Xắp tết rồi, các con có tiền mừng tuổi thường hay đòi mua đồ chơi, mà đồ chơi thì đến 98 % là hàng Trung Quốc nên cha mẹ thường thấy bất an về chất lượng, nhất là đồ chơi bán ở các vùng quê. Cơ quan mình một năm thường ra quân một năm 02 đợt cao điểm kiểm tra chất lượng đồ chơi. Có một chút kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ.
Em là thành viên mới, thấy cũng nên có đóng góp chút gì đó gọi là quà ra mắt. Bằng cảm quan: Nhựa trong, không vẩn đục ( đảm bảo nguyên liệu là nhựa nguyên sinh). Màu tươi, sắc nét ( không chói). Sờ tay lên bề mặt trơn nhẵn, đường viền được cắt gọt cận thần ít hoặc không có nhựa thừa.
Thật ra khi đem sp đi thử nghiệm chất lượng, sẽ căn cứ vào những chỉ tiêu theo quy định. Nếu đạt nghĩa là cứ yên tâm. Vì vậy những cách kiểm tra rất cảm quan trên là kinh nghiệm " nghề nghiệp".