(24h) - Có 13 em bé chết thảm, trong đó 12 ca là những bé sơ sinh khoảng mới được 4 tháng tuổi. Ủy ban bảo vệ Người tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã tiến hành điều tra đối với 13 ca tử vong của trẻ em liên quan đến việc sử dụng địu trẻ em trong 20 năm nay, trong đó riêng năm 2009 có 3 trường hợp tử vong. Một ca tử vong khác vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Trong 12 ca tử vong này hầu hết những bé sơ sinh khoảng 4 tháng tuổi. Nhiều trẻ tử vong vì phụ huynh sử dụng địu không đúng cách. Có hai cách sử dụng địu trẻ em này gây nguy hiểm cho bé: - Thứ nhất là các dải dây hoặc vải địu có thể che mũi và miệng trẻ, làm nghẹt đường thở của trẻ trong một hoặc hai phút. - Thứ hai, địu trẻ ở tư thế ngồi cong, úp mặt vào người mẹ, phần mũi miệng của trẻ có thể chạm vào phần phía dưới ngực người mẹ. Mặc khác, do cổ bé giai đoạn này còn yếu mà không thể quay về hướng khác, những cử động phần đầu và cổ của trẻ bị hạn chế dẫn đến tình trạng trẻ khó thở, bị ngạt và tử vong. “Trẻ sẽ không thể khóc hay gây âm thanh đánh động đối với người lớn do bị ngạt và lả đi, nguy cơ tử vong diễn ra rất nhanh”, nghiên cứu của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hoa kỳ công bố. Mặt khác, dụng cụ này đã từng được các chuyên gia về trẻ em khuyên dùng để dỗ dành bé hoặc có thể giúp người mẹ cho bé bú ngay khi trong bé ở trong địu. Vào năm 2008, Báo cáo của Người tiêu dùng đã lên tiếng quan ngại về địu vải trẻ em này sau 2 vụ tai nạn nghiêm trọng như gẫy xương khi trẻ em rơi xuống khỏi người địu hay ngạt thở… Thế nhưng, theo giám đốc Trung tâm chăm sóc đường hô hấp tại Washington Pat Shelly, không phải tất cả các loại địu vải cho trẻ em đều nguy hiểm. “Trẻ em an toàn nhất là khi được mẹ địu với tư thế phù hợp với tư thế của người mẹ khi đứng thẳng. Bố mẹ bé phải được hướng dẫn để bảo vệ cằm của bé trong điều kiện khả năng hoạt động của đường thở trẻ em được tối đa hóa. Người mẹ hay những người địu bé cũng nên thường xuyên kiểm tra bé”. JPMA, một Tập đoàn thương mại công nghiệp công bố có 20 sản phẩm cho trẻ em không có chương trình thẩm định vải. Giờ đây JPMA hợp tác với ASTM Quốc tế - một tổ chức tình nguyện quy định tiêu chuẩn an toàn và phát triển tiêu chuẩn cho vải để tiến hành điều tra và đưa ra khuyến cáo thích hợp để bảo vệ người tiêu dùng. Ở Việt Nam, cho đến nay chưa có thông tin về trường hợp tai nạn trẻ em tương tự nhưng đây cũng có thể là một cảnh báo hữu ích đối với người tiêu dùng khi sử dụng các dụng cụ chăm sóc trẻ em.
theo mình nghĩ, chiếc địu này rất tiện nhưng thích hợp với trẻ hơn 4 tháng hơn, trẻ nhỏ quá để vào ko biết có ảnh hưởng đến xương hay ko nữa.[-(
mình có 1 cái địu mua hăm hở nhưng chưa có cơ hội dùng thì con đã ko cần.may quá. đúng là "Tái ông mất ngựa". đọc bài này thấy ghê quá cả nhà ơi
Tớ dùng địu cho con từ khi con 2 tháng. Địu đỡ đầu và con ngồi thoải mái áp mặt vào lòng mẹ Tuy nhiên, 1 tay tớ luôn giữ đầu con và để ý nhịp thở. Bé chưa biết nói nhưng khi bé không thoải mái bé sẽ không nằm ngoan đâu Các mẹ đừng quá lo lắng khi phải dùng địu Những gì không may xảy ra với trẻ đều do chúng ta bất cẩn mà nên thôi.
địu bạn nói chắc là địu phía sau còn địu vải đang bị ngừng bán bên mỹ là dạng đeo trước ngực như hình mình đã đưa, nói chung đồ dùng dành cho trẻ đều phải đảm bảo an toàn và ng lớn cẩn thận hết. Ngay cả việc trùm khăn che con khi cho con ra đường, ko nên quá kín, cần để ý thường xuyên
Đọc bài của ngodong cũng thấy ớn, dù trước giờ chưa bao giờ xài địu này (cũng lăm le muốn mua khi con còn nhỏ, may quá không mua !). Nhưng tốt nhất các mẹ nên chú ý đến con thường xuyên để hạn chế tối đa các sự cố
Em cũng dùng địu ôm trước ngực nhưng khác loại chị đưa ạ hihi, tại em nhỏ nên ứ dùng được lại giống cái võng đó Dù em cũng đã lưỡng lự rồi
mah mình thấy cái địu hay và tiện lắm, lúc bé nhà mình hơn 2thang thì mình dùng, con nằm ngoan trong địu (mình lúc nào cũng đỡ cổ và người con để con giảm bớt sức nặng đè lên cột sống) mình thì có thể đi lại dễ dàng, thoải mái, bớt nhức mỏi