Mai bs lấy kết quả xét nghiệm cả 2 lần rồi mới chuẩn đoán mn ạ. Bsy kê cho mình viên sắt và thuốc đặt âm đạo hàng ngày. Thấy mấy mẹ gặp trường hợp ntn đều ko gặp đc con. Lo quá đi mn ơi
Hnay là mình chậm 16 ngày rồi. Mình vẫn thấy tức ngực mn ạ. Thế TH của mn là sau em bé đã vào tử cung ko mn ơi?
để mình chia sẻ vs mn trường hợp mình đã trải qua. mình chậm 10 ngày đi khám thì họ nói niêm mạc tử cung dày thôi chưa thấy gì cả, có thể sắp tới chu kỳ kn, kết luận chưa có thai. hẹn 1 tuần sau siêu âm lại khi đó mình chậm 16 tuần như bạn bây giờ, vẫn kết luận cũ mn ạ. mình sót ruột đi thử HCG ở BVPSHN thì bsi kết luận có thai nhưng chưa vào tử cung, hẹn 2 hôm sau thử máu lại nhưng HCG của mình tăng rất ít, và càng thử càng tăng ít hơn.bsi kết luận thai yếu hoặc có thể ko phát triển nữa hoặc nếu vẫn phát triển thì nguy cơ chửa ngoài tử cung cao. 2 hôm sau mình khám ở BVPSTW thì bsi kết luận con đã vào tử cung được 2 ngày nhưng rất yếu, về nhà mình chỉ có nằm nghỉ thôi nhưng bắt đầu đau bụng dưới và ra máu. Mình ko giữ được con nữa mn ạ.
đúng rồi mn ạ. lần đấy em thử máu 3 lần liền, cứ hy vọng 2 ngày sau sẽ khác. (. huhu. ngày đó em cũng thế, mất ăn mất ngủ mn à. buồn lắm. mn cố gắng lên nhé. có duyên mẹ con chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn này.
Các mẹ ơi em chậm kinh 1 tuần sốt ruột đi siêu âm xem con về làm tổ chưa,chỉ thấy bs bảo có túi ối 10mm thai 4 tuần tuổi.Chả thấy nhắc gì đến phôi thai ,em lo ko biết con em bình thường ko,phải mấy tuần mới có phôi và tim thai,bs cho em thuốc nội tiết nhưng em đang uống DhA vs sữa bầu uống nhiều quá em mệt.Các mẹ ơi gần 4 tuần túi ối 10mm bé k
chia sẻ với mn, cũng là do cái duyên. mn cố gắng ggsk tốt, còn rất nhiều cơ hội khác nữa mà. Cố lên nhé
(. nghe tin buồn quá mn ơi, mình xin chia buồn với mn. Mn cố gắng giữ sk và ăn uống thật tốt. bịt bông tai, đi tất giấy, mặc quần áo kín chút nhé, sảy cũng như khi đẻ, cơ thể rất yếu mn ạ. Ngày đó bsi nói mình ăn uống nghỉ ngơi thật tốt thì 3 tháng sau có thể có con lại mn ạ. đúng 3 tháng sau là mình có em bé rồi. Chúc mn mau vượt qua nỗi đau này và con yêu sớm về với mn nhé.
mn ko phải lo lắng đâu, chỉ số vậy là bt mà. tuần thứ 6 trở ra mới bắt đầu có tim thai mn nhé. mn cũng nên bổ sung nội tiết tố theo bsi kê là tốt nhất. sữa bầu mn nên uống nhiều ở giữa và cuối thai kỳ thì con mới hấp thụ còn uống nhiều bây giờ chỉ tăng cân mẹ thui.
Tks mn nhé. Tks mn nhé Hôm làm thủ thuật xong, bsy bảo e bị viêm lộ tuyến, phải chữa xong hết 2.5 triệu rồi xét nghiệm nội tiết các kiểu xem có vde gì ko thi sau ít nhất 3 tháng mới đc coa bầu lại. Thấy bảo coa người fai tiêm nội tiết suốt 9 tháng liền hết mấy chục triệu mới giữ đc con mn ạ.
Bạn nên đi khám theo lời khuyên của bác sĩ thôi, chứ ở nhà không giải quyết được vấn đề gì mà còn nóng ruột hơn ý mẹ ạ
(. khổ thân mn, vậy thì mn chữa cho dứt điểm đi, chịu khó bồi bổ sk nhé. Mình thì sảy tại nhà, tới viện ng ta kiểm tra thì ko có vấn đề gì cả. 1 tháng sau mình bắt đầu uống procare để bổ sung các chất để chuẩn bị cho lần mang bầu sau đó.