Cách Nấu Cháo Chân Chó Cho Mẹ Nhiều Sữa

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi nguyendinhson, 23/1/2017.

  1. nguyendinhson

    nguyendinhson Thành viên mới

    Tham gia:
    3/6/2016
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Tác dụng của cháo chân chó
    Theo đông y, cháo chân chó có tác dụng lợi sữa và tốt cho sức khỏe của người bị suy nhược, tiêu viêm, thông mạch. Nếu mua được chân chó đen thì càng tốt. Cháo chân có có thể nấu với lá đinh lăng cũng có tác dụng tốt. Giúp thông mạch và bổ tì vị. Giúp tử cung co bóp và tống huyết sau sinh.


    Cách nấu cháo chân chó
    [​IMG]
    Bát chó chân cháo với lá đinh lăng

    Chuẩn bị:

    • Bàn chân chó đen 1 – 2 cái,
    • Gạo nếp 100 – 150g
    • Lá đinh lăng 20 – 30g
    Cách làm

    Chân chó làm sạch, để ráo nước ,đem thui vàng khía theo chiều dọc.

    Lá đinh lăng và gạo nếp đem vo, rửa sạch. Cho lá đinh lăng vào nồi, đổ 500 – 600ml nước đun sôi nhỏ lửa trong 10 – 15 phút rồi lấy dịch chiết đinh lăng. Sau khi đun được nước đinh lăng, gạn lấy nước trong bỏ bã, cho gạo và chân chó vào đun nhỏ lửa tới khi chín nhừ, nêm gia vị đủ dùng.

    Ăn ấm trong ngày, ăn liên tục tới khi có sữa và thỉnh thoảng ăn nhắc lại. Bài thuốc có tác dụng thanh can, ích vị, khỏe tỳ, cường thận, bồi bổ khí huyết, thông mạch lợi sữa, tiêu viêm… Thích dụng với những bệnh nhân sau sinh khí huyết suy nhược, mất sữa, thiếu sữa, tắc tia sữa, viêm tuyến vú, ăn uống khó tiêu, máu hôi kéo dài…

    Theo Đông y, thịt chó vị mặn, tính ôn có tác dụng bổ trung, ích khí, ôn thận trợ dương, bổ phế khí, cố thận khí, ích tinh tủy, mạnh tỳ, vị, tăng khí lực, tốt cho những người cơ thể suy nhược, thận dương hư, chính khí suy yếu, thông mạch, lợi sữa, tiêu viêm… Lá đinh lăng vị nhạt, hơi đắng, tính bình; có tác dụng bổ 5 tạng, giải độc, bổ huyết, tăng sữa, tiêu thực, tiêu sưng viêm. Đồng thời giúp cơ thể phụ nữ tăng sức đề kháng, kích thích tử cung co bóp, tống đẩy huyết hôi sau đẻ… Gạo nếp vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ tỳ vị, chống hư tổn, thông mạch, lợi sữa.

    Ba vị thuốc trên kết hợp với nhau có tác dụng tư bổ can thận, ích tỳ vị, bổ dưỡng huyết, kích thích tăng tiết sữa. Bởi theo y lý y học cổ truyền, đầu vú thuộc can còn bầu vú thuộc vị, nên bài thuốc này công năng chính là bổ vào can và vị, sẽ kích thích khai mở được dòng sữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyendinhson
    Đang tải...


  2. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    thay cung don gian nhi
     
  3. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,413
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    món này nghe cũng lạ nhỉ hay do em chưa ăn bao giờ :)
     
  4. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    nói thật mh sợ thit chó nên ngày trước sinh con chỉ dám ăn cháo móng giò
     
  5. haulis1995

    haulis1995 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2016
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    e chỉ nghe cháo chân giò heo cho bà bầu tăng sữa thôi chứ giờ mới nghe món cháo chân chó ý :), mà e thấy ngta thịt chó xong toàn vứt cái chân đi, có ăn đâu :)
     
  6. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    cháo chân chó và chân dê cũng nhiều người ăn
     
  7. di_cua _Bi

    di_cua _Bi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    em xin can. Con bạn em ăn cháo chân chó. Mẹ bị đi ngoài, con bị theo vì bú mẹ. Lúc đó nó mới đc hơn 1 tháng. Phải gần 3 tháng sau mới khỏi. Xong bụng dạ con bé con từ đó rất yếu vì nã kháng sinh nhiều quá. Dở ra tí là đi ngoài. Nên em can các mẹ đừng ăn món này. Chó nhiều víu, vi khuẩn chưa kể ăn phải con chó bị dại thì thôi đấy.
     
  8. haulis1995

    haulis1995 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2016
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    các chị cho e hỏi là nấu cháo chân giò heo cách làm có giống z không?
     
  9. Thao Truong 45

    Thao Truong 45 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Chân dê ngon lắm các bác ạ, nấu với đậu xanh nữa thì càng chuẩn
     
  10. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    chân dê có vẻ dễ ăn hơn chan chó hii
     
  11. kakapapa

    kakapapa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2017
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Em thấy món nào cũng ngon, tùy khẩu vị.Người k ăn được cháo chân chó, Có người cũng không ăn được cháo chân dê vì dê làm không kỹ bị hôi... Món cháo chân giò là dễ ăn nhất thì phải :D
     

Chia sẻ trang này