Thông tin: Cách Xử Lí Khi Mẹ Có Quá Nhiều Sữa

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi philipsavent, 23/3/2016.

  1. philipsavent

    philipsavent Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Sau khi sinh, có rất nhiều bà mẹ lo lắng vì không có đủ sữa cho bé bú. Tuy nhiên, có một vấn đề “không bé hơn một chút nào” là việc mẹ có quá nhiều sữa và các mẹ lại không biết xử lí như thế nào. Vậy hãy cùng xem những gợi ý từ Philips Avent nhé các mẹ!

    [​IMG]

    1. NHỮNG BIỂU HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN KHI MẸ CÓ QUÁ NHIỀU SỮA

    ✴ BIỂU HIỆN Ở MẸ:

    - Biểu hiện 1: Ngực mẹ lúc nào cũng căng cứng, gây sưng và đau nhức

    Lý do: Cơ thể mẹ sản xuất quá nhiều sữa mà bé không thể bú hết, sữa đổ về liên tục làm mô sữa bị ứ gây đau.

    - Biểu hiện 2: Mẹ bị tắc tia sữa

    Lý do 1: Mẹ không vệ sinh sạch đầu vú, các vẩy đóng kết ở đầu vú làm sữa không chảy ra được.

    Lý do 2: Khi có nhiều sữa, mẹ không day đều bầu ngực làm sữa bị vón cục bên trong và làm tắc sữa bên trong vú.

    - Biểu hiện 3: Sữa mẹ rỉ ra ngoài áo

    Lý do: Mẹ có quá nhiều sữa nên khiến cho sữa chảy không kiểm soát được, điều này làm áo mẹ luôn dây sữa.

    Ngoài ra, có trường hợp mẹ cho con bú ở ngực bên này, ngực bên kia cũng tiết ra rất nhiều sữa.

    ✴ BIỂU HIỆN Ở BÉ:

    - Biểu hiện 1: Bé bị sặc sữa

    Lý do: Tia sữa phun quá nhanh, mạnh và nhiều làm bé bị sặc khi mút tia sữa đầu tiên.

    - Biểu hiện 2: Khi bú được từ 5 đến 10 phút, bé cắn vào ti mẹ hoặc bé ngừng bú nhanh

    Lý do: Do lượng sữa quá nhiều nên bé chỉ bú khoảng 5-10 phút rồi cố ngừng tia sữa chảy ra bằng cách cắn vào ti

    mẹ hoặc ngừng bú hẳn, bé vặn vẹo hoặc gồng mình không muốn bú nữa.

    - Biểu hiện 3: Phân của bé có màu xanh và sủi bọt

    Lý do: Lượng sữa nhiều làm bé no nhanh và không bú được phần sữa cuối có chất béo cao, lúc này trong bụng

    bé có quá nhiều lactose làm bé đầy hơi, tiêu tiểu nhiều, phân thi thoảng có màu xanh và sủi bọt.

    2. VẬY, MẸ NÊN LÀM GÌ KHI CÓ QUÁ NHIỀU SỮA?

    - Cách 1: Sử dụng máy hút sữa

    Trước khi cho bé bú, mẹ nên dùng máy hút sữa hoặc nặn bớt phần sữa nhạt ban đầu, giúp bé tận dụng được nguồn sữa cuối.

    - Cách 2:
    Điều chỉnh tư thế bú sữa của bé

    Hãy áp dụng các tư thế giúp giảm trọng lực của tia sữa bắn vào miệng bé: tư thế mẹ nửa nằm nửa ngồi, đầu bé cao hơn thân bé hoặc tư thế mẹ nằm hoặc bé nằm lên trên mẹ.

    Chỉ cho bé bú ở một bên vú để làm giảm sự tăng tiết sữa và làm giảm lượng sữa (mẹ có thể dùng máy hút bớt sữa ở bên ngực bên kia để làm giảm căng tức).

    - Cách 3:
    Điều chỉnh khi bé đang bú

    Khi thấy bé nuốt sữa quá nhanh hoặc dòng sữa quá mạnh, mẹ hãy để bé tạm ngừng bú, vỗ nhẹ vào lưng bé giúp bé ợ hơi rồi cho bé bú tiếp.

    Khi bé đang bú, nếu mẹ thấy có phản xạ xuống sữa (cảm giác rần rần ở 2 bên ngực hoặc sữa chảy ra ở đầu ti), lập tức đưa ngón út vào khóe miệng bé và rút ti ra. Mẹ đợi khoảng 30 giây đến 1 phút, khi phản xạ xuống sữa đã hết thì mẹ cho bé ngậm ti trở lại.

    - Cách 4: Tác động vào bầu ngực

    Mẹ đặt miếng gạc lạnh hoặc lá bắp cải lên ngực để giảm bớt sự khó chịu và làm giảm nguồn sữa.

    - Cách 5: Tham khảo lời khuyên từ bác sĩ

    Nếu mẹ đã thử mọi cách nhưng không hiệu quả, mẹ nên đến bác sĩ khám để nhận được lời khuyên và cách giải quyết tốt nhất.

    3. MẸ KHÔNG NÊN LÀM GÌ NẾU CÓ QUÁ NHIỀU SỮA?

    - Mẹ không nên lạm dụng máy hút sữa quá nhiều, làm cơ thể hiểu lầm và càng sản xuất nhiều sữa hơn.

    - Mẹ không nên cho bé bú lúc bé quá đói hoặc lúc bé tỉnh ngủ, lúc này bé bú khá mạnh nên ngực mẹ sẽ càng được kích thích tiết ra nhiều sữa hơn.

    Khi mẹ có nhiều sữa, mẹ hãy bơm và tặng sữa vào ngân hàng sữa, chia sẻ sữa với những bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn và thiếu sữa cho con bú. Mẹ hãy kiên nhẫn và bổ sung cho mình những kiến thức hữu ích trong thời gian cho bé bú nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi philipsavent
    Đang tải...


  2. codai2012

    codai2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2014
    Bài viết:
    7,703
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    823
    trc tớ cũng bị nhiều sữa nên khổ sở vì sữa lúc ý ko mấy mẹ hút nên chưa có phong chào như bây giờ nên ngày nào cũng phải vắt bỏ. đứa thu 2 thì cứ vắt ra lừa con bé lớn lúc nó đi chơi mải ko để ý pha thêm sữa bột lừa nó uống thế mà nó uống mãi mới phát hiện ra nhất quyết ko uống nữa buồn cười lắm vì nó 5tuoi mà các mẹ.
     

Chia sẻ trang này