mọi người cho em hỏi : cấn thai là gì với. có ảnh hưởng nhiều đến thai ko? làm thế nào để biết có hiện tượng này. với làm thế nào để ko bị mắc phải hiện tượng này mà nếu nhỡ chẳng may mắc phải thì phải làm thế nào
Mình thường đọc sách thấy từ cấn thai là để chì các chị em mới vừa được biết mình có thai , thai còn nhỏ . Đây là từ ngữ để diễn đạt tình trạng mang thai không phải là bệnh gì đâu còn có thể có các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn buổi sáng , lợm giọng , nôn ói .. mệt mõi , hay buồn ngủ , không ăn được một số thức ăn như thịt cá ... Những dấu hiệu của nghén , đó là do thai đổi nội tiết tồ trong cơ thể gây nên... cũng không phải là bệnh , chỉ là dấu hiệu mang thai > nghén có thể xuất hiện sớm sau khi trể kinh hoặc khi cómang được 2 tháng sẽ chất dứt khi thai lớn 3-4 tháng , có người lâu hơn. Có người bị nghén nhiều , có người chả thấy nghén là gì ( như mình í mà , cả 2 đứa con đều không bị nghén) Bị nghén hay không là tùy cơ thể mỗi người điều này chúng ta không thể biết trước được , và không có cách nào phòng tránh cả .. nếu bị nghén thì chịu đựng vì con yêu thôi , còn nếu triệu chứng nhiều ảnh hưởng sức khỏe thhì đi BS để được hỗ trợ , tư vấn . khi có thai nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng , tăng cường thêm sữa , trái cây . nghỉ ngơi , ngủ đủ giấc . tránh stress.... Chúc bạn khoẻ