Tạo gắn bó với trẻ sơ sinh Giao tiếp với trẻ mới sinh Bạn có thể giao tiếp với con mới sinh của mình bằng việc sử dụng giọng nói, động chạm, cách nhìn và hít, ngửi. Con bạn cũng có cách riêng để nói với bạn cái mà chúng cần. Trẻ mới sinh muốn được ôm và âu yếm – điều này rất cần cho sự phát triển của bộ não khỏe mạnh. Một cái ôm âu yếm đáng giá một cuộc trò chuyện và làm bé thấy được cần và được yêu. Bé cũng muốn được gần gũi bạn. Giao tiếp thật gần gũi, hay được giữ trong túi, địu giúp bé thấy gần gũi và an toàn. Bạn cũng có thể thử mat-xa cho bé. Các bé cũng dùng tầm nhìn và khả năng nghe để phân tích thế giới quanh mình. Để nói với con rằng “Mẹ rất quan tâm đến con”, bạn hãy luôn nhìn bé cho đến khi bé nhìn đi chỗ khác. Một gương mặt tươi cười nhìn vào bé và một giọng ấm áp như hát giúp con bạn thấy hài lòng và được che chở. Khi mới chỉ được vài ngày tuổi, bé đã có thể nhận ra giọng của bạn. Bé cũng có thể phân biệt một giọng mềm mại, dịu dàng với giọng khó nghe, giận dữ. Vì cho đến khi lớn hơn chút nữa bé mới thay đổi được cư xử của mình, bất kỳ sự giận dữ nào mà bạn dành cho bé đều làm bé thấy lúng túng và sợ hãi. Trẻ mới sinh giao tiếp thế nào Khóc là ngôn ngữ phổ thông nhất của trẻ mới sinh và đó cũng là cách bé bảo cho mẹ biết bé cần gì (xem thêm Ứng xử của trẻ sơ sinh). Con bạn sẽ khóc khi bé cần sự quan tâm do bỉm ướt, thấy đói, đầy bụng, hoặc cần sự an ủi nào đó. Ngôn ngữ cử chỉ: Trẻ sơ sinh muốn ‘nói’ gì vậy? Cùng với khóc, trẻ sơ sinh còn giao tiếp bằng cách dùng cơ thể và cử chỉ gương mặt nữa. Trẻ sẽ thấy căng thẳng nếu không thoải mái và nằm ở trạng thái dễ chịu trong tay bạn khi thấy thoải mái. Trẻ cũng có thể bảo cho chúng ta biết khi nào chúng mệt mỏi nếu chúng ta học cách hiểu các ký hiệu của bé. Ngôn ngữ cử chỉ sau đây có thể cho bạn biết các dấu hiệu nhận biết về nhu cầu của trẻ sơ sinh. - Ngáp, đặt nắm tay vào mắt, mắt mơ màng, chớp mắt: “Con đang buồn ngủ” - Mở miệng rộng: “Con đang đói” - Mở to mắt với chuyển động cơ thể lanh lợi: “Con đã sẵn sàng chơi và học” - Quay đầu đi hoặc uốn lưng: “Không” Những dấu hiệu cơ học này cho biết những nhu cầu cơ bản của trẻ sơ sinh. Bạn có thể nối quy trình tự nhiên của con với lịch trình “cho ăn, chơi, ngủ”. Lịch trình nhất quán này làm an lòng trẻ giống như gấu nhồi bông của trẻ ở tuổi nhà trẻ vậy. Nó giúp cả bạn và con biết những gì sẽ xảy ra trong ngày. Gắn bó với trẻ sơ sinh Gắn bó tình cảm là khi bé thiết lập mối quan hệ ràng buộc về tình cảm với một người đặc biệt trong cuộc đời (thông thường là cha và mẹ). Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng trẻ em được gắn bó an toàn với người đặc biệt sẽ có các kỹ năng nhận thức và kỹ năng xã hội tốt hơn. Chúng thường tò mò, tự tin, cộng tác tốt và có tính độc lập tốt hơn những bé không được gắn bó tình cảm an toàn. Tất cả trẻ em sẽ gắn bó tình cảm an toàn nếu cha mẹ nhất quán trong việc đáp ứng các nhu cầu về thể chất cũng như tình cảm của bé. Đối với cha mẹ, cảm giác gắn bó có thể có được ngay khi họ nhìn thấy bé lần đầu tiên. Đối với những người khác, có thể mất thêm chút thời gian, hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Đôi khi áp lực sau khi sinh cũng cản trở gắn bó tình cảm của bạn với con mình, và đó chính là lý do quan trọng mà bạn cần nói với mọi người rằng mình bị suy sụp, và tìm sự giúp đỡ càng nhanh càng tốt. Trong một số trường hợp, có những cha mẹ không hề thấy có sự gắn bó gần gũi nào, cha mẹ vẫn cần mang lại một môi trường đầy sự quan tâm, có hệ thống và hoàn toàn khỏe mạnh để giúp các bé trở thành những người trưởng thành biết thích nghi. Theo raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn
Tạo gắn kết với trẻ dưới 1 tuổi Giao tiếp với trẻ Giao tiếp với trẻ nhỏ là giao tiếp bằng mắt, bằng giọng nói và bằng những cử chỉ âu yếm của bạn với con. Quá trình tìm hiểu nhau giữa cha/mẹ và con đã bước sang một mức độ mới, thú vị hơn nhiều. Giờ đây con bạn đã nhìn tốt hơn và hiểu nhiều hơn về người thân của mình. Bé đã có cảm xúc và không ngại ngần thể hiện chúng. Dù bạn đang hát hay nói với con có gì cho bữa tối, cách giao tiếp của bạn đang giúp bé học và phát triển. Nói chuyện với con giúp dạy con về ngôn ngữ, và hãy nhớ rằng, càng nói nhiều càng tốt. Khi được 9 tháng tuổi, trí nhớ của bé phát triển nhanh và bé biết gắn bó dần với mọi người và mọi vật. Để giúp con hiểu cách mọi thứ biến mất và xuất hiện lại ra sao, bạn có thể chăm sóc con về thể chất thật chu đáo và nói với con nơi bạn đang đứng khi bạn di chuyển trong phòng. Trò chơi giấu đồ vật cũng có thể có tác dụng rất lớn. “Nói chuyện” với con như thế nào? Giai đoạn tuổi thơ là khoảng thời gian có rất nhiều trò thay đổi khuôn mặt (giữa bạn và con), sự giao tiếp không ai hiểu (nhưng ai cũng thích) và tiễng cười. Trẻ dành cả ngày chỉ để nhìn vào mặt mọi người và nghe họ nói chuyện. “Chào coooon yyeeeeu của mẹeee” Các nhà nghiên cứu gọi cách đặc biệt người lớn nói chuyện với trẻ con, và được trẻ rất thích là nói nựng “parentese”. Ngoài ra họ cũng khám phá ra rằng trẻ nhỏ thích “parentese” hơn là cách nói chuyện người lớn. Kiểu nói cao giọng, giống như hát, cùng với sự biểu cảm cường điệu trên mặt có thể giúp trẻ học được các âm thanh của ngôn ngữ. Giao tiếp bằng mắt Ở tuổi này, trẻ rất thích quan sát cách bạn phản ứng bằng mắt đối với những việc bé làm. Theo các nhà nghiên cứu, điều này giúp trẻ hiểu hơn về thế giới xung quanh mình và hình thành các mối quan hệ. Khi con bạn chủ ý tìm mắt bạn, bạn có thể nhìn lại, và sâu vào mắt bé. Tiếp tục nhìn bé như vậy cho đến khi bé nhìn ra chỗ khác. Khi bé làm ồn, bạn có thể khuyến khích bé. Các hành động như cười, gật đầu, hay khuyến khích các khả năng của bé (‘Con nói gì thế nhỉ?’, ‘Con nói giỏi thế?’ đều giúp bé giao tiếp tốt hơn. Nói chuyện để trẻ nói chuyện Khi gần được 12 tháng tuổi, trẻ có thể bắt đầu bập bẹ. Khi bé bắt đầu nói những âm thanh ngắn, dễ thương như ‘ba ba ba’ hay ‘da da da’, bạn có thể nhắc lại chúng với con. Cố gắng không ngắt lời bé khi bé chưa hoàn thành “câu nói” của mình. Ngoài ra, nhắc lại với bé những gì bạn đã nói với con (‘Con có đói không?’ ‘Con đói rồi à?’ ‘Ôi mẹ đói quá!’) có thể dạy bé ý nghĩa của những từ đó. Ngôn ngữ tín hiệu của trẻ Ngôn ngữ tín hiệu của trẻ là cách rất đơn giản và thú vị để bạn giao tiếp với con mình trước khi bé biết nói. Bạn có thể bắt đầu bằng việc giới thiệu các tín hiệu đơn giản cho ‘sữa’, ‘nhiều hơn’, ‘đồ ăn’ và ‘nước’ khi bé được nửa năm. Thông thường trẻ biết sử dụng các tín hiệu đơn giản khi được 9-12 tháng tuổi. Theo raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn
Ðề: Cách tạo sự gắn bó với con Tạo gắn bó với trẻ tuổi tiểu học Trong những năm đầu ngồi ghế nhà trường, cuộc sống và những mối quan hệ gia đình vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của trẻ. Mối quan hệ gia đình hòa thuận sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương, đây là môi trường hoàn hảo giúp trẻ học tập và phát triển. Tình yêu thương là điều ai cũng mong muốn có được, cho dù thường xuyên không nhận ra nó. Trẻ nhỏ thậm chí cần được yêu thương nhiều hơn, và bằng việc giao tiếp với trẻ, chúng ta chỉ cho các bé thấy tình yêu của mình lớn như thế nào. Các kĩ năng giao tiếp của trẻ thay đổi rất nhanh, trẻ hiểu hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ và có thể tham gia nói chuyện về các đề tài ngoài sở thích thường ngày của mình. Dành thời gian nói chuyện cùng con sẽ giúp gắn chặt thêm mối liên hệ giữa bạn và con, phát triển cho bé lòng tự tin, và dạy bé nghĩ về thế giới xung quanh mình. Giao tiếp với trẻ ở tuổi đi học như thế nào? Con bạn học ở trường sáu tiếng/ngày. Nhưng khi bạn hỏi, ‘Hôm nay con làm gì ở trường’, câu trả lời thường là, “Không làm gì cả”. Trên thực tế, bé có hoạt động ở trường. Chỉ là bé cần bạn khuyến khích để kể về ngày ở trường của mình mà thôi. Bé cũng cần biết rằng bạn đang thực sự lắng nghe. Giao tiếp tích cực không chỉ bao gồm nói những điều “hay” hay chia sẽ những thông tin tốt. Nó còn bao gồm khả năng nói về tất cả các loại cảm giác, thậm chí là bực tức, xấu hổ, buồn phiền hay sợ hãi. Nó cũng có nghĩa là lắng nghe thực sự khi có ai đó muốn chia sẻ với bạn những thông tin như trên. Thật sự lắng nghe những gì con muốn nói. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến cảm xúc đằng sau những lời con nói. Dành thời gian trò chuyện với con thường xuyên theo cách của riêng bạn. Dù chỉ hai phút mỗi nửa giờ cũng sẽ tạo sự khác biệt. Khi con cần bạn, hãy tạm gác mọi việc đang làm để nói chuyện cùng bé – có thể bé chỉ cần bạn chú ý hoàn toàn đến bé trong khoảng một, hai phút mà thôi. Hãy nhìn vào mắt con. Điều này giúp bạn tránh được xung đột và hiểu được cảm giác của con hay những gì con đang nghĩ, vì thế, sẽ ít khả năng con thấy bực tức hơn. Để giúp con duy trì được giao tiếp bằng mắt mà không bị làm xao lãng, bạn có thể nhẹ nhàng giữ mặt bé, và tập trung vào mắt bé một cách lôi kéo, hơn là dọa dẫm. Ở lứa tuổi này, một số trẻ thường không thích khi nhìn thẳng bằng mắt. Nếu trường hợp như vậy xảy ra với con bạn, bạn có thể kiểm tra sự lắng nghe của con bạn bằng cách yêu cầu con nhắc lại những gì bạn vừa nói. Lắng nghe tích cực giúp trẻ xử lí được những cảm xúc còn thơ dại của mình. Trẻ ở lứa tuổi này thường rất dễ bực mình, đặc biệt là khi không thể thể hiện được bản thân mình bằng lời nói. Khi bạn nói lại với con những gì bạn nghĩ về cảm xúc của bé, điều này sẽ giúp giải tỏa phần nào sự căng thẳng, và làm cho trẻ cảm thấy được tôn trọng và an ủi. Ngoài ra, nó còn có thể xóa đi rất nhiều cơn thịnh nộ tiềm ẩn. Khi bạn đã lắng nghe con, hãy hỏi xem con có cần giúp đỡ không trước khi can thiệp và đưa ra cách giải quyết cho vấn đề của bé. Để con nói hết câu rồi mới ngắt lời, cho dù con nói lắp bắp, vòng vo như thế nào đi chăng nữa. Hỏi con những câu hỏi mở để khuyến khích con nói nhiều hơn. Luôn trung thực. Trẻ thông minh hơn người lớn nghĩ về chúng nhiều. Khi chúng ta nói dối, chúng ta sẽ đánh mất lòng tin nơi trẻ. Đọc và kể chuyện cho con nghe. Sách có tranh ảnh sẽ giúp trẻ học được nhiều về ngôn ngữ. Đừng phê bình khi con dùng sai từ. Ý tưởng ở đây là cho phép con được tự do thể hiện mình. Nếu con luôn bị phê bình về cách nói năng của mình, bé có thể sẽ chỉ ngồi im thin thít. Cố gắng bắt được tín hiệu muốn nói chuyện của con. Đôi khi một câu thoáng qua như ‘hôm nay thầy giáo nói cái gì lạ lắm’ có thể mở ra một cuộc nói chuyện quan trọng về một điều gì đang làm con bạn thấy hoang mang hay lo lắng. Hãy trở thành một người giao tiếp hiệu quả bằng cách nói chuyện và lắng nghe một cách tích cực. Đưa ra một vài quy tắc hiểu biết hài hước Trong những năm đầu ở trường học, trẻ có thể phải tuân thủ quá nhiều quy tắc về học hành. Chơi các trò chơi có luật lệ sẽ giúp trẻ hiểu được điều gì là ‘đúng’ và ‘sai’. Để dạy con về các quy tắc và phẩm chất, bạn có thể giải thích cho con hiểu tại sao có những điều được coi là đúng và những điều khác lại là sai. Bạn có thể nói đơn giản về những điều không được chấp nhận trong xã hội. Khuyến khích sự thông cảm của con bằng cách nhắc nhở con đặt mình vào tình huống của người khác. Lúc đó bé sẽ thấy thế nào? Bạn có thể nói cho con nghe về các phẩm chất cần có trong gia đình và tại sao gia đình lại cần có chúng. Mẹ vừa nói gì vậy? Chúng ta ai cũng có lúc không tin vào những gì đã nói với con. Hầu hết các bậc cha mẹ đều thốt ra những câu như, ‘Con chẳng bao giờ học được gì đâu!’ hay “Nín khóc ngay, nín!’. Sau đó chúng ta lại băn khoăn không hiểu sao lại nói ra những câu như vậy. Thông thường, cách tốt nhất trong tình huống này là thú nhận mình sai và xin lỗi để cả hai cùng cảm thấy tốt hơn. Theo raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn
Ðề: Cách tạo sự gắn bó với con Tạo gắn bó với trẻ ở tuổi nhà trẻ Vì trẻ ở tuổi nhà trẻ có rất nhiều thái độ nhưng ít từ ngữ để diễn đạt, nên để hiểu được trẻ ở lứa tuổi này cần rất nhiều sự giúp đỡ của các bậc cha/mẹ. Trẻ ở giai đoạn này lắng nghe tất cả mọi lời nói của chúng ta (cho dù chúng ta không để ý đến điều này). Trẻ hiểu được hơn rất nhiều so với những điều chúng ta nghĩ về khả năng của chúng. Trẻ có thể rất nhạy cảm, gắt gỏng và khóc nức nở khi bị người lớn nói hay cười chê điều gì. Thế giới của trẻ ở lứa tuổi này là một hỗn hợp những xúc cảm lớn với các kĩ năng giao tiếp vẫn còn rất khiêm tốn. Đối với các bé, đôi khi có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại không có đủ ngôn ngữ để cho người lớn biết có điều gì xảy ra. Chúng bị giành giật giữa sự sợ hãi không được ở bên bố mẹ và niềm khao khát được tự do. Ngoài ra, trong giai đoạn này, trí não của trẻ đã nắm bắt được ý tưởng rằng trẻ có thể thay đổi được thế giới. Vì thế, trẻ bắt buộc phải giao tiếp để có thể nhận được sự giúp đỡ cho các nhu cầu hàng ngày, đồng thời để được cảm thấy an toàn, được gia đình hiểu và chấp nhận. Trẻ nhỏ thực sự cần được lắng nghe, và sau đó là, được mọi người hiểu. Điều này có thể rất khó khăn với trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ, khi mà chúng chưa có khả năng thể hiện chính mình một cách đầy đủ. Vì thế, rất có khả năng trẻ thấy thất vọng, và bực dọc, cáu kỉnh dẫn đền cơn hờn hay cơn phẫn nộ. Các cách để giao tiếp hiệu quả với trẻ ở giai đoạn nhà trẻ Thật sự chú ý đến những gì con đang muốn nói. Đồng thời, hãy để ý đến những xúc cảm đằng sau đó. Thường xuyên giao tiếp với con theo cách riêng của mình. Thậm chí chỉ hai phút trong mỗi nửa giờ đã làm nên sự khác biệt. Khi con cần bạn, hãy tạm gác mọi việc đang làm để nói chuyện cùng bé – có thể bé chỉ cần bạn chú ý hoàn toàn đến bé trong khoảng một, hai phút mà thôi. Hạ mình xuống tầm của con bằng cách quỳ xuống hay ngồi xổm xuống cạnh con. Để con nói hết câu rồi mới nói, cho dù con nói lắp bắp, vòng vo như thế nào đi chăng nữa. Đọc và kể chuyện cho con nghe. Sách có tranh ảnh sẽ giúp trẻ học được nhiều về ngôn ngữ. Luôn trung thực. Trẻ thông minh hơn người lớn nghĩ về chúng nhiều. Khi chúng ta nói dối, chúng ta sẽ đánh mất lòng tin nơi trẻ. Nói chuyện của trẻ ở tuổi nhà trẻ Khi bị mắc từ, trẻ ở tuổi nhà trẻ sẽ dùng hành động để truyền đạt điều mình muốn. Bé có thể kéo quần bạn để được bế, lắc hay gật đầu và dùng các cử chỉ rõ ràng để nhắc bạn tránh xa bé ra. Nếu bạn đã dạy bé một vài tín hiệu ngôn ngữ dành cho trẻ nhỏ, bé có thể sử dụng chúng khi được 18 tháng tuổi và thậm chí sẽ tự tạo thêm cho riêng mình – hãy tìm ra những khoảnh khắc sáng tạo như thế của bé và cho bé cùng tham gia để bạn có thể chia sẻ với bé điều bí mật của riêng bạn. Một tín hiệu được yêu thích là “Mẹ/Con yêu Con/Mẹ” giúp làm dịu mỗi lần chia tay và có thể “nói” từ xa. Khi con bạn dùng ngôn ngữ cơ thể, bạn có thể giúp bé phát triển ngôn ngữ nói. Nhắc lại với bé những gì bạn nghĩ là bé muốn bằng lời và giải thích cho bé hiểu phản ứng của bạn. Chẳng hạn như, “Con muốn mẹ bế nhưng một tay mẹ lại đang bận rồi, con cầm tay kia của mẹ nhé’, hay ‘Mẹ biết con không muốn cái đó. Thế cái này thì sao?’ Nói chuyện tích cực Bằng cách nói lên tiếng về tất cả mọi thứ, ngay cả công việc nhà bạn đang làm, bạn có thể giúp phát triển từ vựng và các kĩ năng ngôn ngữ của con. Chúng ta ai cũng thích được nói về những gì mình có thể làm, hơn là những gì không nên làm. Và con bạn cũng như vậy. Chẳng hạn như, thay vì nói câu ‘Đừng chạy trong nhà’, bạn có thể nói ‘Hãy đi khi ở trong nhà’, hay “Đừng la hét” có thể được thay bằng ‘Nói nhẹ nhàng thôi con nhé’. Theo raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn
Ðề: Cách tạo sự gắn bó với con Tạo gắn bó với trẻ ở tuổi mẫu giáo Ở giai đoạn này, con bạn phải học cách đối mặt với cảm xúc và phát triển các kĩ năng xã hội của mình. Tình yêu thương là điều ai cũng mong muốn có được, cho dù thường xuyên không nhận ra nó. Trẻ nhỏ thậm chí cần được yêu thương nhiều hơn, và bằng việc giao tiếp với trẻ, chúng ta chỉ cho các bé thấy tình yêu của mình lớn như thế nào. Bạn có thể gần gũi hơn với con bằng cách dành nhiều thời gian bên con hơn và âu yếm con thật nhiều. Gần gũi và giao tiếp với con ở tuổi mẫu giáo như thế nào Thật sự lắng nghe những gì con muốn nói. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến cảm xúc đằng sau những lời con nói. Dành thời gian trò chuyện với con thường xuyên theo cách của riêng bạn. Dù chỉ hai phút mỗi ngày cũng sẽ tạo nên sự khác biệt. Luôn sẵn lòng vì con. Khi con cần bạn, hãy tạm gác mọi việc đang làm để nói chuyện cùng bé – có thể bé chỉ cần bạn chú ý hoàn toàn đến bé trong khoảng một, hai phút mà thôi. Hạ mình xuống tầm của con. Quỳ xuống hay ngồi xổm cạnh con là một phương pháp tốt để giao tiếp tích cực với con. Khi nhìn vào mắt con, bạn có thể tránh được nhiều xung đột. Ngoài ra, nó còn cho phép bạn hiểu được cảm giác của con hay những gì con đang suy nghĩ, vì thế sẽ ít có khả năng con thấy bực tức. Lắng nghe tích cực giúp trẻ xử lí được những cảm xúc còn thơ dại của mình. Trẻ ở lứa tuổi này thường rất dễ bực mình, đặc biệt là khi không thể thể hiện được bản thân mình bằng lời nói. Khi bạn nói lại với con những gì bạn nghĩ về cảm xúc của bé, điều này sẽ giúp giải tỏa phần nào sự căng thẳng, và làm cho trẻ cảm thấy được tôn trọng và an ủi. Ngoài ra, nó còn có thể xóa đi rất nhiều cơn thịnh nộ tiềm ẩn. Khi bạn đã lắng nghe con, hãy hỏi xem con có cần giúp đỡ không trước khi can thiệp và đưa ra cách giải quyết cho vấn đề của bé. Hãy kiên nhẫn. Để con nói hết câu rồi mới nói, cho dù con nói lắp bắp hay vòng vo như thế nào đi chăng nữa. Đọc và kể chuyện cho con nghe. Sách có tranh ảnh sẽ giúp trẻ học được nhiều về ngôn ngữ Luôn trung thực. Trẻ thông minh hơn người lớn nghĩ về chúng nhiều. Khi chúng ta nói dối, chúng ta sẽ đánh mất lòng tin nơi trẻ. Giúp con giao tiếp Có thể con có rất nhiều chuyện muốn kể với bạn. Các kĩ năng ngôn ngữ đã phát triển của bé cho phép bé miêu tả cảm giác và những gì mình nhìn thấy. Đây là khoảng thời gian trẻ có nhiều quan sát về cuộc sống đáng ngạc nhiên đối với người lớn, như, “Mẹ ơi mẹ “ru” cho con ị đi’ và ‘Mẹ ơi, em Hà tay bẩn mà cho vào mồm là con bọ nó vào trong bụng, nó ngọ nguậy nên bị đau bụng mẹ nhỉ’. Bạn có thể ghi lại những câu nói ngộ nghĩnh này của con vào một cuốn sách đặc biệt – một ngày nào đó chúng sẽ làm cả bạn và con bạn ngạc nhiên. Đọc thêm thông tin về lắng nghe và nói chuyện với trẻ ở tuổi mẫu giáo. ‘Nhưng tại sao?’ Trẻ ở tuổi mẫu giáo phải cố gắng rất nhiều để hiểu hơn về thế giới, con người, và cách họ hòa hợp. Ở tuổi này, trẻ hiểu nhiều hơn về những khái niệm phức tạp hơn. Chúng tò mò về mọi thứ, vì thế, có rất nhiều câu hỏi “tại sao”. Chẳng hạn như, ‘Đã đến giờ ăn trưa’ – ‘Nhưng tại sao cơ?’, hay ‘Có con thằn lằn đấy!’ – ‘Nhưng tại sao?’ Bạn cũng có thể bị hỏi, ‘Sao trời lại màu xanh?’ ‘Sao con 4 tuổi?’ ‘Sao cái này lại là cát?’ Đôi khi để trả lời những câu hỏi này đòi hỏi bạn thật kiên nhẫn, nhưng trẻ trân trọng những câu trả lời của bạn. Nếu bạn không biết đáp án, nên nói thật với bé. Ngoài ra, bạn có thể không trả lời ngay, mà hỏi lại con ‘Thế con nghĩ thế nào?’, cách này sẽ giúp con phát triển được kĩ năng giải quyết vấn đề của mình. Trẻ ở tuổi này cũng phát triển khiếu hài hước. Điều này có thể được thể hiện khi bé hơi hỗn láo hay nhắc lại những điều không thực sự đáng cười. Hãy giải thích nhẹ nhàng cho bé hiểu điều gì là thích hợp và điều gì không, như vậy sẽ giúp bé dần dần hiểu ra vấn đề. Dùng từ ngữ để giúp bé kiểm soát được cảm xúc của mình Ở giai đoạn 3-5 tuổi, trẻ học cách kiểm soát các cảm xúc mạnh và các kĩ năng xã hội. Việc phát triển các kĩ năng này là rất quan trọng cho việc học hành sau này. Chúng sẽ giúp bé giải quyết các thay đổi về cảm xúc và cảm giác thất vọng. Chúng cũng dạy cho bé biết hi vọng, biết điều hòa các cảm xúc cực đoan và thể hiện lòng thương và sự thông cảm. Chúng là những nhân tố quan trọng để thành công trong cuộc sống. Bạn có thể giúp bé bằng cách dẫn dắt bé qua thời kì dễ xúc động này. Hãy giúp con học cách thể hiện cảm xúc của mình theo cách được xã hội chấp nhận. Khi bé bực tức, hãy khuyến khích bé thể hiện sự bực tức của mình bằng ngôn từ. Tức giận là cảm xúc quan trọng của con người và nếu bé có thể học được cách thể hiện nó, bé sẽ biết kiểm soát nó, và phát triển được ngôn ngữ của mình. Khi con thấy thất vọng, bạn có thể giúp con hiểu rằng con người ai cũng có thể phạm lỗi lầm, rằng mọi thứ có thể đổ vỡ, thất bại. Để đảm bảo rằng mình đã hiểu được cảm giác của con, hãy luyện tập lắng nghe tích cực (xem bên trên). Ở tuổi này, con bạn không thể kiểm soát cảm giác tức giận của mình tốt được. Để biết về vấn đề này, xin đọc về nói chuyện về cảm giác tức giận. Trẻ mẫu giáo dễ bị ảnh hưởng bởi cảm giác sợ hãi về bóng tối, động vật, quái vật, cướp, bão, việc học hành và nhiều thứ bất ngờ khác. Hãy coi những nỗi sợ hãi của con là những vấn đề nghiêm túc, và sẽ dễ hơn để bạn thuyết phục bé rằng quái vật không có thật. Nếu bạn có thể dạy con sự khác nhau giữa thực tế và tưởng tượng, video và cuộc sống ngoài đời, điều này sẽ có tác dụng. Bạn cũng không nên cho trẻ xem chương trình tivi hay phim hoạt hình gây sợ hãi trước giờ đi ngủ. Giải thích cho con hiểu tại sao mọi vật lại xảy ra sẽ giúp con bớt sợ hãi. Chẳng hạn như, bạn có thể giải thích cho con tại sao lại có sấm và chớp (nếu bạn tự tin vào kiến thức khoa học của mình!). Xây dựng lòng tự tin cho con Đôi khi bạn cũng nên đặt mình vào vị trí của con và nhìn cuộc sống theo cách của bé. Để nâng cao lòng tự tin của con, hãy nhớ rằng bé cần khoảng 6 nhận xét tích cực cho mỗi lời phê bình. Để phát triển lòng tự tin của bé, bạn có thể: - Giúp bé cảm thấy mình đặc biệt (bằng cách dành thời gian bên bé, thực sự lắng nghe, và trả lời các câu hỏi của bé) - Cho bé thấy tình yêu thương của mình, cho bé lựa chọn, nhắc bé giúp gia đình các công việc thường ngày như mang bát đũa chuẩn bị cho bữa ăn. - Cho bé chút quyết định về cuộc đời mình. Bạn có thể cho bé quyết định sẽ mặc trang phục gì hay làm quà gì tặng cô giáo. Trẻ cũng cảm thấy mình được yêu thương và đặc biệt khi bạn hạ mình xuống tầm của con và chú ý tới những điều con đang nói. Khi thấy con đã đủ lớn, hãy hỏi con về cảm giác và hỏi quan điểm của con. Điều này giúp xây dựng lòng tự tin và dạy con nghĩ về cảm giác của người khác. Theo raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn
Ðề: Cách tạo sự gắn bó với con 8 bài học cha nên dạy con gái Người cha không chỉ mang lại cảm giác vững chãi, an toàn cho cô con gái nhỏ mà còn có thể dạy con nhiều điều, không phải bằng cách ngồi xuống trò chuyện, mà qua chính cách cư xử thường ngày. Dưới đây là phân tích từ các nhà tâm lý giáo dục trên trang Womansday về những điều cha có thể giúp con gái tạo lập được cuộc sống hạnh phúc khi trưởng thành. Sự quyết đoán Để xua tan định kiến phụ nữ thì phải nhường nhịn và tránh đối đầu, các bé gái cũng cần học cách chấp nhận cảm xúc giận dữ của bản thân và tự quyết định những gì mình cho là đúng. Điều này không có nghĩa là để các bé thích gì làm nấy và quên kiềm chế bản thân. Điều quan trọng là khi có xung đột giữa cha và con gái, người cha nên sẽ trực tiếp đối thoại với con gái để tìm cách giải quyết, thay vì để mẹ phải làm trung gian. "Một bé gái nên được thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, kể cả sự tức giận với cha và dám đưa phản biện. Nếu bé không dám làm điều ấy với cha mình thì cũng sẽ không thể ứng xử như thế với ông chủ, bạn trai hay những người khác phái khác. Để giúp con rèn tính này, người cha hãy cho phép và khuyến khích con thể hiện cảm xúc trung thực, ý kiến cá nhân, thay vì trừng phạt mỗi lần con dám cãi lại hay tỏ ra giận dữ. Tìm kiếm những mối quan hệ lành mạnh Một câu nói cũ nhưng luôn luôn đúng: "Điều tốt nhất mà một người đàn ông có thể làm cho con mình là yêu thương mẹ chúng". Một gia đình luôn tôn trọng yêu thương nhau có ảnh hưởng lớn đối với trẻ. Người cha có thể giúp con gái xây dựng mối quan hệ tốt trong tương lai bằng cách dạy con hãy luôn là chính mình, chứ không phải thay đổi như một con tắc kè hoa để phù hợp với người đàn ông nào đó. Để làm điều này, bạn nên giao tiếp với con gái càng nhiều càng tốt. Qua đó, con gái bạn sẽ học cách giao tiếp với tất cả những người đàn ông khác trong cuộc sống của mình. Phấn đấu để đạt được thành công Một trong những thử thách lớn nhất trong cuộc sống là biết được bạn muốn gì và can đảm theo đuổi mục đích đó. Một người cha có thể giúp con gái tìm ra được ước mơ của bé là gì, sau đó dành cho con nền móng vững chắc để thực hiện ước mơ đó. Điều quan trọng nhất là người cha hãy giúp con gái mình lựa chọn cơ hội và xây dựng lòng tự tin, rằng mình có thể thực hiện được những giấc mơ của bản thân. Tự lập Thật khó để các bậc cha mẹ làm lơ khi thấy con khó khăn, nhưng nếu luôn giải cứu cho trẻ, bạn sẽ làm hại chứ không phải giúp con gái, nhất là về tiền bạc. Bạn cần dạy con gái sự tự chủ về tài chính. Hãy để con hiểu rằng cô ấy không cần tiền hay bất cứ thứ gì từ một người đàn ông, và khi trưởng thành, cô ấy sẽ chọn một người mình quan tâm nhất chứ không phải một người đàn ông nhiều tiền nhất. Sửa xe không chỉ là việc của nam giới Hầu như bố luôn là người dạy các con lái xe, kể cả con trai và con gái. Tuy nhiên, bạn không nên chỉ dừng lại ở việc này. Bạn có thể dạy con gái cách bảo dưỡng xe, cách kiểm tra xe an toàn, sửa những thứ đơn giản nhất. Việc này không chỉ khiến các em gái hiểu rằng mình có thể làm bất cứ điều gì nam giới có thể mà còn giúp các em luôn biết chuẩn bị và giải quyết những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình. Chịu trách nhiệm khi làm sai Đây là một điều khó khăn, ngay cả với người lớn, bởi nó đòi hỏi không chỉ là việc thừa nhận bạn đã sai mà còn phải sữa chữa những việc bạn đã làm. Cách tốt nhất để dạy điều này là thực hành những gì bạn nói với con. Việc thấy bố luôn biết xin lỗi và cố gắng khắc phục sai lầm sẽ tạo phản xạ tuyệt vời tương tự ở các con gái. Lưu ý, khi con gái tâm sự những khó khăn của mình, bố thay vì đưa ra cho con các giải pháp, hãy chỉ ra cho bé biết trẻ sai ở chỗ nào và để em tự tìm ra cách giải quyết của mình. Sự hoàn hảo chỉ là huyền thoại Cuộc sống vốn có nhiều áp lực, nhất là để được sự hoàn hảo trong sự nghiệp, gia đình, nhất là với phụ nữ. Với cô con gái nhỏ, người cha có thể kể cho con nghe về những việc chưa hoàn hảo của mình, rằng bố cũng từng có những sai lầm, có lúc bố cũng cảm thấy xấu hổ với chính mình, bố thích nhất hay không thích điều gì ở mình, đặc biệt khi bằng tuổi con. Bố có thể giúp con hiểu trong cuộc sống hiện đại cả phụ nữ lẫn nam giới đều phải chịu những áp lực phải hoàn hảo để nhận được tình yêu. Ví dụ, đàn ông có nghĩa vụ phải kiếm tiền, trở thành người chồng lãng mạn, người cha tuyệt vời trong một quỹ thời gian ít ỏi... Những điều này sẽ giúp con bạn không quá tạo sức ép cho chính mình và biết thông cảm với người khác. Tình yêu thực sự là tình yêu vô điều kiện Thể hiện tình cảm với trẻ cũng là một các dạy con nhìn nhận về cuộc sống và chọn cách ứng xử phù hợp. Bạn hãy luôn khuyến khích con làm hết sức nhưng đồng thời cũng để trẻ biết rằng dù thế nào thì bạn vẫn luôn yêu con. Hãy luôn dành thời gian và sự chú ý cho con, có mặt ở những sự kiện quan trọng với trẻ, về nhà ăn tối và đừng ngại thể hiện tình yêu bằng những cử chỉ ân cần, âu yếm. Từ những điều giản dị này, con gái bạn cũng sẽ học được cách bộc lộ tình cảm và đón nhận tình yêu một cách vô điều kiện.
Ðề: Cách tạo sự gắn bó với con tâm lý học nói rằng: "mọi người thân thiết với nhau là bởi vì họ có hoạt động chung" vì vậy, để tạo sự gắn bó với con cái thì cha mẹ cần có hoạt động chung với trẻ. Ví dụ: "ngồi học" chung với con, cùng đọc 1 cuốn truyện và thảo luận với con, con đến tuổi cặp kè thì hãy ở cùng chiến tuyến với con bàn tán chuyện ... mới lớn thì đảm bảo rằng con sẽ không dấu cha mẹ chuyện yêu đương của mình
Ðề: Cách tạo sự gắn bó với con e đồng ý với ý kiến của c ạ, nếu mình tham gia các hoạt động cùng con ko những tình cảm mẹcon trở nên thân thiết mà mình cũng theo dõi dc sự biến chuyển và phát triển của con, hiểu hơn về tính cách của con mình ạ
Ðề: Cách tạo sự gắn bó với con ng mẹ luôn theo con từng cử chỉ hành động thì con lúc nào con cũng yêu thương mẹ nhất.Bởi thế mình sẽ cố gắng là ng bạn của con nhất là khi giai đoạn dậy thì
Ðề: Cách tạo sự gắn bó với con mình nghĩ là nên gần gũi nói chuyện với con về nhiều vấn đề,tạo cho con cái cản giác tin tưởng mh coi mh nư 1 người bạn thực sự để nó có thể chia sẻ mọi chuyện