Kinh nghiệm: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi Tibill, 12/10/2012.

Tags:
  1. Tibill

    Tibill Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc bài này thấy hay và đúng quá, post lại ở đây chia sẻ với mọi người, và chúng ta cùng thảo luận luôn :D




    "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"
    Thứ ba, 09/10/2012, 09:17

    "Làm việc chăm chỉ không bao giờ có thể giàu có, làm việc khôn ngoan mới nhanh giàu. Và cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu", ông Ngô Quang Hùng - giám đốc Công ty tài chính 115, người rất thành công trong kinh doanh tài chính và BĐS, chia sẻ bí quyết với những ai muốn nhanh chóng trở thành triệu phú.


    “Trước đây, tôi sống trong gia đình chưa bao giờ có được một bộ quần áo mới. Khi đi học, tôi phải viết bằng bút chì rồi tẩy đi nháp lại. Tận đến lúc lập gia đình và sinh được 2 đứa con, đứa đầu tiên tôi còn không có tiền mua đồ chơi cho cháu.

    Năm 2000, cháu thứ 2 không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh, không có điều kiện để đưa cháu sang Singapore hoặc sang Mỹ - những nơi có điều kiện để mổ tim cho trẻ sơ sinh, vợ chồng tôi đã phải ký vào bản cam kết với bác sĩ Việt Nam về việc không đảm bảo cứu được tính mạng con khi phẫu thuật tại Việt Nam.

    Ông Ngô Quang Hùng.

    Khi đó, tôi đã tìm ra được động lực, động cơ phải trở nên giàu có để bảo vệ những người yêu thương của mình", ông Hùng bắt đầu câu chuyện làm giàu của mình bằng những kí ức gian truân.

    7 nguyên tắc sống của người giàu

    Những nguyên tắc sống của người giàu mà ông Ngô Quang Hùng nêu ra dưới đây có thể là "cẩm nang" cho những ai khao khát làm giàu:

    1. Rõ ràng. Biết mình muốn gì? Mục tiêu trong từng giai đoạn là gì?

    2. Tập trung: Khi đã có mục tiêu phải toàn tâm toàn ý. Khi tập trung cao độ sẽ lóe lên những ý tưởng táo bạo.

    3. Ra quyết định: không phải mọi quyết định đều đúng nhưng thời gian sẽ chứng minh cho bạn thấy đa số quyết định là đúng.

    4. Làm việc chuyên nghiệp: Việc ra một đồng, cũng phải làm chuyên nghiệp.

    5. Lời nói đi đôi với việc làm: Nói những điều mình làm và làm những gì mình nói.

    6. Tập-Tập-Tập

    Trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, đặc biệt là kinh doanh, các bạn đều phải tập. Sau lần tập thứ nhất, bạn sẽ mắc lỗi. Sau lần tập thứ 2 mắc lỗi ít hơn. Sau lần tập thứ 3, bạn mới có thể thành công.

    Kinh doanh ảo về bất động sản theo quy tắc 100-10-3-1 là minh chứng hùng hồn nhất cho điều này. Thành công là sự nở hoa trong nhọc nhằn.

    7. Khi thất bại, hãy tự an ủi mình bằng cách đưa ra 4 điều tự vấn:

    + Mình đã học được điều gì tuyệt vời từ sự việc này?
    + Số tiền mình mất là một phần hay là tất cả tài sản của mình?
    + Mình chỉ mất tiền chứ không mất sinh mạng
    + Kẻ lấy trộm là nó chứ không phải là mình
    Có được động cơ cũng là lúc ông Hùng nhận ra rằng: Làm việc chăm chỉ không bao giờ có thể giàu có, làm việc khôn ngoan mới nhanh giàu. “Và cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu nhất, người giàu làm gì, mình làm theo như vậy", ông Hùng thẳng thắn.

    Nói là như thế nhưng những ngày đầu tiên học làm giàu của ông không dễ dàng, suôn sẻ. Sau thời gian đắn đo, suy nghĩ, ông quyết định bỏ việc để tìm hiểu “người giàu là ai” và “họ làm gì?”.

    Ông nghĩ rằng: Những người giàu sẽ có mặt nhiều nhất ở nơi tập trung nhiều tiền vì vậy suốt cả tuần ông lang thang khắp các ngân hàng theo dõi xem họ làm gì.

    Ông không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra một nghịch lý: Những người đi bộ, đi xe đạp thì tới gửi tiền còn những người đi ô tô lại đến ngân hàng để vay tiền.

    Ông băn khoăn: Tại sao người nghèo đi gửi còn người giàu lại đi vay, để rồi tìm ra câu trả lời: Hóa ra, người giàu đi vay để mua BĐS, để thanh toán tiền vật tư…

    Qua quan sát, ông tiếp tục nhận thấy: Cả người vay và người gửi đều không vui.

    Người vay thì phàn nàn vì thủ tục vay rườm rà, thời gian rất chậm, vốn được vay không được như họ mong muốn. Người đến gửi cũng buồn vì họ muốn lãi suất nhiều hơn, vì lãi suất hiện tại không cao như họ kỳ vọng.

    Chính vì thế, ông nảy ra ý tưởng thành lập Công ty tài chính 115 với 2 mục tiêu giúp người dân gửi tiền an toàn và lãi suất tốt hơn, cho người vay tiền được nhiều hơn và nhanh hơn.

    Để có được sự giàu có, ông Hùng luôn quan niệm: “Số tiền nằm trong túi bạn không quan trọng bằng những gì nằm trong trái tim bạn”. Với ông, tiền đến từ người khác và để mở được chiếc ví ấy “trước hết phải mở được trái tim của họ, rồi đến mở bộ não, cuối cùng ví tiền sẽ tự mở ra”.

    Theo ông Hùng: Muốn giàu có phải cho đi một cách điên cuồng để đổi về lợi nhuận không thể tin nổi.

    Ông đã từng khuyên nhủ những nhà kinh doang rằng: "Muốn marketing tốt bắt buộc phải sáng tạo. Sáng tạo chỉ đến khi bạn không chịu lùi bước và lúc nào cũng trăn trở về cái điều mình muốn đạt được. Cho đi điên cuồng là một trong những công cụ marketing tuyệt vời nhất".

    Ông kể: “Khi gặp một người bạn muốn mở tiệm rửa xe máy trên địa bàn Hà Nội với số vốn ít ỏi, tôi cho anh ấy lời khuyên.

    Ngay ngày hôm sau, anh treo một cái biển quảng cáo: “Rửa 300 chiếc xe miễn phí đầu tiên”. Sau đó không lâu, mỗi tháng anh thu về 50 triệu đồng. Còn một người bán kem đã loan tin: “Thứ 7 sẽ tặng kem miễn phí cho mọi người” và ngày thứ 7 ấy đông vô cùng, từ đó, như một thói quen, lần sau họ lại đến tiếp”.

    Ngoài ra, để kiếm tiền không đủ, người giàu nhất là những người biết cách quản lý đồng tiền của mình.

    Nhà triệu phú này nhấn mạnh: “Quản lý tiền thì bạn mới có tiền để quản lý. Tất cả những người giàu nhất luôn làm việc chăm chỉ tới cần mẫn và họ sống thấp dưới mức sống mà lẽ ra họ đáng được hưởng, dùng tiền để mua tài sản và trở nên giàu có thêm. Và tài sản mà ông nói ở đây đó là kiến thức và thông tin.

    Đối với một nhà kinh doanh, thông tin luôn đóng vai trò rất quan trọng. Ông Hùng cho rằng: Nguyên nhân của sự thất bại là do khâu chuẩn bị, "chúng ta thất bại không phải chúng ta không biết chiến đấu mà vì chúng ta không biết cách chuẩn bị mà thôi!”.

    Từ đó, theo ông Hùng, để chiến đấu thành công, bạn phải có 2 thứ: Đầu tiên là vũ khí, nó cũng giống như muốn kinh doanh thì phải có vốn, phải có nền tảng vật chất để tạo ra cơ hội và sự thành công. Thứ hai là phải có một nhà đào tạo, một huấn luyện viên giỏi để hướng dẫn cho bạn những kinh nghiệm, đường đi nước bước, cung cấp các thông tin tốt để đầu tư và kinh doanh có hiệu quả.

    Trước đây, nhiều bạn trẻ yêu quý và cảm phục nhà tài chính tài ba này bắt đầu từ câu nói “bất hủ”: “Muốn bay như đại bàng thì không nên chơi với bầy gà, muốn thành công phải chơi và học hỏi với người thành công” và phương pháp làm giàu “bất hủ”: “Tìm ra 6 người giàu nhất, giỏi nhất, mỗi ngày gọi điện cho 1 người. Mỗi tuần gặp 1 người giỏi nhất. Một ngày nào đó tài sản của bạn sẽ bằng 6 người cộng lại chia cho 6”.


    Theo DNSG
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tibill
    Đang tải...


  2. tibas.online

    tibas.online Giá trị của người Việt

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    Đọc thì hiều !! nghiệm được ý nghĩa thì tùy từng người :D
     
  3. tommy shop

    tommy shop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    2,308
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    đọc để mà ngẫm .................
     
  4. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    Đọc để khám phá ra giá trị bản thân mình trong đó....
     
  5. Tibill

    Tibill Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    em thì thích nhất đoạn anh ấy nói về "công cụ marketing tuyệt vời nhất" chĩnh là cho đi một cách điên cuồng để nhận về lợi nhuận không tưởng, em ngẫm cái này rất đúng, nhưng mà áp dụng cũng ko thể tùy tiện được :D
     
  6. khohangnet

    khohangnet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    Chính xác
    đừng mất thời gian suy nghĩ tìm tòi ý tưởng mới vì ý tưởng mới thì có thể thành công nhưng phần nhiều là thất bại vì thiếu kinh nghiệm và thiếu nhiều yếu tố khác nữa (cái này người ta gọi là chuột bạch)
    Cứ đi đường tắt mà làm theo những gì người khác đã chiêm nghiệm là ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí và cũng như có cái đích đến một cách rõ ràng rồi
     
  7. trungco

    trungco Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    bài hay quá ạ.cho đi một cách điên cuồng h tay trắng ạ,nhưng vẫn tiếp tục cho đi.............hihi
     
  8. Topgirl3010

    Topgirl3010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/2/2014
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    đúng rồi ạ, làm theo người giàu và bám đuôi người giàu để ăn theo (học hỏi) hị hị
     
  9. huevu15

    huevu15 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    hay, đọc để nghĩ vì sao thất bại...........................
     
  10. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,295
    Đã được thích:
    1,288
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    đọc thấy hay quá, nhưng chắc ko phải ai cũng làm được
     
  11. aloonline_1987

    aloonline_1987 www.shipgiatot.com

    Tham gia:
    8/1/2013
    Bài viết:
    1,695
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    thực sự thì những ng thành công đều đã trải qua những thời gian khó khăn cực khổ. đều là kinh nghiệm quý báu. nhưng hoàn cảnh của mỗi ng khó khăn là khác nhau,. đọc, hiểu và làm...
     
    thoitrangglamor thích bài này.
  12. xuanminh1102

    xuanminh1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2012
    Bài viết:
    1,679
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    chia sẻ bổ ích, thanks chủ top. nghe thì dễ, làm ms khó :(
     
  13. doquangmanh.hy1993

    doquangmanh.hy1993 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2014
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    đúng, nhưng không phải áp dụng được tất, mình thất điều đầu tiên :"1. Rõ ràng. Biết mình muốn gì? Mục tiêu trong từng giai đoạn là gì?"
     
  14. ducnguyen274

    ducnguyen274 ♫_♥ [T]he true life ♥_♫

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    2,001
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    bài viết hay quá ạ ^^
     
  15. Topgirl3010

    Topgirl3010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/2/2014
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    mình cũng đi vay tiền, vay nhiều ý, mọi ng nghe cứ ngất, còn mình thì thấy bthg vì vay nhưng có khả năng kiếm để trả thì tại sao ko vay?
     
  16. Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    Đọc thì hiểu nhưng quan trọng có ngộ được ra không mà thôi
     
  17. ngockhoi312

    ngockhoi312 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    Bài viết hay. Cảm ơn bạn! :)

    Phải cố lên thôi!
     
  18. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    Bài học hay quá!đáng đọc để suy ngẫm.
     
  19. thoitrangglamor

    thoitrangglamor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    Hôm nay ngày gì mà được đọc nhiều bài chia sẻ hay quá :D
     
  20. thuthugbbn

    thuthugbbn Mỹ Phẩm Handmade

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    8,012
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: "Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu"

    mỗi người 1 kiểu, thành công thì chẳng ai là giống ai cả
     

Chia sẻ trang này