Toàn quốc: Cao Ngựa Bạch, Cao Xương Ngựa

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Hoàng Thương Hà, 15/12/2015.

  1. Hoàng Thương Hà

    Hoàng Thương Hà Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào các mẹ, các chị! Nhà em có nấu cao ngựa cho ông bà, các cháu trong gia đình dùng, nếu ai có nhu cầu có thể liên hệ để mua cùng, gia đình làm thì không dùng hết ạ!

    Cao ngựa bạch – tốt khi dùng đúng!

    Cao ngựa nhà em tự nấu, dùng cho ông bà, trẻ em và người thân trong gia đình nên đảm bảo chất lượng; gia đình cũng đã bán cho những người họ hàng nên đặt uy tín lên hàng đầu.
    Mọi người có thể đặt trước do số lượng cao không nhiều.
    Trước đây, nhà em chỉ làm dùng trong gia đình, em mới đóng hộp để bán do nhiều người hỏi mua ạ ^^

    Cao ngựa được đóng hộp, có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, hạn sử dụng ghi trên sản phẩm, giá thành hợp lí, không qua trung gian (vì nhà em làm mà ^^) . Ngựa nhà là do bố trực tiếp qua bên Cao Bằng, lựa chọn kỹ lưỡng và dắt về làm tại nhà ạ!

    Nhà em vừa làm mẻ mới đầu tháng 12/2015 ạ!
    Xin liên hệ số đt: 01662 556 007
    Giá cao xương ngựa trắng : 400k/ 1 lạng
    Giá cao xương ngựa bạch : 2 triệu/ 1 lạng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đông y cổ truyền còn xem cao ngựa bạch như là một vị thuốc để chữa trị các chứng sau:

    - Cơ thể suy nhước ở người mới ốm dậy.

    - Người cao tuổi.

    - Phụ nữ sau khi sinh.

    - Trẻ em còi xương, xanh xao, biếng ăn.

    - Cao còn để dùng chữa bệnh loãng xương, đau nhức gân xương.

    - Táo bón, viêm tá tràng, tiêu chảy, kiết kỵ.

    “Cao xương ngựa có thể hỗ trợ điều trị bệnh vô sinh, hiếm muộn, liệt dương ở đàn ông, yếu sinh lý ở phụ nữ… " - TS. Nguyễn Lân Đính, nguyên Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM

    1) Liều dùng:

    từ 2 đến 9 tuổi và người lớn trên 60 tuổi mỗi ngày 5g (dùng 1 lấn)

    từ 20 đến 59 tuổi: mỗi ngày dùng từ 5g đến 10g (dùng từ 1 đến 2 lần)

    Cao ngựa có lượng đạm cô đặc lên tới 80% trọng lượng. Chỉ với 10g cao ngựa mỗi ngày đã đã đáp ứng được 83% nhu cầu protein cho trẻ em 6 tháng tuổi, 57% cho trẻ lên 2 tuổi, 22% đối với 10 tuổi trở lên nên chúng tôi gợi ý nên dùng cao xương ngựa theo liều lượng như sau cho các nhóm đối tượng.

    Mỗi lần nên dùng đủ 300gr cao cho một đợt tẩm bổ mới có tác dụng

    2) Cách dùng:
    Cách 1: Có thể ăn trực tiếp hoặc trộn cao cùng với cháo nóng.

    Cách 2: Mỗi lần cho một miếng cao ngựa vào chén nhỏ cùng 1 thìa café mật ong và một chút nước lọc rồi hấp cách thủy từ 10 đến 15 phút.

    Cách 3: Thái mỏng 100g cao rồi ngâm trong 0,5 lít rượu trắng, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 chén nhỏ 20ml.

    - Dùng tốt nhất trước bữa ăn từ 15-30 phút.

    Chống chỉ định :
    Theo Đông Y khi dùng cao ngựa thì nên kiêng ăn các thức ăn tanh như tôm, cua, cá, các gia vị cay như ớt, tỏi, hạt tiêu, nước chè đặc, đậu xanh, rau muống, măng.

    Theo Tây Y, thường chống chỉ định dùng thuốc bổ giàu đạm trong các bệnh cấp tính ngoài da và đau xương như dời leo, bệnh Gút khi đang lên cơn đau cấp tính. Khi nồng độ acid uric trong máu tăng lên > 7-8mg/dl, không dùng được cao ngựa khi có dấu hiệu suy thận với nồng độ Creatine trong máu trong giới hạn từ 1,5 – 6mg/l.
    Không dùng cao ngựa cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi.
    Cách nhận biết cao:
    Màu của cao là màu cánh dán (sẫm hay nhạt là do cách nấu của từng cơ sở) nếu miếng cao trong suốt thì không phải cao nguyên chất , thành phần chủ yếu là sáp ong , loại cao có nhiều hạt trắng là do người nấu chạy theo lợi nhuận nghiền bã xương đã nấu trộn vào cao . Nói chung màu của cao là màu cánh dán, mặt mịn , hơi bóng , cao càng khô độ bóng sẽ giảm.
    [​IMG]

    Thông tin liên hệ:
    CAO XƯƠNG NGỰA LẠNG SƠN UY TÍN – CHẤT LƯỢNG.
    Địa chỉ: thôn bản chu 1- xã Hưng Đạo – huyện Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn.

    Mua trực tiếp tại: số nhà 13, ngõ 169, đường Lương Thế Vinh, tp. Thái Nguyên; hoặc số nhà 8, ngõ 299, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Facebook: https://www.facebook.com/Cao-Ngựa-Xịn-Lạng-Sơn-338611486329498/

    Mua giao tận nơi, nhận tiền khi nhận hàng, ship toàn quốc.

    Số điện thoại : 01662 556 007 hoặc 01695 604 778.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hoàng Thương Hà
    Sửa lần cuối: 17/12/2015

Chia sẻ trang này