Với cách làm giò xào này thì bạn chỉ mất nửa ngày là có thể ăn được rồi, vừa nhanh mà lại vẫn ngon nữa . Trong ngày tết sắp tới mà có món này trên mâm thì hết ý đấy các mẹ ạ Nguyên liệu: - Thịt thủ - 200g -Tai heo - 200g -Lưỡi heo - 100g -Mộc nhĩ - 30g -Nấm hương - 30g -Một ít nước mắm + hạt tiêu - Một ít lá chuối + lạt buộc Hướng dẫn làm : Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để làm món giò xào này nhé! Bước 1: - Rửa sạch lá chuối, nhúng qua nước sôi rồi để cho ráo khô. Bước 2: - Với phần thịt, bạn sơ chế sạch sẽ rồi thái thành từng miếng nhỏ, mỏng. Bước 3: - Ướp thịt với nước mắm và hạt tiêu trong khoảng 15'. Bước 4: - Với mộc nhĩ, nấm hương thì bạn ngâm mềm. Sau đó thái mọc nhĩ thành miếng dài, to bản. Còn nấm thì bạn có thể để nguyên cái hoặc cắt đôi cũng được. Bước 5: - Phi thơm hành khô rồi vớt hết hành ra để lấy mỡ thơm xào thịt. Xào như thế này sẽ giúp cho giò không bị hôi khi để lâu. Bước 6: - Cho thịt vào xào. Chúng ta cần xào thịt thật kĩ nhé! Bước 7: - Các bạn xào cho đến khi nước trong chảo cạn hết và thịt bắt đầu ra keo. Bước 8: - Lúc này, bạn cho mộc nhĩ và nấm hương vào xào với thịt cho đến khi tất cả cùng chín. Bước 9: - Xếp so le 3 lớp lá chồng lên nhau: lớp đầu tiên, bạn để mặt xanh ra ngoài. Còn lớp cuối cùng, bạn ngửa mặt xanh lên trên nhé! Nếu mới gói giò lần đầu, bạn nên trải thêm 1 tờ báo ra ngoài cùng lớp lá, làm vậy thì gói sẽ dễ hơn đấy! Bước 10: - Đổ thịt vào giữa tấm lá. Chúng ta cần gói giò ngay khi thịt còn nóng nhé! Bước 11: - Cuộn tròn lá chuối lại, buộc trước 1 lạt ngang thân cây giò. Gập mép 1 đầu rồi dựng cây giò lên và dùng chày ép chặt giò xuống. Bước 12: - Gập nốt mép lá còn lại rồi buộc 2 lạt dọc theo thân cây giò. Sau đó mới buộc nốt các lạt ngang quanh cây giò. - Khi gói xong, các bạn lăn đi lăn lại cây giò thật nhiều lần để giò được tròn nhé! Để giò ở nơi khô ráo hoặc trong ngăn mát của tủ lạnh khoảng nửa ngày là có thể ăn được rồi! Nếu thích ăn giò rắn thì các bạn tăng phần lưỡi lên, còn nếu thích ăn giò mềm thì tăng phần thịt thủ nhé! Nếu không dùng hết bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh nhé, giò xào có thể để tối đa trong vòng 1 tuần! Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món giò xào này nhé! Nguồn : sotaynauan.com
Giò xào nhà mình đây. Nhưng mình chỉ dùng tai, thịt chân giò với ít thịt nách cho có tí mỡ. Nhà mình không thích ăn mỡ. hì
ăn món nay em cũng k thích ăn mỡ nên chỉ có cho 1 xíu htôi! hì, lạnh rồi nhìn đến lại thèm. Tối nay về triển luôn! hì
mình thì chưa tự gói bằng lá chuối bao giờ nên cũng ko biết gói lá chuối thì thơm tn. Nhưng nhà mình làm khuôn giò cho nấm hương với lúc xào phi hành xào thơm lên là lúc thành giò thơm lắm. Mình để tủ lạnh cả tuần vẫn thơm
Uh. Mình thì thấy mẹ mình về quê dịp Tết có lá chuối nên gói bằng lá chuối vẫn có mùi thơm hơn, hấp dẫn hơn. Nhưng mình không biết kiếm lá chuối ở ngoài này như thế nào, hơn nữa không khéo tay lắm nên toàn dùng khuôn.
hi, mình (thực ra là chồng mình) cũng ko khéo tay nên dù trước cửa là bụi chuối thì cũng cứ dùng khuôn. haha. Dùng là chuối sợ ko ép chặt được ý
Hôm nay vào lamchame, nhớ ra vụ đang nói chuyện với các mẹ món giò xào. Hôm đấy, sau khi nói chuyện với các mẹ xong, mình ra chợ mua đồ về làm giò xào luôn. Hôm sau bỏ ra ăn, ai cũng khen ngon. Mình hóng kinh nghiệm của các mẹ là cho thêm ít tiêu vào, sẽ thơm hơn!