Cây nở ngày đất là thảo dược tự nhiên có tác dụng điều trị bệnh gút, giảm đau nhức xương khớp, trị ho, cảm cúm chỉ sau thời gian ngắn sử dụng Bệnh gút (gout) là một trong những căn bệnh của cuộc sống hiện đại gây ra không ít phiền toái, đau đớn cho người bệnh. Hay đơn giản là những căn bệnh theo mùa như ho, cảm cúm…cũng khiến bạn thật mệt mỏi. Bạn dùng thuốc gì khi mắc những căn bệnh này? Bên cạnh những liệu pháp điều trị theo y học Phương Tây, chúng ta không thể phủ nhận tác dụng tuyệt vời của những bài thuốc Đông y được sử dụng hàng ngàn năm qua với nhiều tên gọi khác nhau trong dân gian. Gần đây những thông tin về tác dụng của cây nở ngày đất xuất hiện nhiều trên báo chí càng khẳng định công dụng của những bài thuốc Đông y trong điều trị bệnh. Cây nở ngày đất còn có tên gọi khác trong dân gian là cây bạc dầu, cây nở ngày…tên khoa học là Gomphrena mọc rải rác ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, là cây cỏ mọc hoang, lá nhỏ và khá dày, hoa màu trắng, có lông, hoa thường nở vào mùa đông và mùa hè, cây mọc thành chùm, bụi, mọc quanh năm, hay mọc ở vùng đất khô cằn… Cây nở ngày đất có rất nhiều công dụng: trị họ, cảm cúm, giải độc, tiêu hóa tốt, loại bỏ căng thẳng mệt mỏi…Đặc biệt nhất là công dụng trị gút hiệu quả nhờ khả năng ức chế axit uric trong máu cực kỳ tốt, ngăn ngừa gút tái phát, giúp vượt qua những vấn đề về xương khớp. Bên cạnh đó các chuyên gia nghiên cứu dược liệu còn phát hiện cây nở ngày đất có công dụng rất tốt cho người bệnh tiểu đường, trị tăng mỡ máu, giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch, chống cao huyết áp, ngăn ngừa ung thư… Cho tới nay đã có rất nhiều người bệnh gút (cũng như một số loại bệnh khác) chia sẻ rằng, họ đã khỏi bệnh hoàn toàn nhờ sử dụng bài thuốc dân gian này chỉ trong thời gian ngắn. Hướng dẫn cách dùng Cây nở ngày đất có thể dùng tươi và khô nhưng nên phơi khô sẽ tốt hơn và còn thể bảo quản được lâu. Lá: Có thể dùng lá nấu uống như nấu trà, tốt cho người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, trị ho… Toàn cây (có cả rễ): Dùng khoảng 100g nấu với 2 lít nước cho người điều trị bệnh gout, bệnh xương khớp Dùng khoảng 20g nấu với 1 lít nước cho người cảm cúm, ho, sốt… Dùng khoảng 50 nấu với 1 lít nước cho người mắc bệnh cao huyết áp, tăng mỡ máu, cholesterol cao… Ngoài ra có thể phơi khô ngâm r*** hoặc xay thành bột pha với nước nóng để uống. Lưu ý: Để tránh nhầm lẫn khi mua cây nở ngày đất, cần nắm kỹ những đặc điểm nhận dạng bài thuốc này.