Kinh nghiệm: Cắt Móng Tay Cho Bé Không Còn Là Việc Quá Khó Khăn Nữa

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Vinipr, 29/4/2022.

  1. Vinipr

    Vinipr Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2022
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    [​IMG]

    Móng tay của bé khi sinh ra sẽ mềm và dẻo hơn móng tay của người lớn. Qua thời gian, móng tay của bé sẽ dài và thô hơn. Để bé không bị xước da bởi móng tay khi sờ tay lên mặt, ba mẹ nên thường xuyên cắt móng tay cho bé. Tuy nhiên, không phải bé nào cũng sẽ hợp tác khi cắt móng tay, điều này sẽ làm bé bị thương khi cắt móng.


    Vì sao ba mẹ nên thường xuyên cắt móng cho bé?


    Tránh thương tích trên cơ thể


    Mặc dù tính chất móng tay của bé mềm và dẻo, nhưng lại có xu hướng phát triển nhanh và sắc nhọn. Khi bé chơi đùa, móng tay của bé sẽ gãy tạo vết nhọn. Điều này khi bé sờ lên cơ thể như mặt, tay hoặc chân rất dễ bị thương.


    Ngăn ngừa việc móng tay mọc ngược


    Việc cắt móng tay cho trẻ thường xuyên sẽ ngăn ngừa tình trạng móng mọc ngược. Tình trạng này xảy ra khi móng bắt đầu dài ra và phát triển ở vùng da liền kề. Việc này sẽ gây khó chịu, đau và sưng cho bé.


    Cách cắt móng tay cho bé


    Thời gian thích hợp để cắt móng cho bé


    Bé sau khi tắm xong, móng sẽ mềm và dễ cắt hơn. Mẹ cũng có thể cắt luôn cho bé.


    Ngoài ra, để bé không bị giật mình và hoảng sợ khi cắt móng. Mẹ có thể đợi bé ngủ say rồi cắt. Lúc này, bé sẽ nằm im và không cử động hay di chuyển.


    Quy trình cắt móng tay cho trẻ


    Nhẹ nhàng giữ bàn tay của bé và tách từng ngón tay để cắt. Một tay mẹ cầm bấm móng tay, một tay mẹ sẽ giữ lấy bàn tay của bé. Mẹ nên giữ chặt bàn tay bé nhưng không nên dùng lực quá nhiều khiến bé hoảng sợ.


    Mẹ nên nắt theo đường cong của móng nhưng tránh các cạnh.


    Lưu ý khi cắt móng cho bé


    Tránh cắt sâu vào phần thịt móng tay của bé vì điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng móng.


    Tuyệt đối không dùng miệng để cắn móng tay cho trẻ. Vi khuẩn từ miệng sẽ khiến bé bị nhiễm trùng.


    Không nên cắt móng tay tay khi bé đang hoảng loạn, quấy khóc.


    Vệ sinh dụng cụ cắt móng trước khi cắt móng cho bé.


    Không nên dùng chung cắt móng tay của gia đình để cắt móng tay cho bé.


    Dụng cụ cắt móng tay cho trẻ sơ sinh


    Để công cuộc cắt móng tay cho bé trở nên nhẹ nhàng hơn, ba mẹ có thể tham khảo máy dũa móng tay thay thế kìm bấm móng tay. Với những chức năng ưu việt, sẽ giúp cho ba mẹ không phải đau đầu khi cho bé cắt móng:


    Máy mài dũa móng tay nên chọn có đầu mài xoay tròn, mài đường cắt móng tròn, tránh cho bé trầy xước, chảy máu.


    Phù hợp cho cả trẻ em mới sinh cho đến người lớn.


    Sử dụng công nghệ motor tĩnh âm xoay 360 độ, không gây tiếng ồn.


    Một số máy có đèn ánh sáng dịu phía đầu sản phẩm giúp nhìn chi tiết móng tay, hỗ trợ khi mẹ sử dụng ban đêm, trong phòng tối,..

    Xem thêm bài viết về mẹo chăm sóc bé tại: >>>https://vinipr.vn/meo-cham-soc-con
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Vinipr
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    Hiện nay đã có các dụng cụ cắt móng tay chuyên dụng cho trẻ sơ sinh
     

Chia sẻ trang này