Em có một vài băn khoăn xin bác sĩ tư vấn giúp em. Em và người yêu cũng đã nhiều lần làm “chuyện ấy” . song những lần trước thì chỉ mang tính chất “bên ngoài” vì chúng em vô cùng sợ có thai ngoài ý muốn. Mỗi lần sắp xuất tinh, bạn em lại kìm lại và cho chúng ra bên ngoài. Em chỉ chấp nhận cho bạn em “ân ái ” khi em sắp đến ngày “đèn đỏ”. bởi vì em nghĩ như vậy thì nguy cơ có bầu là cực kỳ thấp, không biết quan hệ gần ngày đèn đỏ liệu có thai không Nếu em chưa muốn có bào thai thì cũng có nguy cơ dùng thuốc đề phòng bào thai khẩn cấp nhưng em cũng cần biết là thuốc ngăn chặn bầu khẩn cấp sẽ chỉ có chức năng phòng ngừa bào thai 75% khi dùng sớm sau làm “chuyện ấy” , tác dụng khống chế bào thai sẽ giảm khi em dùng càng xa thời gian sinh hoạt tình dục . Thuốc cũng có thể gây cho một vài phản ứng phụ như nhức đầu, buồn nôn, không kiên định nguyệt san , rong kinh , rong kinh ,...nên em cũng cần cân nhắc trước khi sử dụng . Xem thêm: cách thủ dâm cho nam lên đỉnh Nếu em chưa muốn có thai nhi trong thời gian này, từ giờ đến khi ra máu kinh trở lại nếu có quan hệ tình dục em cần áp dụng biện pháp phòng tránh thai sử dụng biện pháp an toàn như áp dụng bao cao su ngay từ khi khởi đầu làm tình . Sau đó, em cũng nên nghĩ đến việc sử dụng một cách ngăn ngừa thai nhi hợp lý để phòng ngừa thai nhi tốt trong thời kỳ này cũng như không tác động tới sức đề kháng sinh sản như bao cao su hay thuốc ngăn ngừa thai thường xuyên khi em chưa muốn có bầu trong vòng 3-6 tháng tới. Xem thêm : cách thủ dâm cho nữ không mất trinh Em cần theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của mình, nếu nhìn thấy chậm kinh trong khoảng tầm từ 3- 7 ngày, em có nguy cơ mua que thử em bé để xét nghiệm .