Cẩn Thận Khi Bé Thường Xuyên Ho Về Đêm

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Siroho_Aerolet, 25/4/2017.

  1. Siroho_Aerolet

    Siroho_Aerolet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    [​IMG]

    Nhiều trường hợp trẻ ban ngày chơi rất ngoan nhưng ban đêm khi ngủ trẻ lại ho nhiều kèm theo nhiều triệu chứng khó chịu làm ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ. Cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao bé ho vào ban đêm và tìm ra hướng giải quyết hợp lý cho trẻ.

    1. Biểu hiện ho về đêm

    Ho là triệu chứng thường gặp ở các bệnh đường hô hấp. Đó là phản xạ tốt giúp con tống đờm dãi, giúp làm sạch đường hô hấp. Biểu hiện ho ở trẻ là triệu chứng của khá nhiều bệnh, đa phần là các bệnh liên quan tới đường hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn, viêm xoang, viêm tai giữa,…

    [​IMG]

    Tuy nhiên đối với trẻ em, ho ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển của trẻ, đặc biệt là những cơn ho về đêm. Nguyên nhân gây ho kéo dài về đêm thường là do viêm mũi xoang. Nếu có kèm đau bụng, vì khi ho các cơ ở bụng co lại, đẩy cơ hoành lên, tống đờm ra khỏi cổ.

    Lý do trẻ không ho vào ban ngày vì thời điểm này trẻ đang ở tư thế vận động, các chất tiết thoát ra ngoài 1 cách dễ dàng. Ban đêm, khi ngủ, các chất tiết ứ đọng trong cổ như đờm, nhớt gây kích thích ho, thậm chí khiến trẻ bị nghẹt thở.

    Nếu không nhanh chóng chữa trị có thể dẫn đến mãn tính gây nguy hiểm cho bé. Nhiều bố mẹ tự ý cho bé dùng kháng sinh mà không tham khảo ý kiến bác sỹ gây ra hậu quả khó lường như kháng thuốc, trẻ bị dị ứng mà vẫn không khỏi bệnh.

    2. Làm thế nào để chăm sóc và trị ho đúng cách
    • Không nên cho con ăn/uống sát giờ ngủ
    Ngoài điều trị thuốc, bố mẹ không cho trẻ ăn uống sát giờ đi ngủ. Hoạt động ít nhất 2 giờ để thức ăn kịp tiêu hoá hết trong dạ dày. Trường hợp cho các cháu ăn trứng, thịt, các đồ uống như sữa, nước ngọt, cần có thời gian lâu hơn, tránh hiện tượng trào ngược gây ho không đáng có cho trẻ.
    • Chữa ho đúng cách
    [​IMG]

    Không nên lạm dụng kháng sinh,tăng cường hệ miễn dịch giúp trẻ đáp ứng điều trị tốt hơn cũng như phục hồi nhanh hơn. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cân đối nhất là vitamin C và cho trẻ có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Khuyến khích trẻ vận động ở mức độ vừa phải. Trường hợp trẻ bị ho kèm theo nôn, nên chia nhỏ bữa ăn để trẻ dễ hấp thụ hơn.

    Mật ong là bài thuốc hiệu quả để kết hợp điều trị chứng ho ở trẻ. Mật ong vốn được biết đến với đặc tính chống oxy hóa, giàu Vitamin C và flavonoids, có tính chất kháng sinh. Có thể cho bé uống một thìa mật ong nhỏ trước khi đi ngủ, điều này sẽ giúp làm dịu các cơn ho, giúp trẻ có được giấc ngủ ngon.

    Trước khi đi ngủ 1 giờ nên cho trẻ uống mật ong theo cách sau: uống hai thìa mật ong khuynh diệp, mật ong cam quýt, mật ong hoa. Lưu ý chỉ áp dụng cách này cho trẻ trên 1 tuổi.
    • Lưu ý khi ngủ
    Mẹ nên cho trẻ ngủ đầu và vai cao hơn thân để ngăn đờm, nước mũi chảy xuống họng. Giữ ấm vùng bụng, cổ, tránh để trẻ nhiễm lạnh, mặc quần áo mềm, thấm hút mồ hôi nhanh tránh mồ hôi ra ngấm ngược trở lại khiến trẻ bị cảm lạnh, viêm phế quản gây ho nhiều hơn.

    Giường ngủ cho trẻ cũng cần thông thoáng, ấm vào mùa đông mát vào mùa hè. Vệ sinh giường chiếu, thay ga gối thường xuyên tránh bụi bẩn là các tác nhân khiến trẻ bị ho về đêm.
    • Chế độ chăm sóc
    Khi con bạn ho nhiều cần cho trẻ uống nhiều nước, chia nhỏ bữa, thức ăn nấu loãng, dễ tiêu. Nên hạn chế các thức ăn gây ho như tôm, cua, ghẹ, da gà… Tránh cho con xa các môi trường ô nhiễm như nhiều khói, bụi đường đặc biệt là tránh xa khói thuốc lá. Cho trẻ đeo khẩu trang khi đi ngoài.

    Đừng chủ quan với những dấu hiệu ho về đêm của trẻ, vì nó có thể là dấu hiệu của bệnh hên suyễn hoặc nhiều bệnh khác tùy theo tần suất và đặc điểm của cơn ho. Cần theo dõi tình trạng ho của trẻ nếu ho kéo dài hơn 5 ngày, kèm theo các triệu chứng như sổ mũi, ho sâu, khó thở, đau bụng, bố mẹ nên đưa trẻ đi bệnh viện để có phương án điều trị tốt nhất.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Siroho_Aerolet
    Đang tải...


  2. Siroho_Aerolet

    Siroho_Aerolet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Nhiều trường hợp trẻ ban ngày chơi rất ngoan nhưng ban đêm khi ngủ trẻ lại ho nhiều kèm theo nhiều triệu chứng khó chịu làm ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ. Cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao bé ho vào ban đêm và tìm ra hướng giải quyết hợp lý cho trẻ.
     
  3. mailien1409

    mailien1409 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mật ong trộn với khunh diệp thế nào hả bạn ơi
     
    Siroho_Aerolet thích bài này.
  4. Siroho_Aerolet

    Siroho_Aerolet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ở đây mình nói là mật ong của hoa khuynh diệp đấy ạ :D
     
  5. MeQuangThien

    MeQuangThien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/2/2017
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn cứ mua sẵn siro trị ho ban đêm cho trẻ, trẻ uống vào sẽ dứt con ho nhanh chóng giúp bé ngủ ngon hơn
     
  6. my_duyen_ngo

    my_duyen_ngo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/3/2017
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Mấy hôm trước thời tiết rất khó chịu và bé nhà mình vừa ho vừa sổ mũi. Bé chỉ ho vào buổi sáng sớm và húng hắng vào ban đêm, có hôm thì ngày cũng húng hắng. Mồ hôi thì thôi rồi lúc đi ngủ thì đầm đìa thay áo liên tục mà cũng không ăn thua. Tối đi ngủ thì mẹ lạnh con thì nóng mà tắt quạt thì bé khóc hoặc lục đục ngay. Mình cho bé uống siro ho nhưng nói thật trong si rô cũng có tương đối kháng sinh nhé chứ không cũng khó mà khỏi được.
     
  7. joyflare

    joyflare quả óc chó tốt cho sự phát triển của bé

    Tham gia:
    4/4/2017
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    trị ho cho trẻ hiệu quả và an toàn nhất thì chỉ có dùng chanh đào mật ong thôi các mẹ, đây là kinh nghiệm của mình
     
  8. MeQuangThien

    MeQuangThien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/2/2017
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Con mình cũng từng dùng chanh đào mật ong mà không ăn thua bạn ạ, sau để ho sổ mũi nhiều quá thành viêm VA luôn. Sau mình cho uống siro ho thì tình hình khả quan hơn nhiều.
     
  9. joyflare

    joyflare quả óc chó tốt cho sự phát triển của bé

    Tham gia:
    4/4/2017
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    ui vậy là bé nhà bạn không hợp hay sao đấy chứ bé nhà mình chỉ cần ho mình cho uống chanh đào hôm sau là thấy tình trạng ho được cải thiện liền ý
     
  10. MeQuangThien

    MeQuangThien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/2/2017
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Con mình khi mới sử dụng chanh đào mật ong thấy hiệu quả lắm bạn nhưng mấy đợt ho sau dùng không hiệu quả không biết có phải do bé ngày càng lớn nên sử dụng không hiệu quả như lúc bé hơn không.
     
  11. joyflare

    joyflare quả óc chó tốt cho sự phát triển của bé

    Tham gia:
    4/4/2017
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    lạ quá ha nhà mình thì tới mùa chanh đào là phải ngâm một hủ to, dùng chung cho cả gia đình lớn bé gì cũng hiệu quả luôn
     
  12. MeQuangThien

    MeQuangThien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/2/2017
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Hình như bé nào đã dùng kháng sinh rồi thì dùng không hiệu quả nữa. Con mình dùng lá hẹ đường phèn, chanh đào mật ong chỉ ổn trong giai đoạn trước 2 tuổi thôi. Sau này không khỏi phải chuyển sang dùng kháng sinh. Chắc tùy cơ địa từng bé nữa bạn.
     
    joyflare thích bài này.
  13. joyflare

    joyflare quả óc chó tốt cho sự phát triển của bé

    Tham gia:
    4/4/2017
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng nghĩ vậy thôi thì cách này không được đành dùng cách khác, miễn sao con khỏe mạnh phát triển bình thường là hạnh phúc rồi mẹ nó ha
     
  14. MeQuangThien

    MeQuangThien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/2/2017
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi mẹ nó ạ, cứ áp dụng mọi cách sao cho con khỏe mạnh là niềm vui của các bậc làm cha mẹ rồi. Ai cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho con cái cả.
     

Chia sẻ trang này