Công ty cổ phần dịch vụ y tế Sức khỏe việt giới thiệu cách tắm bé sơ sinh : Tắm bao nhiêu lần trong tuần? Với bé sơ sinh, có mẹ cho rằng chỉ cần tắm cho bé 2 - 3 lần/tuần là đủ. Tất nhiên mẹ vẫn phải dùng khăn ấm lau rửa cho bé ở những khe, nếp gấp của da, vệ sinh bộ phận sinh dục. Vì ở độ tuổi này, bé thường không bị bẩn, trong khi tắm lại dẫn tới hiện tượng khô da. Nhưng nước là môi trường quen thuộc với bé từ khi nằm trong bụng mẹ và rất tốt cho quá trình tự nhiên của bé. Vì vậy, mẹ nên chú ý cách tắm bé sơ sinh tắm cho bé hàng ngày. Thời điểm tắm cho bé Mẹ nên chọn tắm cho con vào lúc có ánh nắng mặt trời và thuận tiện cho bố mẹ. Vào khoảng 10 - 11 giờ sáng, hoặc 3 - 4 giờ chiều là thời điểm thích hợp. Tốt nhất, mẹ có thể rèn cho bé một thói quen theo trình tự: tắm - bé bú mẹ - ngủ. Vì thông thường, sau khi tắm xong, bé sẽ đói, ăn sẽ ngon miệng và ngủ sâu hơn. Mẹ chỉ nên cho bé tắm từ 4 - 5 phút/lần tắm. Khi bé được ngoài 3 tháng tuổi, mẹ có thể cho bé tắm đến 10 phút, để bé thỏa sức chơi đùa với nước. cach-tam--be-so-sinh,cách tắm bé sơ sinh 1. Chuẩn bị: - Nơi tắm: Phòng ấm, đủ ánh sáng, đóng cửa tránh gió lùa, bật đèn sáng. Mùa lạnh có thể dùng điều hòa ấm hoặc lò sưởi nhưng phải có chỗ thông hơi, nhiệt độ phòng khoảng 29 – 30 độ C. - Đồ dùng để tắm: + Hai chậu nước đã đun sôi để nguội xuống 36 – 37 °C, hoặc thử bằng khuỷu tay thấy nước ấm là được. + Chậu tắm: 2 chiếc ( 1 chậu tắm to ,1 chậu nhỏ để tráng) + Nước tắm: nước sạch, nhiệt độ 37 – 38 °C. + Sữa tắm bé, dầu gội, phấn thơm dành cho trẻ sơ sinh. + Khăn các loại dùng khăn bông mềm( khăn sữa) : 1 khăn bông to, 4 khăn sữa nhỏ. + Tã giấy hoặc bỉm, quần áo, tất tay, tất chân, mũ, chăn ủ bé. + Gạc, bông, tăm bông, băng rốn vô khuẩn, gạc đánh tưa lưỡi. + Gạc tẩm cồn 70 độ, dung dịch Natriclorid 0,9%. + Xô đựng đồ bẩn. - Chuyên viên tắm bé: + Móng tay cắt ngắn. + Trang phục, đầu tóc gọn gàng theo quy định. + Rửa sạch tay bằng xà bông diệt khuẩn. + Pha nước tắm ở nhiệt độ 37 – 38 độ C, kiểm tra nhiệt độ nước. 2. Tiến hành tắm cho bé B1: Rửa mặt + Tư thế: Ngồi chân xếp bằng, bế bé quay đầu ra phía chậu nước, chân quay vào bụng bạn, để bé nằm lên chân, 1 tay đỡ dưới gáy và che tai bé. + Lau mắt: Dùng khăn ướt lau nhẹ 2 mắt từ trong khóe mắt ra ngoài( đảo mặt khăn khi lau 2 mắt). + Vò khăn lau 2 má (đảo mặt khăn), lau trán, cả mặt. + Vò lại khăn lau 2 tai, vành tai, lỗ tai. B2: Gội đầu + Thấm ướt tóc, thoa dầu gội vào tay điều dưỡng rồi xoa nhẹ lên đầu trẻ. + Làm sạch tóc trẻ bằng nước sạch. + Lau khô tóc. B3: Tắm cho bé: + Cởi bỏ quần, bỉm (nếu có phân lau sạch bằng giấy ướt trước khi cho trẻ vào chậu tắm), cởi áo trẻ. + Từ từ thả trẻ vào chậu nước tắm : thả chân đến mông , lưng sau đó thả trẻ ngập nước qua ngực trẻ, đầu bé tựa lên một cánh tay của bạn và cánh tay này cũng được vòng qua ngang vai bé với bàn tay giữ chặt nách và cánh tay bên ngoài của bé. Tay còn lại dùng khăn sữa nhẹ nhàng rửa sạch người bé, lau từ trước ra sau, lau từ trên xuống dưới lưu ý những vùng nếp gấp( cổ, khuỷu tay, 2 nách, 2 bẹn, các kẽ ngón tay, ngón chân), sau đó rử sạch bộ phận sinh dục ( nếu là bé gái chỉ rửa bộ phận sinh dục bên ngoài, tránh lau rửa bên trong). Tiếp đến kỳ cọ 2 chân cho bé. + Lật cho trẻ nằm sấp trên tay cổ tay đỡ dưới cằm, kỳ lưng , hậu môn cho trẻ. + Tráng lại cho trẻ bằng chậu nước mới sau đó nhẹ nhàng đặt trẻ lên giường đã trải sẵn khăn bông to, quấn trẻ lại và lau khô toàn thân nhanh, chuyển trẻ sang 1 khăn khô mới. + Mặc áo, đi bao tay, bao chân cho trẻ, kê bỉm dưới mông, đắp phần chân lại cho trẻ. B4: Vệ sinh rốn cho trẻ. + Sát khuẩn lại tay bằng cồn 70 độ + Quan sát chân rốn xem có gì bất thường (sưng tấy, nề đỏ rỉ máu hay có mùi hay không). + Dùng bông tẩm cồn 70 độ vệ sinh xunh quanh chân rốn theo hướng từ trong ra ngoài, sau đó từ chân rốn lên cuống rốn và sau cùng là mặt cắt của rốn. Lưu ý tránh dung bông cồn lau lan rộng ra vùng da quanhh chân rốn vì dễ là tổn thương da trẻ sơ sinh). + Nên để rốn không băng tránh làm rốn ẩm ướt có mùi. + Đóng bỉm cho trẻ , đóng thấp không đóng chạm đến rốn hoặc qua chân rốn dễ gây nhiễm trùng rốn. + Mặc quần, ủ trẻ bằng chăn quấn. - Chăm sóc tai , mắt, mũi. + Dùng nước muối sinh lý nhỏ mắt cho trẻ: mỗi bên nhỏ 1 -2 giọt, dung gạc vô khuẩn thấm từ trong khóe mắt ra ngoài. + Nhỏ nước muối sinh lý vào mỗi bên mũi của trẻ, dung tăm bông thấm khô và nhẹ nhàng lấy các dỉ mũi cho bé. + Kiểm tra xem trẻ có bị tưa lưỡi hay không?( nếu có đánh tưa lưỡi cho trẻ bằng nước muối sinh lý ấm). + Quấn trẻ lại và cho trẻ bú mẹ. B5: Chuyên viên tắm bé + Thu dọn dụng cụ + Rửa tay http://suckhoeviet.info/
Ðề: cách tắm bé sơ sinh toàn nhưngc kiến thức hay cho các bà mẹ trẻ.thường thì chuyện tắm bé các bà khéo tay và kn
Ðề: cách tắm bé sơ sinh Kiến thức rất bổ ích cho các bố mẹ trẻ.Được tận tay tắm và chăm sóc cho các con thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.
Ðề: cách tắm bé sơ sinh Mình cũng rất nhát khi tắm cho con lúc còn bé, chỉ sợ làm rơi con thôi. Bà nội phải tắm cùng đến tháng thứ 4, sau đó thì 2vc tự lo.
Ðề: cách tắm bé sơ sinh oánh dấu, hồi tập 1 lúc bé chưa rụng rốn thì có cô hộ lý đến tắm, sau đó là bà ngoại tắm, rồi đến mình tắm nhưng cũng lâu rồi nên có cái cũng chẳng còn nhớ.
Ðề: cách tắm bé sơ sinh hì, ban đầu mới tắm vẫn còn ngài ngại vì sợ làm bé đau, nhưng không sao, sau một thời gian là sẽ quen thôi, rồi dần dần tắm cho bé thứ hai là quen tay thôi mà
Ðề: cách tắm bé sơ sinh nghĩ vụ tắm bé giờ vẫn còn run các mẹ ạ, mới sinh con lóng ngóng chả biết làm gì. bi h thì quen rùi, bài viết hữu ích cho các bạn sắp làm mẹ