Cái chết của cô gái Natalie Silva 23 tuổi là lời cảnh báo về một thói quen xấu hàng ngày của chúng ta. Việc sử dụng tràn lan mà không tuân theo chỉ định của bác sỹ. Việc sử dụng thuốc theo thói quen hình thành từ rất lâu của người Việt ta. Cái gì cũng thuốc kháng sinh thuốc kháng sinh Bạn thử nghĩ xem, chỉ cần đau đầu, sổ mũi hay các triệu chứng ốm nhẹ. Một vài viên kháng sinh sẽ làm bạn trở nên bình thường và tiếp tục công việc cũng như “chấm hết” các triệu chứng khó chịu. Thuốc kháng sinh còn có tác dụng diệt trùng, mau lành vết thương. Đã có ai mách với bạn khi bị chảy máu chỉ cần lấy viên kháng sinh giã nhỏ và rắc vào viết thương. Thật kỳ diệu. Kháng sinh rất kỳ diệu, nó là thành quả của một nền khoa học. Đến giờ kháng sinh đang được cảnh báo nguy hiểm hơn ung thư Nó chỉ nguy hiểm hơn ung thư khi bạn và gia đình lạm dụng nó. Thuốc là một thành phần không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tại Việt Nam việc mua những viên thuốc lại vô cùng đơn giản. Không cần kê đơn của bác sĩ. Bạn chỉ cần ra ngoài hiệu thuốc gần nhà và yêu cầu hiệu thuốc là sẽ có. Theo Keiji Fukuda (WHO – tổ chức y tế thế giới) thì chúng ta đang mất đi khả năng kháng các bệnh nhiễm trùng. Nó sẽ dân tới nguy cơ tử vong cao. (Theo cafef) Con số người chết do không thể kháng lại vi khuẩn vào khoảng 700.000 người/năm. Ngay tại Mỹ thì con số này cũng lên đến 23.000 người/năm. Tại Việt Nam thì sự việc của chị H 21 tuôi ở Trương Định, Hà Nội là trường hợp minh chứng rõ nét. Chỉ cần ho và sốt trong 1 tuần, mặc dù đã được đưa đến bệnh viện Bạch Mai nhưng do bị nhiễm trùng máu, do siêu vi khuẩn kháng thuốc nên chị đã không qua khỏi. (cafef) Thay đổi thói quen xấu để có cuộc sống khỏe mạnh Thói quen sử dụng thuốc bừa bãi là một thói quen xấu. Chỉ sau 10 năm sau khi phát minh ra thuốc kháng sinh, 1950 đã có vi khuẩn kháng lại thuốc KS. Việc sử dụng tràn lan sau nhiều năm liên tục sẽ khiến cơ thể phụ thuộc vào thuốc kháng sinh, mỗi lần uống cần sử dụng nhiều thuốc hơn. Để khắc phục tình trạng trên, thói quen sử dụng thuốc cần thay đổi Chỉ sử dụng kháng sinh khi được sự chỉ định của bác sĩ với các bệnh nhẹ, nên sử dụng các biện pháp massa, hoặc các bài thuốc đông y đã được kiểm chứng Tăng cường thể thao là cách phòng ngừa tốt nhất. Bạn nên đọc Nuôi dạy trẻ khoa học Nguồn: sanphamthucong.vn
Biết thế nào là đủ ta đi khám bác sĩ kê đơn thì uống thui. Nhiều bạn không có kinh nghiệm gì đọc mấy thông tin kiểu lạm dụng thuốc kháng sinh này cũng cứ cãi là cảm sốt cứ để tự khỏi không uống rồi mãi cả tháng mới khỏi ảnh hưởng rất nhiều tới công việc và học tập. Không biết thì cứ theo bác sĩ.
Bộ Y tế cho biết, đã ban hành gần 700 hướng dẫn chẩn đoán điều trị các loại bệnh, thầy thuốc sẽ căn cứ vào đó để kê đơn. Tuy nhiên, có tình trạng bác sĩ kê lạm dụng kháng sinh để điều trị. Bộ Y tế sẽ đưa ra quy định: Bác sĩ kê thuốc không đúng như hướng dẫn chẩn đoán thì sẽ bị cắt lương, thưởng; thậm chí xem xét lại chứng chỉ hành nghề.
chính vì sợ nhờn thuốc nên mỗi lần ốm em rất ít khi mua thuốc, e toàn để tự ốm tự khỏi đên lúc không thể tự khỏi được nữa mới đi mua thuốc :3 :3 lầy lội