Chăm sóc bé 7 đến 8 tháng tuổi

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi support2, 16/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support2

    support2 Guest

    Cho bé ăn

    - Bé ăn bột đặc hoặc cháo nhừ với các loại thực phẩm băm nhuyễn.

    - Mỗi ngày cần 2 bữa ăn và ít nhất 700ml sữa.

    [​IMG]

    Giấc ngủ của bé

    Giấc ngủ đêm dài, một số trẻ bỏ cữ bú ban đêm.

    Tiêu, tiểu của bé

    - Tiêu mỗi ngày 1-2 lần, vẫn đi tiểu trong tã.

    - Người mẹ nên đoán biết được thời gian tiêu biểu của trẻ mà tập cho trẻ tiêu, tiểu đúng giờ.

    Tập vận động cho bé

    - Cho trẻ vận động trước cửa, hít thở không khí tự nhiên khoảng 3 tiếng/ngày. Cho trẻ tập lật người ở sàn nhà, bò, vận động tứ chi.

    - Trẻ ngày càng có hứng thú đối với những sự việc mới mẻ ở xung quanh. Khi mẹ cho trẻ ăn, cần phải vừa cho ăn, vừa dạy cho con nghe, nói chuyện một cách hợp lý.

    Để ngăn chặn việc xảy ra ngoài ý muốn

    - Không cho trẻ chơi một số đồ chơi nguy hiểm như: hộp quẹt, bút chì, bình đựng thuốc, bình đựng nước nóng…

    - Cho trẻ chơi trong khu vực an toàn, không có vật cứng, nhọn, sắc… và lúc nào cũng phải có sự quan sát của người lớn.

    [​IMG]

    Nguồn: ABBOTT
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support2
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Dayeucafemuoi thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này