Bậc cha mẹ nào cũng muốn nuôi dạy và chăm sóc con cái một cách tốt nhất theo phương pháp của mình, nhưng chưa hẳn tất cả đều đúng. Có những hành động khiến các bậc phụ huynh thất bại trong cách nuôi dạy con cái mà các bạn không biết. Hãy cùng Khóa học thêm Toán lớp 7 tham khảo dưới đây để có cách dạy con tốt hơn, không mắc những sai lầm này nhé! 1. Thiếu kỷ luật Bố mẹ lười biếng trong việc đặt ra kỷ luật dạy dỗ con mình cũng có nghĩa họ đã tạo ra một “tên quỷ nhỏ” cho người thân, thầy cô và bạn bè của bé. Cha mẹ thiếu tính nghiêm khắc trong giáo dục con là nguyên nhân khiến con trở nên lười biếng, thụ động, thích phá phách người khác. Chúng ta thử suy nghĩ về một ví dụ nhỏ như thế này nhé. Nếu con lười biếng, không làm bài tập về nhà, cha mẹ cũng không nhắc nhở trách phạt mà mặc kệ con. Lâu dần, việc không làm bài tập về nhà trở thành thói quen trong học tập của trẻ. Trẻ sẽ xem nhẹ việc làm bài tập về nhà, điều này làm trẻ trở nên lười biếng và kết quả học tập chắc chắn đi xuống. 2. Không quan tâm đến việc học của con Trường học là nơi con dành nhiều thời gian hơn bất cứ nơi đâu khác ngoài gia đình, đây chính là nơi chịu trách nhiệm không nhỏ trong việc định hình nhân cách con. Vậy tại sao bạn lại dửng dưng, không quan tâm đến những gì diễn ra tại đó? Vì bạn mệt, vì bạn không hiểu về sư phạm, vì bạn bận, vì công việc của bạn quá căng thẳng? Không quan tâm đến việc học của con khiến con cảm thấy tủi thân vì không được cha mẹ quan tâm. Con cũng trở nên lười biếng vì không có cha mẹ giám sát, động viên nhắc nhở. Do đó, việc học của con sẽ khó có thể tiến bộ. Quan tâm hơn đến việc học của con 3. Áp đặt con Con bạn là một cá thể riêng, có suy nghĩ, mơ ước, và một tương lai riêng. Cha mẹ không nên buộc con phải làm tất cả theo ý mình. Tất nhiên bạn hãy dạy con về đam mê, giới thiệu cho con về cuộc sống, nhưng hãy tôn trọng lựa chọn của con chứ đừng nên chủ quan nghĩ điều gì là tốt mà bắt con mình phải theo. Không nên áp đặt con mà hãy đưa ra định hướng cho con chọn 4. Cha mẹ quá nuông chiều theo ý con. Nuông chiều con quá mức cũng không phải là cách tốt trong giáo dục con cái. Cha mẹ yêu thương, chiều chuộng con là hoàn toàn đúng và không có gì đáng lên án. Nhưng chiều con theo cách nào, chiều con ở những khía cạnh nào lại là vấn đề mà cha mẹ cần lưu ý. Cha mẹ không nên chiều theo những sở thích, hành động không đúng đắn của con để tránh tạo ra những thói quen xấu của các con. 5. Cha mẹ không làm tấm gương cho con Con cái thường bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hành động của cha mẹ, cha mẹ. Cha mẹ nên làm tấm gương sáng cho con cái noi theo về tinh thần tự học, thói quen đọc sách mỗi ngày hay thói quen giúp đỡ người khác trong cuộc sống. Khi có tấm gương sáng là cha mẹ ngay bên cạnh, sẽ không khó để các con hình thành những nhân cách tuyệt vời trong cuộc sống. 6. Không giúp con hiểu về trách nhiệm Không nên để con có suy nghĩ con sẽ nhận được tiền khi làm các việc lặt vặt trong nhà. Một số ý kiến cho rằng tiền thưởng là một cách rất hay để… khuyến khích các con làm nhiều việc hơn. Nhưng nhà không phải là khách sạn, bố mẹ nên giúp con ý thức được rằng con là một phần của gia đình và cần đỡ đần bố mẹ. Nếu một đứa trẻ đã sớm không có trách nhiệm, làm sao có thể hi vọng khi chúng lớn lên có thể giữ được công việc hoặc thậm chí hoàn thành việc học tại trường? Vậy nên hãy giao cho con những việc phù hợp với tuổi của con… Bố mẹ hãy đảm bảo rằng con không phải làm việc quần quật như nô lệ nhưng cũng không thảnh thơi như chỉ là khách trong nhà. Chúc các bậc cha mẹ thành công trong giáo dục con trở thành những đứa trẻ thành công!
Mình cũng đang lo việc dạy dỗ bé nhà mình, bé trai mà có mỗi 1 mình nên cả 2 họ đều chiều. Đến bố mẹ nhiều lúc cũng mủi lòng với con cơ, cứ được mẹ nghiêm một lúc là bố lại chiều. Mà bé biết đấy nhé, biết ăn vạ rồi có lúc khóc không ra tiếng nhưng vẫn trả vờ khóc. Trước khi đi ngủ thì hết đòi các này tới các khác để mang lên giường cơ.
Nếu một đứa trẻ đã sớm không có trách nhiệm, làm sao có thể hi vọng khi chúng lớn lên có thể giữ được công việc hoặc thậm chí hoàn thành việc học tại trường? Rất đúng các mẹ ạ. Mình thường khuyến khích con tự làm được việc gì thì làm, không bao giờ đặt ra phần thưởng.
nhà mình thì bố mẹ chiều có mức độ thôi, nhưng mà cứ khi nào ở với bà là y như rằng. Vì bà thương cháu nên cái gì cũng chiều, lắm lúc đang ăn cơm bé nhà mình k chịu ăn xong quấy mình nói xong bà lại ra ôm cháu nịnh. Mình lo bà cứ chiều như vậy sau này thành thói quen cho bé.