Bệnh sởi là một trong những bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ. Để tránh biến chứng nguy hiểm cha mẹ nên nhanh chóng tìm cách trị sởi cho bé. Cùng Ngũ cốc mẹ Mít tìm hiểu biểu hiện bệnh sởi và các bài thuốc chữa trị qua bài viết dưới đây. Biểu hiện bệnh sởi ở trẻ em Biểu hiện bệnh sởi ở trẻ em Bệnh sởi thường xuất hiện ở trẻ nhỏ trong tiết trời đông – xuân. Biểu hiện của bệnh sởi là xuất hiện những nốt đỏ, nổi hơi cao trên da, sờ vào có cảm giác như hạt vừng. Thời gian từ khi khởi phát đến khi sởi mọc là từ 3-5 ngày. Trong giai đoạn này trẻ thường bị ho, sốt, chảy mũi, ngạt mũi, mệt mỏi, thân nhiệt tăng, ăn kém, tiêu chảy. Khi có các triệu chứng trên cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được chuẩn đoán chính xác nhất. Nếu không nhanh chóng tìm cách trị sởi cho trẻ thì trẻ dễ bị các biến trứng nguy hiểm. (Theo Ông Nguyễn Tiến Dũng – PGS.TS, nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai). Theo lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Việt Nam), trong Đông y có một số bài thuốc trị bệnh sởi tại nhà hiệu quả. Cha mẹ có thể tham khảo để trị sởi cho bé và tránh được các biến chứng. Cách trị sởi cho bé tại nhà Trẻ bị sởi có cảm giác rất khó chịu và có thể gặp các biến chứng nguy hiểm. Vì vậy cha mẹ cần nhanh chóng tìm cách trị sởi cho bé. Dưới đây là một số bài thuốc dân gian có thể chữa trị được bệnh sởi cho bé. Sử dụng lá diếp cá, rau rệu Cách trị sởi cho bé bằng lá diếp cá, rau rệu Nguyên liệu: lá diếp cá (16g), rau rệu (16g), Cam thảo đất (12g), đậu cọc rào (12g). Sẽ tốt hơn nếu các nguyên liệu được sử dụng ở dạng tươi. Cách làm: Rửa sạch nguyên liệu, dùng 300 ml nước, sắc lấy 150 ml. Cách dùng: Mỗi ngày uống hai lần, tùy vào độ tuổi điều chỉnh liều lượng phù hợp. Cách 3 giờ uống 1 lần. Sử dụng lá tre Cách trị sởi cho bé bằng lá tre Nguyên liệu: Lá tre (20g), mạch môn (12g), sa sâm (12g), cam thảo đất (12g), sài đất (16g), ngân hoa (16g), củ sắn dây (12g). Cách làm: Rửa sạch nguyên liệu, dùng 600ml nước, sắc lấy 300ml. Cách dùng: Mỗi lần uống 30 – 40ml và cách nhau 3 giờ mỗi lần uống. Cách đánh bay biến chứng bệnh sởi Theo lương y Vũ Quốc Trung trẻ sẽ khỏi sau 3 ngày sởi mọc nếu trẻ không kèm theo triệu chứng nào khác. Nếu có triệu chứng, cha mẹ cần sử dụng đúng cách trị sởi cho bé để chữa dứt điểm biến chứng, tránh tái diễn. Biến chứng lỵ Cách đánh bay biến chứng lỵ Nguyên liệu: Rau má (20g), rau sam (16g), lá mơ (16g), củ phượng vĩ (12g), cam thảo dây (8g), cỏ nhọ nồi (12g), vỏ núc nác (12g). Cách làm: Rửa sạch nguyên liệu, dùng 400ml nước, sắc lấy 150ml. Cách dùng: Uống trong ngày 2-3 lần. Cách trị biến chứng ho kéo dài Cách đánh bay biến chứng ho kéo dài Nguyên liệu: Rễ vỏ dâu (20g), mạch môn (12g), cam thảo dây (8g), bách hộ (12g), lá táo (8g), lá chanh (6g). Cách làm: Rửa sạch nguyên liệu, dùng 400ml nước, sắc lấy 150ml. Cách dùng: Uống trong ngày 2-3 lần. Theo các chuyên gia, trên đây là một vài biến chứng cơ bản của sởi. Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu trẻ có các triệu chứng khác sau sởi như mặt đỏ, phát ban, da nóng rát, đại tiện bế tắc, … Để phòng tránh bệnh sởi, cha mẹ nên cho trẻ tiêm phòng vắc – xin đầy đủ khi 9 tháng và nhắc lại khi 6 tuổi. Khi phát hiện trẻ bị sởi cần nhanh chóng cách ly và điều trị cho trẻ tránh biến chứng sau sởi. Bài viết đã chia sẻ cách trị sởi nhanh khỏi và không biến chứng bằng những sản phẩm dân gian đơn giản, hiệu quả. Hy vọng qua bài viết cha mẹ sẽ biết cách trị sởi cho bé để chữa dứt điểm, tránh tái diễn. Đừng quên theo dõi website Ngũ cốc mẹ Mít để được cập nhật các thông tin hữu ích nhất.