Các gia đình thường mua rất nhiều đồ dùng sơ sinh vì cho rằng sẽ cần thay thường xuyên cho trẻ và để chuẩn bị cho khi trẻ lớn. Thực tế cho thấy trẻ lớn rất nhanh và quần áo mua từ trước không phù hợp cho độ tuổi các tháng sau, rất dễ lãng phí. Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp bạn tiết kiệm chi phí mua sắm: - Lên danh sách vật dụng cần mua, hỏi ý kiến các bà mẹ đã có kinh nghiệm nuôi con nhỏ. Không nên dựa vào tư vấn của người bán hàng vì họ có xu hướng muốn bán nhiều đồ cho bạn. - Nên mua quần áo, tất, bao tay đồng màu, bởi trẻ thường ngậm mút, tiểu ướt một bên tất. Bạn chỉ cần thay một bên ướt. Nếu tất cả quần áo đều cùng một màu, bạn chỉ cần mua một nửa so với nhu cầu cần thiết. - Nên dùng đồ màu trắng để dễ phát hiện côn trùng và các chất bẩn Những đồ dùng cần thiết cho bé bao gồm: - Áo lót 4 chiếc, may bằng vải mỏng, thoáng mát, dài tay, có dây buộc hoặc vắt chéo sau lưng, tránh gài nút làm cộm người bé - 2 áo ngoài hơi dày một chút để mặc ra ngoài, khi trời mát - Yếm dãi 4 chiếc - Băng rốn 10 chiếc - Tã vuông, tã chéo, tổng số 20 tấm để thay đổi - Áo len 1-2 chiếc, nếu là mùa đông thì cần có vài chiếc để thay đổi - 5 đôi tất chân, 10 đôi bao tay - Mũ 2-3 chiếc - Khăn bông 2 chiếc - Ghim băng cài tã 2 chiếc - 1 Gối bông thấp và 1 màn mỏng thoáng - Chăn bông nhẹ, ấm (mùa đông) - Phấn rôm hoặc kem chống hăm - Tăm bông, gạc lưỡi, khăn mặt sơ sinh loại mỏng 10 chiếc, loại dày 10 chiếc
Ðề: Cách mua đồ sơ sinh tiết kiệm!!!!! Đấy chỉ là cơ bản thôi.ngoài ra còn nhiều thứ cần thiết lắm : bỉm ,giấy bản,khăn ướt,sữa,...những thứ này mới là tốn
Ðề: Cách mua đồ sơ sinh tiết kiệm!!!!! Mình nghĩ nếu xin đc thì càng tiết kiệm nữa,thiếu gì thì mua thêm thôi
Ðề: Cách mua đồ sơ sinh tiết kiệm!!!!! Thực ra đây cũng chỉ là lý thuyết thôi. Vào thực tế nó sẽ khác đi đôi chút Tiết kiệm cũng chỉ được 1 phần nào đó thôi. Những cái cần và tốn nhiều $ như bỉm, sữa, khăn giấy,... mới khó
Ðề: Cách mua đồ sơ sinh tiết kiệm!!!!! Mình nghĩ, ngay từ giai đoạn đầu, nếu chúng ta tiết kiệm được chút nào thì sẽ đỡ chút đó. Cơ quan mình nhiều bạn mua đồ tốn lắm. Mnfh nuôi con chỉ tốn bằng 60% các bạn đó. Về bỉm, có rất nhiều cách tiết kiệm. Nhóc nhà mình 4 tháng đã bỏ bỉm rồi, chỉ đóng bỉm ban đêm để mẹ ngủ ngon. MÌnh huấn luyện xi khoảng 20 ngày là con có phản xạ luôn, do vậy khăn chùi cũng tiết kiệm. Sữa thì đánh chịu, không tiết kiệm nổi. Con ăn bao nhiêu pha bây nhiêu.
Ðề: Cách mua đồ sơ sinh tiết kiệm!!!!! Mình lúc sinh xong cũng phải mua thêm một số thứ, chứ phát sinh thêm không biết thế nào.
Ðề: Cách mua đồ sơ sinh tiết kiệm!!!!! đây là những thứ cơ bản trước khi sinh em bé để tránh các mẹ mua nhiều mà không dùng đến, sau khi sinh xong bé cần thêm những gì thì mình mua thêm theo nhu cầu của bé. như nhà em con được 2 tuổi rồi nhưng trộm vía hồi mới sinh gần như mẹ cháu không phải mua gì vì xin được đồ chỉ mua thêm vài món đồ như chậu, khăn sữa thôi ạ
Ðề: Cách mua đồ sơ sinh tiết kiệm!!!!! Chủ yếu đồ nhà em là đi xin lại của người quen nên chỉ mất nhiều tiền về sữa, bỉm thôi
Ðề: Cách mua đồ sơ sinh tiết kiệm!!!!! đúng vậy , mình thấy đối với trẻ sơ sinh rất tốn bỉm và khăm ướt
Ðề: Cách mua đồ sơ sinh tiết kiệm!!!!! mình thì cú thủ săn 1 thùng tã giáy và một thùng khăn uót luôn . khoi phải no nho nguoi mua mà giá lại rẻ hon
Ðề: Cách mua đồ sơ sinh tiết kiệm!!!!! Ôi, tưởng ít mà đến khi sắm ra tốn kém ghê. Khăn ướt nhà em không cho dùng vì sợ nọ sợ kia mới khổ chứ.