Các bà mẹ ơi, các bé thường hay bị táo bón, mình mở topic này để mẹ nào có cách hay thì chỉ nhé. Mình có 1 cách, mình áp dụng cho bé nhà mình từ khi 1 tháng tuổi. Mình tập xi bé ngay sau khi bé ăn xong, khi no, bé dễ đi ngoài hơn. Mình tập vào một giờ cố định trong ngày, ngày nào cũng vậy. Mới đầu mình xi mỏi cả miệng và người (, bé vẫn đi lung tung , sau dần, bé quen, chỉ cần xi một tí là được luôn. Giờ thì khoẻ rồi, ngày nào bé cũng đi , phân thuôn. . Mình nghĩ đây cũng là 1 cách để phòng táo bón cho con, nếu để bé ngày đi ngày ko đi sẽ dễ bị táo lắm , lâu ngày ko đi minh còn bị nữa là bé .
Cách này của mẹ nó hay thật đấy nhưng phải kiên trì lắm nhỉ. Nhưng nghĩ cũng tội cho bé vừa ăn xong đã bị xi ị ngay. Nhưng con mình cứ để ý thấy là con mình cứ ngày nào ăn no xong là xì xoẹt ngay không cần xi
bé còn nhỏ, cơ thể chưa tự điều chỉnh, mình ép bé vào một thói quen có chắc là tốt không? Khi bé quen phải xi thì mới đi, nếu quên thì bé sẽ rất khó chịu, nhiều lần như vậy sợ hại đường tiết niệu của bé. Theo mình thì khoảng một tuổi hẵng bắt đầu tập bé đi vệ sinh. Còn chống táo bón thì cho bé ăn đủ chất, ăn mát, uống nhiều nước.
Đương nhiên mình chỉ tập cho con thôi, đâu nhất thiết phải bắt buộc con, và cũng tùy thời điểm mà mình làm, nếu xi hơi lâu con mình cho con chơi đồ chơi, nếu lâu quá ko đi hoặc mới xi mà ko chịu, mình thôi luôn, thỉnh thoảng con mình cũng 2 ngày đi 1 lần, mình để ý ngày nào bé ko đi, hôm sau, đầu phân hơi cứng đấy. Cũng có lần con nhà minh đi ị đùn rồi, tè đầm là chuyện đương nhiên. Mình cũng đọc báo thấy nói là trẻ dưới hai tuổi thì ko nên ép buộc con đi vệ sinh. Ở đây mình chỉ nêu ra 1 cách tập cho con thôi, để tạo 1 thói quen tốt , tập cho bé dần dần đâu phải là ko tốt. Nếu để bé đi lung tung, con bị bẩn, mình sẽ rất bị động. Cho con ăn như bạn nói thì đúng là 1 cách chống táo bón nhưng nếu cứ để con vài ba ngày mới đi thì lúc con đi khổ sở lắm.
Nói là xi ngay nhưng ko có nghĩa là ăn xong xi ngay đâu bạn ạ , bé nhà mình ăn xong mình còn đi lau mặt mũi cho con, rửa bát đĩa, xoong nấu đồ , có hôm còn đi chơi 1 tí rồi mới về đi ngoài. Nhưng mình ko để lâu quá, quá 1 giờ thì bé sẽ khó đi hơn. Trẻ con thì cũng ko biết thế nào , có hôm đang ăn phải dừng lại để bé đi ngoài , lúc ấy cả nhà giống như tập trận, mẹ bế con, ba lấy bô, con ......... rặn :mrgreen:
Cu nhóc nhà mình thì chằng chịu ngồi bô gì cả, chỉ đứng mà ...rặn thôi, chắc do bị táo bón dữ quá nên sợ ngồi bô luôn, mình vẫn cho ăn rau, trái cây, sữa chua thì mỗi ngày một hộp và đổi sang dùng sữa dumex nhưng không hiểu sao táo vẫn hoàn táo. Mỗi lần đi rặn dữ lắm, thấy thương lắm. Các mẹ có bí quyết gì không? giúp mình với.
Bé nhà mình cũng táo kinh niên luôn, mình đã dúng đủ loại thức ăn chất xơ mà ko ăn thua . Mình đang cho uống cao tiêu độc của mẹ Hainhóc xem sao đấy . Hy vọng có kquả tốt vì thấy nhiều mẹ trong diễn đàn khen .
Các mẹ ơi, cu Rin nhà em được 1tháng 10 ngày sao > 1ngày mới đi ngoài em lo wá, mới vài hôm trước một ngày đi 2- 3 lần luôn, giờ không biết có phải bị bón không nhỉ ?ai biết trả lời em gấp với, em đang chờ chị hai nhóc gửi cao tiêu độc uống đây
meberin oi! con tớ hồi đc hơn tháng ngày cũng đi có 1 lần thôi.đi thành bãi rồi mà. sp của bé đi ra mà vẫn đẹp là k sao đâu con tớ uống dumex.friso,nan vẫn táo lắm. nhưng uống hipp là ok ngày 1 lần
Ðề: Cách phòng và chống táo bón cho con Con nhà mình tuần rồi táo đây, áp dụng các biện pháp tự nhiên: Xoa bụng, ăn khoai, uống ít nước nghệ tươi. Thế mà tự ị được. Bi giờ sáng nào cũng mát xa bụng trước khi ra khỏi giường. Hi vọng hiệu quả!
Ðề: Cách phòng và chống táo bón cho con khoản này mình k cần tập cho con gái mình,cứ ăn no là đi ị.thậm chí ăn gần hết đã nói mẹ đi lấy bô cho i rùi
Ðề: Cách phòng và chống táo bón cho con Mẹ nào có con bị táo bòn có thể sử dụng sản phẩm Phan Tà Diệp sản phẩm này có giá bán 45k, dạng ống uống, có 21 ống mỗi lần bé bị táo bón nặng chỉ cần uống 2 ống là sau 5 tiếng sẽ đi được. Sản phẩm này không có tác dụng phụ vì là thảo dược. Bạn có thể xem chi tiết sản phẩm tại đây: http://anhungpharma.com/phan-ta-diep-159-vn.htm Nếu bé thường xuyên bị táo bón bạn cần bổ sung chất xơ cho bé, có nhiều sản phẩm nhưng mình chỉ biết sản phẩm jobee-tăng cường chất xơ của An Hưng, Mẹ nào có con thường xuyên bị táo bón muốn phòng bệnh cho bé có thể tham khảo tại đây nhé: http://anhungpharma.com/jobee-tang-cuong-chat-xo-158-vn.htm
Ðề: Cách phòng và chống táo bón cho con em cũng bị táo nên em biết khổ lắm ý chị cho bé uống nhiều nước ăn nhiều rau xanh nếu bé k chịu ăn rau xanh thì chị cho bé ăn trái cây, uống sữa tươi thì ok ngay. Nhà em giờ nấu ăn hay cho nghệ vào thức ăn chữa táo tốt lắm ý vì nghệ có tác dụng nhuận tràng chữa táo bón đó ạ.
Khách nhà em hay dùng dầu dừa để trị táo bón cho trẻ đấy ạ! Các mẹ chỉ cần cho 1 thìa nhỏ dầu dừa nguyên chất vào trong bát cháo của bé rồi cho ăn bình thường, bé nào còn ti thì bôi vào đầu ti của mẹ í, vừa đỡ nứt đầu ti, lại vừa giúp bé hết táo bón. Tinh dầu dừa có rất nhiều dưỡng chất tốt giúp bé hết chứng táo bón mà mẹ không cần phải dùng đến thuốc. Đấy là các mẹ dùng dầu dừa nhà em truyền lại thế! hị hị! Mà các Mẹ í còn dùng để làm nhiều việc khác nữa như trị hăm, trị tưa lưỡi các kiểu nữa cơ ạ!
Luôn có một món rau bổ sung sau bữa ăn Có thể xay nhiễng cho bé dễ ăn . Thay đổi loại rau để bổ sung dinh dưỡng