Với trẻ ở độ tuổi đến trường thì việc luyện chữ ngay ở giai đoạn đầu tiên này sẻất quan trọng bởi thế để kết quả có thế mĩ mãn chúng ta cần có một phương pháp ngay từ đầu dành cho trẻ, Hôm nay hãy cùng Đào Vũ chúng tôi tìm hiểu phương pháp dạy học sinh lớp 1 viết chữ đẹp như thế nào nhé. Những biểu hiện về tính cách ở lứa tuổi này là gì? -Tính cách bướng bỉnh là đặc điểm nổi trội của trẻ ở độ tuổi này. Trẻ thường rất hay nghịch không nghe lời của ông bà, bố mẹ. -Tò mò, ham học hỏi, thích được tự làm việc. -Ham chơi, không tập trung vào bất cứ việc gì, dễ bỏ việc. -Ưa nịnh. -Tuy nhiên ở thời điểm này các ngón tay của trẻ có thể hoạt động tự do, các động tác nhanh nhẹn, hoàn chỉnh, có thể cầm bút viết linh hoạt mặc dù chữ không được tròn trịa, rõ nét. Đó là điều cần thiết để các bà mẹ hướng dẫn luyện viết chữ đẹp cho con. Vậy phương pháp dạy học sinh lớp 1 luyện chữ như thế nào sẽ phù hợp. -Trước hết hãy rèn cho con các tư thế ngồi cho đúng khi vào bàn học, quy tắc cầm bút để viết chữ đúng như thế nào, cầm thế nào để không gây mỏi tay. -Tiếp đó hãy dành thời gian để học cùng con mỗi ngày. Việc này rất quan trọng, quan sát con học chính là cách dạy tốt nhất để rèn con đặc biệt là trong khi viết chữ. Nếu con sai mẹ dễ dàng chỉ ra và sửa lỗi cho con. Như vậy con sẽ nhanh tiến bộ hơn. -Trong quá trình học hãy tạo tâm lý thoải mái để con dễ dàng chia sẻ và có hứng thú học hơn. Tránh việc gây áp lực cho trẻ, bắt trẻ phải thế này, thế kia. -Luôn dành những lời khen ngợi khi con đạt điểm cao trong luyện chữ. Đó là những biện pháp tâm lý cho con còn khi vào bài học luyện chữ cụ thể bạn đừng dạy con viết những chữ cái ngay mà hãy rèn con cách viết những nét chữ cơ bản rồi từ những nét đó kết hợp lại thành chữ. Nên nhóm các chữ cái có nét tương đồng vào một nhóm để con dễ học và đi từ nhóm dễ đến nhóm khó. Dạy con viết chữ đẹp không khó, bạn cần nắm bắt tâm lý và đưa ra những phương pháp học cụ thể nhất định bé sẽ tiến bộ trong một thời gian ngắn. Chúc các mẹ thành công.
Ở nước ngoài, giai đoạn 4-5 tuổi trẻ con được tự do vui chơi và phát triển trí thông minh cùng sức sáng tạo một cách tự nhiên cùng với ý thức rõ ràng. Trong khi xu hướng ngày nay ở Việt Nam là nhiều em bé chỉ mới 2-3 tuổi, thậm chí nhỏ hơn đã “được” bố mẹ cho đi học đủ các thể loại với mong muốn con mình trở thành thiên tài, từ lớp học thần đồng, học toán, học tiếng Anh, học múa, piano… Và phổ biến nhất với các phụ huynh là cho con học chữ từ bé. Ai cũng mong muốn con giỏi, con thông minh, vậy nhưng có nhiều bố mẹ vì quá chạy đua theo “ phương pháp giáo dục sớm” cùng với “phát triển trí tuệ từ sơ sinh” một cách mù quáng và đã làm mất đi ước mơ và cơ hội phát triển đầy đủ với nhiều giá trị khác của trẻ. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước phát triển trên thế giới cũng như ở cả Việt Nam đều quy định giai đoạn 5-6 tuổi là độ tuổi trẻ chính thức bước vào lớp 1 và bắt đầu học chữ, tập đọc, tập viết. Đây chính là độ tuổi trẻ tiếp thu kiến thức được tốt nhất và nhanh nhất Xin các mẹ một điều, đừng ép con học sớm quá bởi nó không chỉ khiến khả năng sáng tạo vốn có của trẻ bị kìm hãm mà còn dẫn đến một số tình trạng không đáng mừng lắm như chán học, sợ học và chủ quan. Thêm vào đó nữa là khiến con mất đi tuổi thơ và cơ hội vui chơi cười đùa.