Cách luyện chữ viết cho học sinh tiểu học

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi quynhsau, 13/6/2015.

  1. quynhsau

    quynhsau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Đế con có được chữ viết đẹp, ngoài việc cho con theo học các thầy cô rèn chữ thì chính bản thân các bạn cũng nên có một chút kiến thức về chữ viết dùng trong trường tiểu học nhé. Với chút kiến thức này, các bạn có thể theo dõi và kèm cặp thêm khi bé học bài ở nhà.
    Phần 1: Rèn chữ cho học sinh mới vào lớp 1 (phần này mình sẽ hướng dẫn trước)
    Phần 2: Rèn chữ cho học sinh các lớp 1, 2, 3
    Rèn chữ cho học sinh mới vào lớp 1
    Đối với học sinh lớp 1, để viết được chữ đẹp cần rất nhiều yếu tố như sau:
    1/Học viết đúng thời điểm. Có rất nhiều mẹ nôn nóng cho con đi học chữ trước từ khi bé mới được 4 hoặc 5 tuổi. Theo tôi tuổi này chưa thích hợp để bé cầm bút gò từng con chữ. Tay bé còn rất yếu, viết dễ mỏi như thế chữ sẽ không đẹp. Từ đó sẽ dẫn đến việc bé ngày càng lười viết.
    2/Tập sử dụng cho các bé. Các bạn nên sử dụng tập 4 ô ly, có kẻ ngang và dọc. Với dạng tập này bạn sẽ dễ dàng kiểm tra và giúp bé điều chỉnh độ cao cũng như độ rộng của các con chữ. Và các bạn nhớ mua tập loại tốt chút xíu nhé. Giấy sẽ dầy hơn, khi các bé gôm, tập không bị rách. (Vì nhiều bé sẽ rất hay gôm chữ khi viết đấy).
    3/Viết chì. Các bạn nên mua loại viết chì 2B. Loại này mềm, không quá cứng, bé dễ rèn được nét thanh nét đậm hơn.
    4/Gôm (cục tẩy). Các bạn đừng thấy bé thích các loại gôm có hình thù con nọ con kia mà chiều bé nhé. Nên mua loại gôm nhỏ, màu trắng. (thường mình mua 5000 đồng một cái). Loại này khi tẩy rất dễ ra, sạch. Sử dụng loại nhỏ để khi bé dùng đen rồi vất đi cũng đỡ tiếc nhỉ!
    5/Đồ chuốt bút chì. Có rất nhiều loại đồ chuốt nhưng theo kinh nghiệm của mình thì mình mua đồ chuốt có hình con thú, hơi mắc một chút (trên 60.000 đồng) nhưng sử dụng khá tốt đấy. Thường thì mình mua chung cho cả lớp sử dụng.
    6/Các vật dụng khác. Các bạn nên chuẩn bị thêm đồ lót tay cho bé để bé lót khi viết, như vậy tập sẽ không bị dơ.
    Như vậy là việc chuẩn bị cho các bé đã xong rồi, nhưng đây mới là phần quan trọng nè các bạn. Để các bé lớp 1 viết đúng, viết đẹp thì việc đầu tiên là phải hướng dẫn các bé nắm chắc các nét chữ cơ bản nhé. Có một số phụ huynh hay thắc mắc sao mà cháu đi học mấy ngày rồi mới chỉ viết được có mấy nét cơ bản, mãi chưa thấy viết được chữ nào. Các bạn đừng sốt ruột nhé vì nếu các bé nắm được các nét cơ bản này rồi, mai mốt ghép vào chữ sẽ đúng và đẹp hơn rất nhiều đấy.
    Các nét chữ cơ bản
    1/ Các nét cong: cong trái, cong phải, cong kín
    2/Các nét móc: móc xuôi, móc ngược, móc 2 đầu.
    3/ Các nét khuyết: Khuyết trên, khuyết dưới
    4/ Nét thắng, nét xiên, nét ngang
    5/Các nét thắt.
    Các bạn cũng nên học viết thử các nét này đi nhé để nắm được độ cao, độ rộng của các nét. Ví dụ để viết đúng nét khuyết trên thì độ cao của nó phải là 5 ô li, còn các nét cong, nét móc độ cao là 2 ô li. Đặc biệt các bạn phải chú ý độ rộng cúa các con chữ là 1.5 ô li nhé. Có nhiều bé khi viết thì ốm nhách (vì viết chưa tới hoặc chỉ có 1ô li thôi) hoặc quá mập (viết 2 ô li chẳng hạn) nhưng các bạn chỉ biết kêu thôi chứ có biết chỉnh cho con cho đúng đâu. Còn khoảng cách giữa các chữ là 1 con chữ o nhé (tức là cách 1.5 ô li), khoảng cách giữa các con chữ là nửa con chữ o.
    Nói thế này cho dễ hiểu nhé. Ví dụ: chữ "con": khoảng cách giữa chữ c, chữ o, chữ n (tức là khoảng cách giữa các con chữ) là nửa con chữ o, đừng để bé cách rộng quá thì chữ sẽ to bề ngang hoặc hẹp quá nhìn sẽ rối mắt.
    Chữ "trẻ thơ": Khoảng cách giữa chữ "trẻ" và chữ "thơ" (tức là khoảng cách giữa các chữ) là một con chữ o.
    Muốn viết thêm nữa, nhưng cứ nói suông thế này thì chắc là các bạn cũng khó hiểu. Mình đã có viết sẵn mẫu, can vào máy rồi nhưng chả biết làm cách nào đưa lên cho các bạn xem, "trực quan sinh động" mới dễ hiểu chứ. Mẹ nào giỏi ra tay chỉ giúp mình nào!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi quynhsau
    Đang tải...


  2. kysuhoanganh

    kysuhoanganh NGUYENHOANGANH.NET

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cách tốt nhất là phải có người viết đẹp hướng dẫn trực tiếp, cho con nhìn tận mắt xem cách người viết đẹp viết như nào, hướng dẫn cụ thể cự li giữa con chữ và giữa các chữ ra sao. Và quan trọng muốn viết đẹp phải khổ luyện rèn nhiều!
     
  3. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    đọc xong thì cũng chưa hình dung được cách luyện chữ cho bé hix
     
  4. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,623
    Đã được thích:
    3,595
    Điểm thành tích:
    2,113
    bài học cho mình nè, cảm ơn bạn chia sẻ , sang năm con mình học lớp 1 rồi
     
  5. quynhsau

    quynhsau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà bạn có cháu chưa? nếu chưa khi có bạn sẽ hình dung ra rất dễ thôi. Còn chưa có cũng có thể lưu lại để tham khảo sau này bạn nhé !
     
  6. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,466
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    đánh dấu lưu lại để tham khảo xem thế nào, chắc phải thử vào thì mới hình dung ra đc
     
  7. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,623
    Đã được thích:
    3,595
    Điểm thành tích:
    2,113
    bé nhà e sang năm là lên lớp 1 rồi e cũng đang học hỏi thêm để dạy cho con tốt nhất đây ak
     
  8. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Học chữ nên để các cô ở lớp 1 lo cho các con, phụ huynh nên dạy con đánh máy, lướt web
     
  9. van nam

    van nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    2,322
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng nghĩ như vậy. nhưng rèn chữ cho con đúng là cực, bé thích thú với việc viết bài thì còn dễ, bé nào mà không thích thì chỉ có viết ẩu, viết nhanh cho xong thôi. Bé nhà mình là như vậy, hic!
     
  10. thuhienkt

    thuhienkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Bài viết bổ ích, em cũng đang phải học hỏi dần cho con
     
  11. Hoàng yến mỹ phẩm

    Hoàng yến mỹ phẩm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/11/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có cách nào giúp ko bị chai ngón giữa ko các mẹ.bé nhà mình viết nhiều quá bị chai ngón giữa rồi,xấu cả tay!hic
     
  12. vinhomesgroup

    vinhomesgroup Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Nên cho bé viết bằng bút chì , có cục tẩy , viết xấu tẩy đi viết lại đến khi nào đẹp thì thôi , dần dần chữ bé rất đẹp .( Kinh nghiệm bản thân )
     
  13. incoi2410

    incoi2410 Cám màng gạo, tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    8,688
    Đã được thích:
    1,801
    Điểm thành tích:
    913
    Be minh hoc mau giao 5 tuoi. cac co cung cho hoc cac phan co ban nay, tuy nhien 1 tuan hoc 1-2 buoi thoi. Gio cung quy dinh la k day chu cho con trc khi vao lop 1 roi.
     
  14. incoi2410

    incoi2410 Cám màng gạo, tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    8,688
    Đã được thích:
    1,801
    Điểm thành tích:
    913
    Be nha minh cuc ky luoi viet. Bao hoc thi viet dc vai ba chu da keu moi tay. K biet sau nay hoc hanh the nao nuax.
    (May tinh m bi loi Unikey k viet dc TV co dau)
     
  15. amayzin

    amayzin Hạnh phúc là khi được sẻ chia cùng mọi người

    Tham gia:
    23/10/2015
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Đó là do cách cầm bút thôi mn à. Thông thường các mn khi chỉ bé cầm bút luôn có thỏi quen dùng ngón giữa đỡ bút khi cầm nên chai tai là đúng rồi. mn muốn con không bị chay tay khi viết nên chọn cách cầm bút cho bé là 3 đầu ngón tay trỏ, giữa, áp út để trỏ vào bút là sẽ không bị chai tay nữa.
     
  16. truongmai781991

    truongmai781991 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/11/2015
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ ơi có địa chỉ nào dậy uy tín khổng nhỉ
     
  17. ngocminh451988

    ngocminh451988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/11/2015
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bận không có thời gian dạy bé ấy mọi người ạ
     
  18. vinhomesgroup

    vinhomesgroup Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Mua hình vẽ vui nhộn cho bé đi chị , vừa học vừa chơi .
    Hình vẽ ghép bằng nhiều chữ khác nhau đó .
    Vẽ đúng nét đều đặn sẽ tập cho bé viết cẩn thận đẹp
     
  19. amayzin

    amayzin Hạnh phúc là khi được sẻ chia cùng mọi người

    Tham gia:
    23/10/2015
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹ nó có thể mua cuốn bé tập cho bé tập viết tại nhà. Loại có ô ly to để bé dễ viết. Có thể kết hợp trò chơi nhìn chữ đoán hình cùng bé. Có rất nhiều cách để bé có thể nhớ được mặt chữ mà mn có thể làm tại nhà
     

Chia sẻ trang này