Thay tã cho bé trong thời kỳ này cũng dễ thôi – bạn chỉ cần làm cho đều đặn thành thói quen. Dưới đây là hướng dẫn cách thay tã cho bé sơ sinh. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng – tấm lót để đặt bé, vải, giấy ướt hoặc nước đun sôi để nguội, gạc, túi đựng tã dơ, và vài chiếc tã mới. Chọn nơi thay tã phù hợp để bé không bị lăn và bạn cũng không phải với, vì sau khi sinh cơ lưng của bạn vẫn còn yếu. Đặt bé nằm ngửa và tháo tã cũ ra. Nắm hai bàn chân bé, khẽ nhấc mông bé lên rồi rút tã cũ ra dùng tã cũ này lau sạch phân thật kỹ. Lau vùng đeo tã của bé thật nhẹ tay và thật kỹ, đặc biệt ở các kẽ da, bằng giấy ướt, hoặc bằng vải hay gạc thấm nước ấm. Đối với các bé gái, phải lau từ trước ra đằng sau để tránh cho âm hộ không nhiễm trùng. Đối với các bé trai, lau sạch quanh chim và tinh hoàn, nhưng không được kéo ngược da quy đầu ra. Để ý xem da bé có bị mẩn đỏ do mang tã hay không. Nếu cần, dùng gạc hoặc vải khô lau thật khô bé. Nếu thời tiết ấm và khô thì cứ để bé nằm đạp chân một hồi để giúp giảm bớt mẩn đỏ. Trải tã ra, luồn ngón tay dọc theo hông tã để lật đứng các nếp vải chặn đùi. Nhấc chân bé lên, luồn tã sạch xuống dưới mông bé (hai miếng dán nằm ở phía lưng) để bé đè hẳn lên tã. Mặt mềm thấm nước của tã được áp vào da bé, còn mép trên cùng của tã phải lên cao đến nửa lưng. Nhấc phần trước của tã lên giữa hai chân bé cho ôm sát hết bụng bé. Nếu là bé trai, nhớ để cho chim bé chỉ xuôi xuống dưới. Dùng một tay giữ yên tã, tay kia gỡ một miếng dán ra và gắn vào vải dính ở phần trước của tã. Xong rồi thì tiếp tục dán miếng còn lại. Điều chỉnh các miếng dán để tã ôm bé vừa sát và thoải mái. Kiểm tra lần nữa, không để tã quá chặt hay quá lỏng. Đặt bé ở một chỗ an toàn rồi bạn đi rửa tay và dọn dẹp. Xử lý tã dơ Nếu tã có dính phân đặc, thì bạn nhớ đổ vào bồn cầu. Sau đó cuộn viên tròn tã cũ lại cho chặt rồi dùng hai miếng dán gắn lại. KHÔNG ĐƯỢC bỏ tã cũ vào bồn cầu để xả nước. Đối với các bé sơ sinh, nguyên tắc chung là hễ cho bú bao nhiêu lần là thay tã chừng ấy lần. Nhiều bà mẹ thay tã khi cháu đang bú giữa chừng. Tuy nhiên, thường ban đêm bạn không cần phải nhất nhất lúc nào cho bú cũng thay tã. Ngay từ lần đầu tiên, việc thay tã là cơ hội tốt để mẹ con ‘trò chuyện’ cũng như là một phần thiết yếu của quá trình bạn chăm sóc bé. Mẹ con đang đối diện với nhau đấy – vì vậy bạn cứ việc hát, cù bé, nói chuyện và vui đùa với bé!