Minh hay cho bé nhà mình đi siêu thị. Bé không phải là nghịch ngợm. Tuy nhiên, thấy đồ gì thích là bé đòi mua về bằng được. Nếu cứ mua như thế, sẽ hình thành thói quen không tốt. Nhưng nếu không mua, bé sẽ ăn vạ. Mình rất khó xử. Các mẹ có cách nào xử lý trường hợp này được không? Tư vấn giúp e với ạ?
Nếu bé đi siêu thị đòi mua nhiều đồ mẹ nó nên cho con chọn chỉ 1 trong các đồ con thích. Nếu mua cái này thì thôi cái kia hoặc là không mua cái gì hết. Mình toàn đưa ra các phương án như thế khi con đòi mua đồ thôi hiii. Cũng hiệu quả lắm mn nha!
Khi có ý muốn đi siêu thị thì nói cho cháu biết, trẻ rất háo hức được đi chơi, khi đó mình sẽ đưa ra điều kiện. Đi sẽ không được mua hay chỉ được mua 1 đồ duy nhất. Khi đòi mua đến lần thứ 2 thì sẽ trả lại đồ thứ nhất và k mua thêm đồ nào, 1 là sẽ có đồ chơi hiện tại, 2 là không có gì và sẽ phải quay về k đi tiếp nữa. Chúc bạn xử lý tốt.
Trước khi đi chị giao hẹn với bé trước, hôm nay mẹ không mang nhiều tiền nên con chỉ đuọcw chọn 1 món đồ thôi... em học theo chị Trang MC thấy hiệu quả đấy
Mình nghĩ nên nói rõ với bé trước khi đi chơi, và nếu đến đấy bé vẫn đòi thì tuần sau sẽ không được đi chơi nữa. Bạn phải giúp bé hiểu rằng giao ước của hai mẹ con rất rõ ràng, nếu bé vi phạm thì bị phạt là chuyện đương nhiên. Nếu bạn mềm lòng bé sẽ nghĩ hình phạt đấy không có thật và sẽ tái phạm nhiều hơn
Khi có ý muốn đi siêu thị thì nói cho cháu biết, trẻ rất háo hức được đi chơi, khi đó mình sẽ đưa ra điều kiện