Mang thai an toàn là tiền đề cho việc ra đời của một đứa trẻ thông minh, bụ bẫm. Để làm được điều đó, các bà mẹ trẻ cần trang bị cho mình thật đầy đủ những kiến thức về sinh sản. Ngày 2/7/2004 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh kết hợp cùng Công ty Sữa Dutch Lady tổ chức chương trình hội thảo Chăm sóc bé từ trong bụng mẹ tại Nhà hát Bến Thành, Q.1, TP Hồ chí Minh. Tại đây, 1.200 bà mẹ đã được bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, hướng dẫn cách mang thai an toàn và sinh con khỏe mạnh. Chuẩn bị làm mẹ Đây thực sự là một khâu rất quan trọng đối với tất cả các bà mẹ. Việc chuẩn bị này không chỉ đơn thuần là chỉ thời điểm trước khi quyết định sinh con, mà phải từ khi người phụ nữ còn ở tuổi vị thành niên. Cần tránh việc nạo phá thai khi còn trẻ - một trong những nguyên nhân chính gây vô sinh cho phụ nữ thời kỳ sinh sản. Nhất là với phụ nữ trẻ, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, rất dễ bị các tai biến như dính buồng tử cung, viêm nhiễm gây tắc nghẽn vòi trứng hoặc thủng tử cung... Trước khi có thai 3 tháng, nên ngưng uống những thuốc có ảnh hưởng không tốt đến bào thai. Đồng thời bổ sung một số thuốc giúp cơ thể mẹ khỏe mạnh, đủ sức đề kháng để mang thai an toàn như: viên sắt, cacid folic, calci. Vệ sinh và sinh hoạt trong khi mang thai Thai phụ nên mặc quần áo rộng rãi, thoải mái và mang dép thấp để an toàn khi di chuyển. Một số bà mẹ bụng sẽ ngả quá nhiều về phía trước nhất là những phụ nữ sinh con lần thứ 2, nên mang nịt bụng nâng bụng lên để tránh bị đau lưng. Trong thời gian mang thai, thai phụ rất dễ bị chảy máu răng, cần chọn loại bàn chải mềm. Trong thời kỳ mang thai, cần vệ sinh thân thể mỗi ngày, tránh bơm rửa sâu trong âm đạo, dễ làm chảy máu hay làm vỡ mạch máu, gây tắc mạch máu hay viêm nhiễm bên trong rất nguy hiểm. Bởi khi mang thai, sức đề kháng ở phụ nữ giảm hẳn. Thai phụ rất dễ lây nhiễm các bệnh phụ khoa như trùng roi và đặc biệt là nấm. Phụ nữ bình thường nguy cơ nhiễm nấm là 6% thì ở thai phụ là 30%. Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, khoảng 15% phụ nữ mang thai bị nhiễm nấm. Viêm âm đạo do nấm gây ngứa ngáy có thể bị sẩy thai tự nhiên. Trẻ bị nhiễm nấm từ mẹ trong khi sinh, gây viêm niêm mạc, viêm da và viêm phổi, thậm chí gây tử vong. Có nhiều người sai lầm khi quan niệm rằng khi mang thai là thời kỳ rất khó chịu. Thực tế, trong thời gian này người mẹ vẫn có thể làm mọi việc bình thường để tận hưởng cuộc sống: thể dục, vui chơi, lao động, học tập, sáng tạo... Tuy nhiên, không nên làm quá sức, dễ gây sẩy thai hoặc sinh non. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, trong năm 2003 tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã có gần 3.000 em dưới 18 tuổi nạo phá thai do lối sống không lành mạnh. Thai phụ nên khám thai thường xuyên, tốt nhất là mỗi tháng 1 lần. Việc khám thai rất quan trọng, giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường của mẹ và thai nhi. Đặc biệt, với những phụ nữ mang thai khi cao tuổi hoặc từng nạo thai, sinh khó, sẩy thai; có người thân trong gia đình có vấn đề về sinh nở... thai phụ nên tiêm phòng uốn ván. 3 tháng cuối thai kỳ là thời điểm quan trọng, cần thường xuyên đi khám thai để theo dõi sự phát triển của thai nhi, để quyết định việc sinh thường hay sinh mổ. Với một số người khi thấy khung chậu và ngôi thai bất thường thì nên chụp X quang để xử lý kịp thời khi sinh. Hiện Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ thường xuyên mở các "lớp học cho các bà mẹ mang thai", rất cần thiết cho những người lần đầu chuẩn bị sinh con.
Ðề: Chăm sóc bé từ trong bụng mẹ chăm sóc mẹ và bé là điều quan trọng, phải có thời gian để thực hiện