Cách nấu cơm nát cho bé cực nhanh không cần dụng cụ chuyên dụng

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Zin_thoi, 15/9/2014.

  1. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Bé đã chán cháo, mà cũng đến tuổi tập ăn cơm. Chẳng nhẽ mỗi bữa phải nấu một nồi cơm riêng. Có cách “siêu” tiện cho mẹ đây!
    Có mấy cách liền. Mẹ xem cách nào hợp nhất với nhà mình thì mẹ áp dụng nhé!
    [​IMG]
    1. Nếu mẹ muốn nấu cơm nát chung nồi với gia đình, mẹ cho gạo và nước vào cốc đong nước nồi cơm, rồi cho vào giữa nồi cơm. Đổ nước và gạo vào đó, tùy lượng bé ăn. Lượng nước nhiều hơn 1 tí là ổn.
    2. Mẹ vẫn có thể nấu cơm nát cho bé chung với nồi của cả gia đình mà chẳng cần thêm cốc/bát khác.

    Khi cho gạo và nước vào nồi, mẹ vun gạo để một góc gạo cao hơn, một góc gạo thấp hơn. Như thế là một bên nhiều nước và một bên ít nước hơn. Khi cơm sôi góc nào thì ghế cơm góc đó. Nếu mẹ thấy cơm chưa thật nát như ý, có thể chế thêm ít nước sôi vào phần góc gạo thấp. Vậy là vừa có cơm khô cho bố mẹ, vừa có cơm nát cho bé. Độ nát của cơm tuỳ ý mình luôn. Mẹ nấu thử xem!

    3. Lấy một chiếc nồi nhỏ đun sôi nước. Cho cơm khô của bố mẹ đã nấu chín vào chỗ nước sôi ấy. Đo lượng nước trong nồi tùy theo độ nát của cơm. Như thế, cơm nát chín mềm và ngon hơn.

    4. Đợi cho nước sôi, gạo cạn, múc một ít bỏ vào cốc inox. Sau đó đổ thêm nước vào cốc, đặt vào giữa nồi, thế là thành cơm nát. Hoặc nước sôi, gạo cạn, cho thêm một ít nước rồi nghiêng nồi cơm. Lúc chín phần nồi đặt nghiêng sẽ rất nát, vừa cho bé ăn đấy.
    [​IMG]

    5. Ngâm gạo với nước khoảng 20 phút, giã cho hạt gạo vỡ đôi, rồi cho vào bát có nước. Sau đó, đặt bát gạo nước đó vào nồi cơm điện nấu chung với cơm gia đình. Như vậy bé sẽ có 1 bát cơm nát rất ngon.

    6. Lấy cơm của người lớn đã nấu chín, cho thêm nước, đặt lên bếp, nấu lửa yếu trong 5 phút, tắt lửa, đậy nắp, hấp trong 5 phút. Cơm sẽ rất mềm và ngon.

    7. Cho ít gạo và nước vào bát như nấu cơm bình thường. Đặt bát đó vào nồi áp suất đun khoảng 15-20 phút. Đảm bảo cơm chín, nát mềm và ngon.

    Các mẹ có thể cho con ăn cơm nát với các món trứng, đậu, rau, thịt băm nhỏ, mềm để con dễ ăn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Zin_thoi
    Đang tải...


  2. LienTran9492

    LienTran9492 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cách nấu cơm nát cho bé cực nhanh không cần dụng cụ chuyên dụng

    hay lam...... trc mình còn nấu cháo bằng phích nước nóng.
     
  3. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Cách nấu cơm nát cho bé cực nhanh không cần dụng cụ chuyên dụng

    Em nấu cơm nát cho bé cùng với cơm của gia đình khi cơm chín em lấy bát lấy 1 bát cơm rồi thêm tý nước sôi vào rồi bỏ vào xong đậy lại tiếp một lúc lấy ra cơm của con trong bát nát luôn như thế em thấy cũng tiện lắm không phải nấu 2 nồi.
     
  4. HVTK

    HVTK Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/2/2015
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách nấu cơm nát cho bé cực nhanh không cần dụng cụ chuyên dụng

    Các mẹ ơi, bé được bn tháng thì có thể ăn cơm nát vậy?
     

Chia sẻ trang này