Kinh nghiệm: Cha mẹ cần biết cách dạy dỗ con cái trong thời đại mới

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi PhanMem_iSAFE, 25/7/2012.

  1. PhanMem_iSAFE

    PhanMem_iSAFE Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    Em đọc được bài này thấy hay và bổ ích. Em xin chia sẻ cho các mẹ cùng đọc ạ.

    Hiện nay xã hội phát triển, đời sống con người được nâng cao, bên cạnh đó là sự tiếp thu những thành tựu mới nền văn hóa mới, xã hội phất triển là kèm theo nhịp sống cũng hối hả nên ngày nay nhiều gia đình chúng ta ít có thời giờ để quan tâm giáo dục con em mình về nhận thức về xã hội, giao tiếp, quan hệ với mọi người....

    Ngày nay mọi người chúng ta thấy giới trẻ phạm tội, sa vào các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều mà nguyên nhân chính chiếm một phần chủ yếu là do từ phía gia đình, còn lại một phần là do ý thức của con em họ

    Theo cá nhân tôi, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do sự lơi lỏng kiểm soát con em, có một số thì có quan tâm đến nhưng chưa biết cách giáo dục về nhận thức cho con cái mình.

    Tôi xin nêu một số điều cần lưu ý cũng như những thiếu sót mà nhiều cha mẹ phụ huynh chưa chú ý đến:

    Thứ nhất: Giáo dục điều gì?

    1/ Về giá trị truyền thống từ cha ông: Bên cạnh việc cho tiếp thu những lối sống của thời đại mới thì cần giáo dục cho con cái nhận thức về giá trị truyền thống văn hóa dân tộc.

    2/ Về đạo đức truyền thống là "con người nhân ái", truyền thống này luôn thích hợp với thời đại, không bị cổ hủ lạc hậu.

    3/ Về nhận thức giới tính, tình yêu, tình bạn, ứng xử văn hoá xã hội... để chúng có kiến thức về những lĩnh vực đó, và có những ứng xử đúng cách khi ra ngoài xã hội

    Thứ hai: Giáo dục cách nào?

    Giáo dục cho con cái nhận thức được sự đúng sai về hành động của chúng cách giáo dục tốt nhất và thường mang lại hiệu quả nhất là phân tích cho chúng hiểu được cái đúng cái sai trong hành động của chúng, tập cho con cái có cách suy nghĩ độc lập. Nhưng làm thế nào để cho chúng lắng nghe những lời phân tích của cha mẹ? Để làm được điều này thì các bậc phụ huynh cần phải tâm sự thường xuyên với con cái trong khi trò chuyện phải mang tính chất là trao đổi, không được mang tính chất giáo dục cưỡng ép. Các phụ huynh cần trò chuyện với con cái như những người bạn của chúng để tạo cho chúng niềm tin.

    Khi con cái trò chuyện với phụ huynh thi cần tỏ ra là người luôn lắng nghe câu chuyện của chúng không nên cho rằng những câu chuyện của chúng là vớ vẩn, liên thiên. Nếu mà chúng ta làm như vậy sẽ gây cho con cái sự chán nản không tạo được lòng tin cho chúng. Trong khi trò chuyện, phụ huynh -nên đưa ra tình huống và -cho con cái tự giải quyết vấn đề trong tình huống đó, -sau đó chúng ta bắt đầu phân tích đúng sai và -cách giải quyết trong tình huống đó để cho con cái một sự nhận thức đúng. Làm như vậy chính là rèn cho con cái một sự suy nghĩ độc lập.

    Thứ ba: Giáo dục lúc nào?

    Cần dạy bảo con cái ngay từ khi còn nhỏ bởi vì "dạy con từ thủa còn thơ", và không được dùng vũ lực bởi vì dùng vũ lực sẽ gây ra sự hoảng sợ về tâm lý,và gây ra những hành động tiêu cực của chúng trong hành động.

    Trên đó là những điều mà chúng ta cần quan tâm trong giáo dục hiện nay có nhiều cách giáo dục con cái nhưng dù là cách nào đi nữa thì yếu tố chủ chốt vẫn là giáo dục cho chúng về đạo đức bản thân, và nhận thức xã hội.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi PhanMem_iSAFE
    Đang tải...


  2. bebecenter.vn

    bebecenter.vn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    4,143
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cha mẹ cần biết cách dạy dỗ con cái trong thời đại mới

    Các bậc cha mẹ hãy là tấm gương tốt cho các con noi theo. Bạn ứng xử ra sao với con, với mọi người - con bạn sẽ học từ bạn.
     
  3. PhanMem_iSAFE

    PhanMem_iSAFE Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    Khi con trẻ là fan cuồng sao Hàn

    Nhiều phụ huynh choáng váng, không hiểu nổi tại sao các teen lại có thể lên mạng nói những câu: “Gia đình là phù du, Suju là tất cả” hay “Mình sẵn sàng từ mặt bố mẹ nếu không cho mình đi xem Suju biểu diễn. Thật vui vì ông bà cuối cùng đã biết điều…”

    Làm tất cả mọi việc vì thần tượng, thậm chí cả chửi bới mạt sát bạn bè, cha mẹ. Đó là những phản ứng của những fan cuồng K-pop

    Mọi thứ là phù du, Suju là tất cả

    Những nhân viên của rạp Megastar kể, chưa bao giờ rạp Megastar Hà Nội (địa điểm Vincom) lại nhiều fan cuồng nhiệt đến thế và rạp chiếu gần như nổ tung khi bộ phim tài liệu I Am: SMTown Live World Tour in Madison Square Garden về nhóm Suju (tên gọi thân mật của nhóm nhạc Super Junior) được khởi chiếu.

    Các fan của Suju thi nhau chụp ảnh, nhảy nhót, thậm chí còn khóc lóc, nhảy lên ôm hôn poster và màn hình quảng cáo phim. Đến mức, ban giám đốc của Megastar Hà Nội phải cử người đặc biệt trông nom màn hình quảng cáo, ngăn các fan quá khích nhảy lên ôm các ‘oppa’, đề phòng … hỏng màn hình trong suốt quá trình chiếu bộ phim tài liệu này.

    [​IMG]

    Teen Việt khóc nức khi không gặp được thần tượng


    Chị Nguyễn Thùy Vân, giám đốc Megastar Hà Nội chia sẻ: “Mình thực sự không hiểu nổi trào lưu thần tượng âm nhạc Hàn Quốc của lứa tuổi teen Việt cho đến khi chứng kiến cảnh các em đi xem bộ phim tài liệu về Suju. Đây là bộ phim không được đánh giá cao về mặt chuyên môn, cũng như sức hút nhưng lại thu hút hơn tất cả các phim boom tấn mùa hè”.

    Nhiều phụ huynh choáng váng, không hiểu nổi tại sao các teen lại có thể lên mạng nói những câu: “Gia đình là phù du, Suju là tất cả” hay “Mình sẵn sàng từ mặt bố mẹ nếu không cho mình đi xem Suju biểu diễn. Thật vui vì ông bà cuối cùng đã biết điều…”

    Thậm chí, đợt thi đại học môn Văn, khối D, năm 2012 có đưa ra khái niệm văn hóa thần tượng. Thế là một loạt fan hâm mộ K-pop “ném đá” đề thi này. Có em như Lê Minh Hồ còn không tiếc tương lai, không cần đỗ đại học, dùng thời gian trong phòng thi gửi một bức tâm thư lên bộ Giáo dục và đào tạo với nội dung: yêu cầu Bộ Giáo dục xin lỗi các fan K-pop, đặc biệt fan của Suju vì đang trực tiếp đá xoáy các em và em này có thể chết vì thần tượng của mình.

    Trong bức tâm thư của Lê Minh Hồ có những đoạn:

    “…Thi cử chỉ là phù du, suju mới là vĩnh cửu!

    Lẽ dĩ nhiên tôi đã minh bạch ý đồ của các người, nhưng xin khẳng định một lần nữa rằng: Suju của chúng tôi sẽ trường tồn cùng tuế nguyệt. Chúng tôi thở vì Suju, khóc cười cũng vì Suju – đức tin ấy mãi mãi sẽ không thay đổi dù cho các người có giở mọi thủ đoạn!

    Tôi thừa giáo dục để hiểu rằng cánh cổng đến với trường ĐH cũng rất vinh quang, và đích nhắm của rất nhiều sĩ tử cũng chỉ là thế. Nhưng tôi trộm nghĩ một cách mơ hồ: hình như với cương vi một fan như tôi đây, nếu để vào đó mà không thành thật với lòng mình – tôi không muốn làm và cũng chẳng thể làm được”.

    [​IMG]

    Suju - 'Oppa' thần tượng của nhiều bạn trẻ Việt

    Thà con hâm mộ sao Hàn còn hơn hâm mộ sao Việt

    Chị Lê Thu Hường, 49 tuổi, ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội cho biết: Con chị cũng là fan của Suju, nhưng chị chưa thấy biểu hiện cuồng của con. Theo chị Hường thì: “Thà để con mình hâm mộ sao Hàn Quốc còn hơn nó hâm mộ sao Việt vì sao Việt toàn nêu những gương xấu cho giới trẻ”.
    Fan cuồng của Lưu Đức Hòa là Dương Lệ Quyên đã hi sinh gần 15 năm đeo bám thần tượng. Thậm chí cô còn thuyết phục bố mẹ bán luôn cả nhà cửa và đi làm ăn xin tại Hồng Kông để có thể gặp riêng thần tượng 1 lần. Đỉnh điểm của tấm bi kịch là cha của Lệ Quyên nhảy sông tự tử với di nguyện: cầu xin Lưu Đức Hoa đồng ý gặp con gái ông.

    Cách đây hơn 30 năm, ca sĩ huyền thoại John Lennon thành viên nhóm The Beatles đã bị chính fan cuồng của mình dùng súng hạ sát ngay trước cửa nhà.

    Nữ ca sĩ Selena nổi tiếng vào những năm 90 cũng bị bắn chết bởi người quản lý fanclub

    Anh Lê Anh Tú, 47 tuổi, cán bộ trung tâm nghiên cứu công nghệ 3D, Viện nghiên cứu công nghệ 3D, ĐH Bách Khoa Hà Nội, lại rất gay gắt với việc con mình thần tượng các ban nhạc Hàn Quốc. Anh cho biết: “Mình cho con xem Super Junior hát, nhảy và hỏi: Con có hiểu gì không? Nó trả lời là không. Mình phân tích cho con thấy những gì thực tế cần nhìn nhận khi thưởng thức văn hóa, đặc biệt là âm nhạc nên cháu rất hiểu vấn đề. Cháu nhà mình năm nay lên lớp 9, nghe nhạc Âu, nhạc Mỹ, nhạc Việt, … nhưng chưa bao giờ cuồng một ban nhạc nào hết”.

    Chị Lê Minh Hải ở Hải Phòng, có cô con gái học năm thứ 2, khoa tiếng Trung, Đại học Hà Nội cũng chia sẻ: “Cũng lại Suju! Cô con gái tôi ở Hà Nội, khi ban nhạc thần tượng đến Việt Nam, kéo cô chị đang làm ở Hải Phòng, chạy như điên theo ban nhạc đó. Mà tôi xem, không hiểu chúng nó thích gì? Nhưng con tôi lớn rồi, tôi không thể can thiệp được. Chỉ biết khuyên con chuyên tâm vào học, làm thôi”.

    “Tôi mới làm mẹ được 5 năm, cũng theo thời cuộc với giới trẻ để xem Suju. Và tôi thấy rằng: Thực ra Suju chưa đến mức là truyền bá văn hóa, tư tưởng, là thánh nhưng những người lập các nhóm, club hâm mộ đã cố tình đẩy mức độ lên như thế. Nhưng phải công nhận là họ đầu tư cho nhóm nhạc này hoành tráng, chuyên nghiệp về mọi mặt, cả về mặt kiểm soát tai tiếng cũng rất tốt. Những fan hâm mộ Suju ở Việt Nam có thể tự hào rằng thần tượng của họ biểu diễn hoành tráng cả ở Mỹ, làm sao họ không cuồng cơ chứ?”, chị Hoàng Thị Ngọc, một người kinh doanh tên miền ở Hà Nội chia sẻ.

    So sánh giữa sao Hàn và sao Việt, đa số các phụ huynh đều cho rằng: Thà con họ thần tượng sao Hàn còn hơn thần tượng sao Việt. Tuy nhiên, cũng nhiều người lo ngại về việc con không ăn, không ngủ, bỏ cả học vì thần tượng.

    “Tuy nhiên, đâu đâu bây giờ cũng thấy phim Hàn, nhạc Hàn, phong cách thời trang Hàn, … thì làm sao bọn trẻ không phát cuồng với sao Hàn chứ?”. Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn như thế, nhưng việc này ở tầm … vĩ mô.
     
  4. PhanMem_iSAFE

    PhanMem_iSAFE Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    “Dằn mặt” con vì tội yêu sớm

    Khi tình yêu là nhu cầu bản năng khó để cấm đoán thì cách ứng xử của cha mẹ phải hết sức khéo léo, nó giống như chuyện ta không ngăn được dòng chảy của con sông nhưng biết nắn dòng chảy đi theo một hướng khác êm đềm hơn.

    Mời họ hàng đến ăn mừng

    Anh Đàm Văn Tấn có cậu con trai sinh năm 2004, học lớp 2, trường tiểu học Nam Trung Yên. Cuối học kỳ II của lớp 2, anh phát hiện trong ba lô của con có một bức thư viết cho bạn gái. Tò mò, anh Tấn lần giở thư ra đọc. Đọc xong, anh ‘tím mặt’ giật mình vì lời lẽ ngọt ngào, thắm thiết và rất ‘người lớn’ của cậu con trai.

    Anh Tấn ‘khóc dở, mếu dở’ nói: “Mình mãi đến khi học đại học năm thứ 2 mới dám anh em, hẹn hò. Ông con mình lớp 2 đã viết thư ỉ ôi, nhớ nhung”.

    Và để ‘vùi dập’ mầm non yêu, anh Tấn đành giở ‘thủ đoạn’. Nhân một ngày Chủ nhật, anh mời bạn bè, họ hàng đến ăn uống tụ họp với lí do úp mở. Sau đó anh nói với con trai, nhà có chuyện vui cần ăn mừng. Cậu con trai cũng hí hửng cùng bố chuẩn bị bữa tiệc mà chẳng mảy may nghi ngờ.

    Để kế hoạch thêm phần hoàn hảo, anh Tấn kỳ công chuẩn bị cả sân khấu hoành tráng. Khi người thân, bạn bè chí cốt đã tề tựu đông đủ, anh đứng trên sân khấu dõng dạc tuyên bố: Hôm nay gia đình chúng tôi mời bạn bè, người thân đến chơi để một chuyện rất quan trọng. Đó là việc con trai tôi đã biết yêu và có người yêu.

    Sau đó anh lấy bức tình thư của con ra và đọc to cho mọi người nghe. Cậu con trai anh Tấn chỉ còn biết đứng im, cúi đầu.

    [​IMG]

    Cha mẹ 'tím mặt' khi biết con mới học lớp 2 đã biết yêu.


    Nhắc nhở trong bữa ăn

    Con trai anh Phạm Văn Tường cũng để ý rồi nhung nhớ một bạn gái, tuy nhiên mức độ nhẹ hơn con anh Tấn.

    Tùng (con anh Tường) hiện đang học Trung học và có thích một bạn gái khác lớp. Thỉnh thoảng Tùng cũng ga lăng dẫn bạn gái đi ăn vặt gần trường. Và từng hành động của con trai đều không lọt khỏi tầm ngắm của bố – là giáo viên của trường.

    Một tối, khi cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, anh Tường khéo gợi chuyện và ‘đẩy đưa’ đến chủ đề yêu đương. Thấy Tùng có vẻ lúng túng, thẹn thẹn, anh Tường bèn kể một câu chuyện rằng, hôm nay ở trường có vụ mất xe đạp. Mà người bị mất lại chính là người yêu anh Tùng nhà mình đấy. Nghe chuyện, cả nhà tủm tỉm còn Tùng thì đỏ mặt, chỉ còn biết ‘vò đầu, gãi tai’.

    Con học trung học, thậm chí tiểu học đã có người yêu. Nhiều bậc cha mẹ rất lo lắng về việc này.

    Đánh, xé nhật ký của con

    Một ngày, chị Loan xếp dọn phòng con gái. Chị thấy quyển nhật ký của con đã được khóa cẩn thận. Nhưng chị vẫn có cách để mở trộm khóa và đọc nhật ký của con. Con gái chị học lớp 7, đã đến tuổi dậy thì. Chị cũng muốn biết suy nghĩ của con như thế nào và định bụng đọc xong sẽ khóa nguyên vẹn trả lại cho con.

    Rồi chị đùng đùng nổi giận vì con viết những cảm xúc “yêu đương nhăng nhít” (theo đúng lời chị Loan kể). Chị không đợi cô con gái đi chơi về mà xé ngay cuốn nhật ký của con gái và vứt tung ở giường.

    Khi nhìn thấy con gái, chị đã đánh và mắng con rất nhiều. Cô con gái chỉ còn biết khóc và lì mặt mà không chịu xin lỗi mẹ.

    [​IMG]

    Khi phát hiện con biết yêu, không ít bậc phụ huynh đã mắng phạt trẻ rất nặng.

    Làm con sợ hay xấu hổ đều gây hậu quả

    Sau khi bị bố khoe tình yêu và thư tình của mình, con trai anh Tấn ngày càng lầm lì, né tránh nói chuyện và đề phòng bố mẹ. Lúc nào cu cậu cũng dọn dẹp đồ cá nhân rất gọn gàng và ‘cất giấu’ mọi bí mật cẩn thận. Bố mẹ đi đâu chơi, cu cậu không còn muốn đi cùng vì ngại bạn bè bố và người thân chế giễu vụ thư tình.

    Con gái chị Loan thì phản ứng dữ dội hơn. Cháu không chịu ăn cơm, ở lì trong phòng khóc nhiều liền. Sợ cháu trầm cảm, ông bà ngoại phải đón cháu về để cách ly với mẹ trong một thời gian. Sau khoảng nửa năm ở với ông bà, được mọi người khuyên bảo và mẹ thành ý xin lỗi, cô bé mới nguôi ngoai. Nhưng vẫn không tha thứ cho mẹ.

    Chuyên gia tâm lý Hoàng Thị Hải Hạnh, trung tâm tư vấn tâm lý Tâm An cho biết: Trẻ em thời nay phát triển tâm lý sớm, có nhiều điều kiện tiếp xúc với chuyện yêu đương nên các em nảy sinh những cảm xúc yêu đương là chuyện bình thường.

    Khi cha mẹ biết điều này, cần phải bình tĩnh xử lý. Vì nếu làm ầm ĩ, chuyện bé xé ra to để ‘dằn mặt’ sẽ khiến con trẻ bị tổn thương. Trẻ sẽ co mình lại, không muốn tâm sự hay kể chuyện trường lớp với cha mẹ nữa. Đặc biệt, nhiều em sẽ trở thành ‘siêu cuội’ để đối phó với bố mẹ.

    Chuyện con trẻ, nay thích và đắm đuối bạn này nhưng mai đã đổi thay là bình thường. Điểm mấu chốt là cha mẹ cần biết chia sẻ, giúp con phân biệt tình yêu, tình bạn và cảm giác thích… Hãy là người bạn đồng hành để kịp thời phát hiện ra những biến chuyển tâm lý của con trẻ và khéo dạy dỗ để con không mắc những sai lầm trong quan hệ nam nữ.

    Khi tình yêu là nhu cầu bản năng khó để cấm đoán thì cách ứng xử của cha mẹ phải hết sức khéo léo, nó giống như chuyện ta không ngăn được dòng chảy của con sông nhưng biết nắn dòng chảy đi theo một hướng khác êm đềm hơn.
     
  5. ntthanhnga

    ntthanhnga hatviet.vn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    1,669
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: “Dằn mặt” con vì tội yêu sớm

    thiêt là khó quá đi mà, bây giờ nuôi con thật sự là nghê thuật :)
     
  6. thuanvietpp

    thuanvietpp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: “Dằn mặt” con vì tội yêu sớm

    Bây giờ trẻ con biết yêu từ rất sớm, nhiều bậc phụ huynh cứ nghĩ là nhảm nhí yêu đương vớ vẩn nhưng kinh nghiệm mình thấy rất nhiều cặp sau này thành vợ thành chồng cũng có tình cảm với nhau từ khi học phổ thông. Chỉ có điều việc yêu sớm nếu không hiểu biết rõ sẽ ảnh hưởng tới việc học tập và nặng hơn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý các em. Việc này kể ra cũng rất khó, cha mẹ cần tâm lý và hiểu con để chia sẻ với con cái tốt hơn, chứ có cấm đoán cũng chẳng được vì để chúng giấu diếm còn nguy hiểm hơn.
     
  7. iph245

    iph245 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: “Dằn mặt” con vì tội yêu sớm

    Mình cũng phản đối việc xem thư riêng của con. Nói chung bố mẹ hay con cái đều nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau
     
  8. bra_1986

    bra_1986 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    2,092
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: “Dằn mặt” con vì tội yêu sớm

    khi phát hiện con mình có dấu hiệu yêu, cha mẹ nên bình tĩnh quan sát xem liệu đó là tình yêu hay chỉ là những rung cảm nhất thời. Khi trẻ càng căng thẳng, sự phản ứng càng mãnh liệt theo kiểu chống đối để bảo vệ tình yêu của chúng. Thay vì cấm đoán một cách bạo liệt, hãy đến với trẻ bằng tư cách của một người bạn. Cha mẹ phải thường xuyên tôn trọng trẻ, chấp nhận trẻ, lắng nghe trẻ, biết góp ý khi cần thiết để giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này
     
  9. cutyxinhxinh

    cutyxinhxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/7/2008
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cha mẹ cần biết cách dạy dỗ con cái trong thời đại mới

    Cấp một con còn chịu nghe lời cha mẹ, lên cấp hai là độ tuổi "nổi loạn", cha mẹ phải biết cách để con chịu làm bạn với mình. Dạy con thời nay thật là khó các mẹ nhỉ.
     

Chia sẻ trang này