp đến 6m ăn dặm, e nghe nói bột đậu đỏ tốt cho con vì rất nhiêu vitamin và chất nên định tự tay làm cho con cho ytaam ạ. Tiện thể làm ké ít để làm đẹp hihi , Mọi ng bảo bột đậu đỏ làm trắng da, mịn da ok lắm. Có fai làm cho con thì fai rang lên r mới xay ko ạ, hay xay sống rồi ngoáy bột cũng ok ạ, đắp mặt thì đắp bột sống đúng ko ạ? Mà có cần thiếu fai rửa trc khi xay ko ạ. Chứ rửa xong lại fai sấy, phơi rồi mới rang, xay e thấy kỳ công, mất time quá ạ. Xin các mẹ chút ít kinh nghiệm nhé
nếu mẹ nó muốn tự tay làm thì mn bỏ thêm thời gian vào việc mua về rang rồi say lên làm thành bột đậu cho con như vậy mới tốt đc mn à:
Có cần thiết fai rửa, phơi khô, sấy trc khi rang ko mẹ nó. E đọc hương dân thấy bảo vậy mà nghĩ thế kỳ công quá à @@. Còn đắp mặt thì chắc ko cần hi
tks mẹ nó nhé, cơ mà nghĩ rửa sấy phơi ngại thật hihi, đắp mặt thì chắc đắp bột sống ko cần rửa mẹ nó nhỉ